Làm rõ hành vi phòng vệ chính đáng để bảo vệ quyền, lợi ích người bị hại

Quốc hội họp phiên toàn thể nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Quốc hội họp phiên toàn thể nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 19/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Ngăn chặn hành vi thông đồng, "dìm giá"

Sáng 19/10, phát biểu tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Việc hoàn thiện Luật này phải trúng, đúng chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý tài sản công, đất đai.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phân định rõ phạm vi điều chỉnh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Luật này chỉ nên là luật hình thức quy định thống nhất về trình tự, thủ tục tổ chức cuộc đấu giá. Bên cạnh đó, cần bổ sung nguyên tắc xử lý xung đột pháp lý khi luật chuyên ngành được sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là yêu cầu cốt lõi để tránh chồng chéo, tạo khoảng trống, đồng thời cũng tạo hành lang cho phép thực hiện đúng chủ trương: Một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung phòng, chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc. Đây là vấn đề bức xúc nhất hiện nay, liên quan đến chủ trương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ tài sản công. Dự thảo Luật cần bổ sung hành vi nghiêm cấm tiết lộ danh sách, hồ sơ người tham gia trước thời điểm công khai đấu giá; cấm can thiệp, chỉ đạo trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá và đấu giá viên; quy định rõ chế tài cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá rồi bỏ cọc hoặc có hành vi thông đồng…

Nhất trí với chủ trương đẩy mạnh đấu giá trực tuyến và chuyển đổi số một cách thực chất, an toàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ưu tiên hình thức đấu giá trực tuyến đối với hầu hết các loại tài sản, trừ trường hợp đặc thù có danh mục quy định; xây dựng hệ thống bắt buộc đối với Cổng Đấu giá tài sản quốc gia do cơ quan nhà nước quản lý, có định danh và xác thực điện tử chặt chẽ; bổ sung hành vi nghiêm cấm liên quan đến can thiệp hệ thống, gian lận công nghệ, bảo đảm đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã chỉ nên là hình thức bổ trợ, không bắt buộc, nếu đã công khai đầy đủ trên hệ thống quốc gia.

Một nội dung quan trọng được Chủ tịch Quốc hội lưu ý là việc nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức hành nghề. Việc mở rộng điều kiện trở thành đấu giá viên phải kèm theo yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hằng năm về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng và cập nhật pháp luật; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức hành nghề và đấu giá viên trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi thông đồng, dìm giá; quy định rõ quyền và nghĩa vụ tạm dừng, dừng hoặc hủy cuộc đấu giá; làm rõ cơ chế khiếu nại, khởi kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia đấu giá.

Trong phiên họp sáng qua, liên quan dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), các ý kiến đánh giá cao việc dự thảo Luật đã kịp thời cập nhật, thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chuyển dần từ mô hình chăm sóc tập trung sang chăm sóc trong môi trường gia đình, cộng đồng, lấy quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trọng tâm.

Về việc xử lý vi phạm, hủy bỏ hoặc thu hồi quyết định nuôi con nuôi, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) và một số ý kiến đề nghị, trước khi ra quyết định, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan, tạo điều kiện để họ cung cấp thông tin, giải trình; đồng thời lắng nghe ý kiến của trẻ nếu trẻ có khả năng bày tỏ. Quyết định cần nêu rõ căn cứ, chứng cứ, thời điểm có hiệu lực và phương án chăm sóc, bảo vệ trẻ. Đặc biệt, trước khi quyết định có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền phải đánh giá nơi ở và người chăm sóc tiếp theo, bảo đảm việc chăm sóc trẻ không bị đứt đoạn.

Đối với căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi khi cha mẹ nuôi mắc bệnh hiểm nghèo, một số ý kiến đề nghị bỏ quy định coi việc mắc bệnh hiểm nghèo là một căn cứ độc lập để chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Dự thảo Luật nên quy định theo hướng chỉ xem xét chấm dứt việc nuôi con nuôi khi cha, mẹ nuôi thực tế không còn khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, các biện pháp hỗ trợ phù hợp không thể bảo đảm việc chăm sóc an toàn và Tòa án xác định việc chấm dứt nuôi con nuôi sẽ đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ.

Thảo luận về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động luật sư, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của người dân, doanh nghiệp.

Làm rõ khái niệm phòng vệ chính đáng

Bước vào phiên họp buổi chiều, các đại biểu cho ý kiến vào các dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo đại biểu Dương Đức Hải (đoàn Hà Nội), việc hoàn thiện dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) là rất cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó và chất lượng điều tra, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Phương thức bố trí Điều tra viên tại Công an cấp xã và giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an xã khi được phân công, ủy quyền là bước đổi mới tư duy quan trọng, giúp nâng cao năng lực điều tra sát với hiện trường, thực tiễn hơn.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, công tác bố trí Điều tra viên không đồng nghĩa với việc thành lập thêm một cơ quan điều tra mới. Vì vậy, cần xác định rõ thẩm quyền bằng những quy định cụ thể ở cấp cơ sở; thiết lập cơ chế hỗ trợ, điều chỉnh việc phân công khi vụ án trở nên phức tạp; tăng cường năng lực và nguồn lực tương xứng với thẩm quyền được giao để bảo đảm người được giao quyền có đủ điều kiện thực thi đúng pháp luật. Liên quan đến khía cạnh vụ án phức tạp, đại biểu Dương Đức Hải cũng đề nghị quy định rõ hơn nguyên tắc xác định cơ quan chủ trì điều tra, đồng thời xây dựng cơ chế giải quyết nhanh tranh chấp thẩm quyền trong dự án Luật.

Cơ bản nhất trí với các quy định về phòng vệ chính đáng, đại biểu Trần Thị Hoa Ry (đoàn Cà Mau) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo hướng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tháo gỡ các khó khăn khi áp dụng vào thực tiễn. Bởi theo đại biểu, khi bị xâm hại đột ngột, cấp bách, người bị tấn công sẽ không đủ thời gian, điều kiện để đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm. Do đó, cần làm rõ quyền chủ động chống trả của người bị xâm hại; quy định rõ hành vi phòng vệ chính đáng đối với tác động đang xảy ra hoặc có nguy cơ xâm hại trực tiếp, tức thời theo các căn cứ khách quan.

Đánh giá cao việc thể chế hóa chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học-công nghệ hiện nay, đại biểu Trần Thị Hoa Ry cho rằng, cần có cơ chế làm rõ điều kiện loại trừ trách nhiệm hình sự, bảo đảm quy định cụ thể về tuân thủ đúng quy trình, quy phạm trong nghiên cứu, thử nghiệm để áp dụng chính xác, thống nhất, giúp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nhấn mạnh những bất cập, vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn của hành vi phòng vệ trong Bộ luật Hình sự hiện hành, đại biểu Nguyễn Văn Hận (đoàn An Giang) nêu rõ: Phòng vệ là phản xạ tự nhiên của con người trong tình huống khẩn cấp. Do đó, cần tránh liệt kê chi tiết các trường hợp phòng vệ để tránh áp dụng cứng nhắc, thiếu bao quát thực tế. Theo đại biểu, việc phòng vệ chính đáng hay không cần được cơ quan điều tra chứng minh dựa trên tình huống cụ thể, không thể đưa toàn bộ các trường hợp vào quy định trong luật.

Về quy định rút ngắn thời gian điều tra hoặc kết thúc thời gian điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ như: kiểm ngư, lâm nghiệp, hải quan..., đại biểu Nguyễn Văn Hận bày tỏ đồng tình với phương án giảm từ một tháng xuống 7 ngày. Nguyên nhân xuất phát từ việc các cơ quan nêu trên không phải lực lượng điều tra chuyên nghiệp, kỹ năng chuyên sâu để xử lý vụ án hình sự phức tạp. Ngoài ra, khi phát hiện vụ việc, phần lớn các đơn vị trong thực tế sẽ chủ động chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra chuyên trách xử lý. Cũng đã có những trường hợp chủ động xử lý tài liệu, chứng cứ thu thập nhưng lại không đạt chuẩn, khiến quá trình điều tra sau đó gặp vướng mắc, lãng phí thời gian tiến hành điều tra bổ sung.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì.

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Bỉ

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là mốc son định hình giai đoạn phát triển mới quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ; đồng thời tạo động lực to lớn để các tổ chức hữu nghị, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp biến cơ hội thành các dự án hợp tác cụ thể.

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Đổi mới cách giao chỉ tiêu phát triển đảng viên

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng tổ chức đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Giới hạn của trách nhiệm và liêm chính

Đất nước muốn phát triển không thể thiếu những người dám nghĩ, dám làm, dám đi ra khỏi lối mòn để tìm những con đường mới. Nhìn lại lịch sử, nhiều bước tiến của đất nước bắt đầu từ những người dám đối diện với cái cũ, tìm cách tháo gỡ những ràng buộc không còn phù hợp để mở đường cho thực tiễn

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn người đồng cấp Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp quan trọng vào thành công của chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

[Video] Thời sự 24h ngày 19/10/2026: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch; Động đất 4,2 độ ở Sơn La gây hư hỏng một số công trình; Vòm cầu lá dừa 3.400 tấn đã về tới Bến Bạch Đằng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.