Định hình một đô thị hiện đại, thông minh, thân thiện môi trường

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hướng đến phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Với quyết tâm này, thành phố đang dần định hình một mô hình đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Với cam kết mạnh mẽ từ chính quyền, sự hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công-tư, sự tham gia tích cực của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đô thị thông minh hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030 và tiếp tục vươn xa hơn trong thập kỷ tiếp theo.

ĐÒN BẨY XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh trong thời gian tới. Cụ thể, về hạ tầng số, thành phố đã xây dựng một hạ tầng số tập trung, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và đang mở rộng ra để phục vụ cho phát triển đô thị thông minh. Trong đó, xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây dùng riêng; hạ tầng mạng băng thông rộng, Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Từ các nền tảng dùng chung, thành phố đã cung cấp các dịch vụ số thông minh để tổng hợp, điều hành kinh tế-xã hội; giám sát việc xử lý các kiến nghị của người dân; các trung tâm điều hành ngành giao thông, y tế, giáo dục và đào tạo, điện, nước… bước đầu có dữ liệu và đưa vào ứng dụng IoT, AI, Gis (Hệ thống thông tin địa lý).

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang ở một vị thế đặc biệt trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh, với những thế mạnh nổi bật song cũng đối mặt với không ít thách thức cần được giải quyết khẩn trương, hiệu quả. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Về mặt vị thế kinh tế, thành phố đã khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam với những con số ấn tượnginternet rộng khắp, chất lượng cao… Đối với nền tảng số và dữ liệu dùng chung, thành phố đã chuyển từ ứng dụng, cơ sở dữ liệu rời rạc thành nền tảng số dùng chung. Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Từ các nền tảng dùng chung, thành phố đã cung cấp các dịch vụ số thông minh để tổng hợp, điều hành kinh tế-xã hội; giám sát việc xử lý các kiến nghị của người dân; các trung tâm điều hành ngành giao thông, y tế, giáo dục và đào tạo, điện, nước… bước đầu có dữ liệu và đưa vào ứng dụng IoT, AI, Gis (Hệ thống thông tin địa lý).

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang ở một vị thế đặc biệt trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh, với những thế mạnh nổi bật song cũng đối mặt với không ít thách thức cần được giải quyết khẩn trương, hiệu quả. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Về mặt vị thế kinh tế, thành phố đã khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam với những con số ấn tượng. Thành tựu đáng chú ý là thành phố xếp hạng thứ hai trong 34 tỉnh, thành phố cả nước theo Chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI), thể hiện cam kết mạnh mẽ và những bước tiến đáng kể trong quá trình số hóa. Thành phố đã triển khai thành công hạ tầng công nghệ thông tin tập trung cho các cơ quan nhà nước trên nền tảng điện toán đám mây tại trung tâm dữ liệu của thành phố, bảo đảm an ninh mạng. Hiện tại, hơn 1.000 sở, ban, ngành, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học trong thành phố đã hình thành kết nối với hệ thống quan trọng này để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân. Thành phố là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tích hợp thành công hệ thống xác thực và định danh điện tử cho công dân với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia do Bộ Công an quản lý, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ quản lý và các hệ thống cơ bản khác.

NHỮNG NÚT THẮT CẦN THÁO GỠ

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh thành tựu đáng khích lệ, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với những thách thức cần được giải quyết. Vấn đề giao thông và môi trường đô thị đang trở thành nút thắt trong quá trình phát triển. Theo thống kê, chỉ 4% dân số thành phố sử dụng xe buýt công cộng, trong khi 75% dân số phụ thuộc vào xe máy cá nhân. Tình trạng này không chỉ gây ra tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng không khí và chất lượng cuộc sống của người dân. Vấn đề ngập lụt và tác động của biến đổi khí hậu cũng đang đặt ra thách thức lớn cho thành phố. Địa phương cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và những thách thức trong đào tạo... Điều này đặt ra rào cản đáng kể cho quá trình chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Việc cần đầu tư lớn cho hạ tầng 5G và IoT để đáp ứng yêu cầu của đô thị thông minh cũng tạo ra áp lực về tài chính và nguồn lực.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Triết, với nền tảng kinh tế phát triển mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện để thực hiện bước nhảy vọt trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị thông minh. Ông Triết đề xuất ba giai đoạn để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Giai đoạn 1 (2025-2027), tập trung xây dựng nền tảng với các dự án quan trọng. Giai đoạn 2 (2027-2030), mở rộng ra toàn thành phố với mục tiêu đạt tốp 3 ASEAN và 40% GRDP từ kinh tế số cho thành phố. Giai đoạn 3 (2030-2035), hướng tới việc trở thành innovation hub (trung tâm đổi mới sáng tạo) khu vực và lọt tốp 20 toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố trở thành đô thị thông minh vào năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương sớm ban hành nghị định chuyên đề về phát triển đô thị thông minh, làm căn cứ cho các địa phương xây dựng cơ chế thực thi. Thiết kế khung pháp lý mở, cho phép thử nghiệm công nghệ mới như các dịch vụ công nghệ số mới. Thúc đẩy hợp tác nhà nước-doanh nghiệp-viện trường, hình thành liên minh công nghệ phục vụ quản trị đô thị thông minh. Ông Thành cho rằng: Việc xây dựng đô thị thông minh cần đồng bộ, kết hợp chương trình chuyển đổi số và đề án đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung trọng tâm. Cụ thể, phát triển chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả minh bạch. Từ cốt lõi là chính quyền số sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở để khai thác cao nhất giá trị từ dữ liệu, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng là yếu tố then chốt tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp khi tương tác trên môi trường số.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.