Đưa quan hệ Việt Nam-Liechtenstein phát triển sâu rộng, thực chất hơn

LTS - Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phóng viên: Thứ trưởng đánh giá như thế nào về mục đích, ý nghĩa và những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10.

Liechtenstein là một quốc gia không lớn về quy mô dân số và diện tích nhưng mạnh về kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008 đến nay, đây là lần đầu một Thủ tướng Liechtenstein đến thăm Việt Nam, do đó chuyến thăm của Thủ tướng Brigitte Haas mang ý nghĩa mở đường sau 18 năm thiết lập quan hệ song phương, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, triển khai hiệu quả các Hiệp định song phương, đa phương mà hai nước là thành viên cũng như phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Liechtenstein với Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA).

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện. Chuyến thăm là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng là độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam. Đồng thời, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyến thăm không chỉ làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Liechtenstein mà còn mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực Liechtenstein và Việt Nam có nhu cầu.

Trong các cuộc hội kiến, hội đàm giữa các nhà lãnh đạo, hai bên đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác cũng như vai trò, vị thế của nhau ở mỗi khu vực. Các tiếp xúc, trao đổi mang tính định hướng ở cấp người đứng đầu Chính phủ giúp hai bên tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị và nâng tầm toàn diện quan hệ; đồng thời giúp hai bên hiểu rõ hơn các ưu tiên của nhau, cùng nỗ lực đưa các lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế, thương mại-đầu tư, tài chính... trở thành những trụ cột hợp tác trọng tâm, mang tính đột phá trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó nổi bật là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước khối EFTA, Hiệp định loại bỏ việc đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và ngăn ngừa việc trốn và tránh thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein… Có thể nói đây là những văn bản mang tính nền tảng giúp củng cố thương mại giữa Việt Nam với khối EFTA mà Liechtenstein là một trong bốn thành viên. Khi hiệp định có hiệu lực, hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa Việt Nam với các nước EFTA, trong đó có Liechtenstein, sẽ có thêm cơ hội mở rộng.

Hiệp định thuế được hai nước ký nhân chuyến thăm cũng sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, đồng thời hỗ trợ phòng chống trốn thuế và tránh thuế xuyên biên giới. Đây là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp hai nước yên tâm mở rộng kết nối, hợp tác, đầu tư vào nhau, nhất là trong những lĩnh vực quan trọng như tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, thiết bị y tế...

Trên bình diện đa phương, hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Thông qua chuyến thăm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc. Nhân dịp này, hai bên cũng chia sẻ quan điểm, lập trường về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là trong việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Với dư địa hợp tác lớn, chuyến thăm vừa mang dấu ấn chính trị nổi bật, vừa mở ra những định hướng hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Với dư địa hợp tác lớn, chuyến thăm vừa mang dấu ấn chính trị nổi bật, vừa mở ra những định hướng hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Theo Thứ trưởng, hai nước cần ưu tiên triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để phát huy được những kết quả tích cực của các chuyến thăm?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Trên cơ sở những kết quả rất tích cực đạt được trong chuyến thăm, điều quan trọng là cần tổ chức thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các nhận thức chung, cam kết, thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án thiết thực, bảo đảm các kết quả của chuyến công tác được triển khai đồng bộ và hiệu quả, sớm tạo ra chuyển biến trong hợp tác.

Trước mắt, các bên cần sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do đã ký giữa Việt Nam và các nước trong khối EFTA và Hiệp định song phương về thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Trong quá trình này, các bộ, ban, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để triển khai các nhiệm vụ liên quan. Điều quan trọng là từ những nền tảng vững chắc này, chúng ta sẽ có nhiều hơn các chương trình, dự án hợp tác cụ thể để người dân, doanh nghiệp hai nước được thụ hưởng.

Đồng thời, chúng ta cần hướng dẫn doanh nghiệp nắm vững cam kết, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn của thị trường. Sự chuẩn bị ấy phải đi cùng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, kỹ năng lao động và năng lực quản trị. Đặc biệt, cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm đối tác, tham gia chuỗi cung ứng, để lợi ích của hội nhập được lan tỏa rộng hơn.

Trên bình diện song phương, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước phù hợp với lợi ích của mỗi bên. Việc duy trì trao đổi đoàn, đối thoại và phối hợp qua các cơ quan đầu mối sẽ giúp bảo đảm sự chỉ đạo ở cấp cao được tiếp nối bằng hành động nhất quán, liên tục.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Trên bình diện song phương, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước phù hợp với lợi ích của mỗi bên. Việc duy trì trao đổi đoàn, đối thoại và phối hợp qua các cơ quan đầu mối sẽ giúp bảo đảm sự chỉ đạo ở cấp cao được tiếp nối bằng hành động nhất quán, liên tục.

Chúng ta cũng cần lựa chọn những dự án có khả năng tạo chuyển biến về chất trong hợp tác. Hợp tác với những đối tác có thế mạnh về tri thức, công nghệ và quản trị như Liechtenstein sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực của doanh nghiệp và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Một số dự án khả thi trong công nghiệp chế tạo chuyên sâu và dịch vụ tài chính cũng là cơ hội để chúng ta chuẩn bị kỹ điều kiện thực hiện để đạt được những kết quả quan trọng phục vụ phát triển đất nước.

Đồng thời, xuyên suốt những công việc đó là sự quan tâm dành cho con người. Cần tạo thêm cơ hội để sinh viên, nhà khoa học, người lao động học hỏi và làm việc cùng nhau; thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và phát huy vai trò kết nối của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Một nhóm nghiên cứu cùng tìm được lời giải cho vấn đề thực tiễn, một người trẻ trưởng thành qua chương trình đào tạo chung, đều có thể góp phần làm cho quan hệ giữa các quốc gia trở nên gần gũi và bền chặt hơn.

Tôi tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Liechtenstein sẽ đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất hơn, mở ra giai đoạn mới, thực tế dựa trên tiềm năng của mỗi nước. Đó là mong muốn chung của nhân dân hai nước, qua đó đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2031

Người được thu hút theo hình thức tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk được hưởng chính sách hỗ trợ một lần ban đầu: Đại học 500 triệu đồng; Thạc sĩ 700 triệu đồng; Tiến sĩ 1 tỷ đồng; Phó Giáo sư 1,5 tỷ đồng; Giáo sư 2 tỷ đồng.

Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông. (Ảnh: PHAN TUÂN)

Đắk Lắk: Quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin

Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông vừa phối hợp Đội quy tập K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng liên quan tổ chức cất bốc, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Đến nay, hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông.

Ứng dụng truyền thông tương tác trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số

Ứng dụng truyền thông tương tác trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số

Trước yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, việc nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả truyền thông tương tác là yêu cầu tất yếu và có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao “sức đề kháng”, “hệ miễn dịch” về chính trị tư tưởng cho công chúng trên môi trường số.

Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 14

Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 14

Ngày 19/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 14 giữa hai Bộ Ngoại giao. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì.

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ; đồng thời tạo động lực to lớn để các tổ chức hữu nghị, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp biến cơ hội thành các dự án hợp tác cụ thể.

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Đổi mới cách giao chỉ tiêu phát triển đảng viên

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng tổ chức đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Giới hạn của trách nhiệm và liêm chính

Đất nước muốn phát triển không thể thiếu những người dám nghĩ, dám làm, dám đi ra khỏi lối mòn để tìm những con đường mới. Nhìn lại lịch sử, nhiều bước tiến của đất nước bắt đầu từ những người dám đối diện với cái cũ, tìm cách tháo gỡ những ràng buộc không còn phù hợp để mở đường cho thực tiễn

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn người đồng cấp Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.