Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Nhận lời mời của Hội Nhà báo Lào, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Lào trong các ngày từ 9 đến 13/9.
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn có các buổi làm việc với Báo Pasaxon, Thông tấn xã Lào (KPL), Đài Truyền hình quốc gia Lào và Đài Phát thanh quốc gia Lào; chào xã giao Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Vansy Kuamua.

Sáng 10/9, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tại buổi làm việc, ông Vanxay Tavinyan, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Báo Pasaxon bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được được thay mặt Báo Pasaxon đón Đoàn; nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn lần này thể hiện tình cảm, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung, giữa báo chí hai nước nói riêng, cũng như giữa Báo Nhân Dân và báo Pasaxon.

Ông Vanxay Tavinyan cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam nói chung, của báo chí Việt Nam nói riêng, nhất là sự giúp đỡ của Báo Nhân Dân đối với Báo Pasaxon trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon cũng gửi lời chia buồn về những mất mát, thiệt hại của Việt Nam trước ảnh hưởng của bão lũ, cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã có Thư chia buồn và Báo Pasaxon cũng đã đưa tin.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi bày tỏ trân trọng lời chia buồn từ báo Pasaxon và cá nhân đồng chí Tổng Biên tập trước những thiệt hại của Việt Nam do ảnh hưởng của bão lũ.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả giữa Báo Nhân Dân và Báo Pasaxon, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh đây là hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa báo chí hai nước để các cơ quan báo chí khác học hỏi, làm theo.

Đề cập vấn đề chuyển đổi số của báo chí Việt Nam, cũng như các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân sự, ông Nguyễn Đức Lợi đề cao vai trò của các lớp tập huấn, đào tạo, từ đó đề xuất hình thức hỗ trợ tập huấn đào tạo như cử giảng viên sang Lào, hoặc mở các lớp tập huấn online…

Tại buổi tiếp Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Vansy Kuamua bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua. Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn, ông Vansy Kuamua khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa báo chí hai nước nói chung, giữa hai Hội Nhà báo nói chung, cũng như giữa các cơ quan báo chí hai nước Lào-Việt Nam.

Với tư cách là cơ quan chủ quản báo chí Lào, Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện và ủng hộ việc triển khai các Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội Nhà báo; bày tỏ mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục cử các chuyên gia sang Lào giúp đỡ, hỗ trợ nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho phóng viên, nhà báo Lào, cũng như hỗ trợ các cơ quan báo chí của Lào trong việc chuyển đổi số, chia sẻ những cách thức vận hành tòa soạn theo hướng tinh gọn, hiện đại.

Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Cảm ơn Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Vansy Kuamua đã dành thời gian tiếp đón đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết mục đích chuyến thăm, làm việc tại Lào lần này của Đoàn nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu thực tế phát triển của các cơ quan báo chí chủ chốt Lào, để tham mưu cho Chính phủ Việt Nam và đề xuất, gợi ý các nội dung hợp tác cho các cơ quan báo chí truyền thông của Việt Nam, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác báo chí của hai nước.

Thông tin tới Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào về kết quả làm việc với Hội Nhà báo Lào cũng như các cơ quan báo chí chủ chốt của Lào, ông Nguyễn Đức Lợi cũng khẳng định phía Hội Nhà báo Việt Nam sẽ làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam, để phối hợp triển khai các văn bản và thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội Nhà báo; tiếp tục cử các chuyên gia sang Lào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp hiện đại cho đội ngũ phóng viên, nhà báo của Lào trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực khác của Lào. Tại các buổi làm việc, hai bên đều nhất trí cho rằng, thời gian tới, báo chí thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi, đòi hỏi các cơ quan báo chí, truyền thông phải đổi mới, hiện đại hóa cách thức làm báo và nâng cao chất lượng tin, bài để thu hút độc giả. Do vậy, các cơ quan báo chí hai nước cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật trong việc sản xuất các loại hình sản phẩm thông tin báo chí đạt hiệu quả tốt nhất, bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.