Đình chỉ sinh hoạt đảng với các đảng viên sai phạm ở Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Ngày 17/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên vi phạm. 

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hằng và một số bị can đã thông đồng cùng với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa (nhà thầu) và Công ty Thẩm định giá BTC Valua thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu để cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa trúng 2 gói thầu cung cấp đồ dùng dạy học lớp 1 năm 2020-2021, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Tiếp nhận thông báo liên quan các cán bộ, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quyết định và thông báo đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Phạm Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; thời gian đình chỉ sinh hoạt đảng tính theo thời gian quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có thông báo số 11-TB/UBKT về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 đảng viên vi phạm pháp luật đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Trịnh Hữu Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Nguyễn Văn Phụng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Bùi Trí Thức, đảng viên, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính; Lê Thế Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học; Vũ Thị Ninh, đảng viên, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học, cùng thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Các cán bộ, đảng viên này đã thông đồng, câu kết thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu nêu trên, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Thời gian đình chỉ sinh hoạt đảng tính theo thời gian quy định của pháp luật (kể cả gia hạn nếu có).

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.