Điều tra thông tin khai thác rừng trái phép tại biên giới Tuy Đức do kiểm lâm và chủ rừng thực hiện

Liên quan vụ việc khai thác rừng trái phép dọc đường tuần tra biên giới thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Bu Cháp (Đồn 12), Đại tá Bùi Đức Chính, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết, việc cắt hạ cây rừng không phải là do lâm tặc hay các đối tượng bên ngoài xâm nhập vào khu vực biên giới thực hiện, mà là do lực lượng kiểm lâm địa bàn thuê người thực hiện.
Lợi dụng việc phát dọn đường tuần tra biên giới, các đối tượng đã khai thác trái phép hàng trăm cây rừng dọc đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng Bu Cháp quản lý.
Lợi dụng việc phát dọn đường tuần tra biên giới, các đối tượng đã khai thác trái phép hàng trăm cây rừng dọc đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng Bu Cháp quản lý.

Theo đại tá Bùi Đức Chính, vụ việc xảy ra có một phần do lực lượng Đồn Biên phòng Bu Cháp thiếu thận trọng, chủ quan về hoạt động giám sát, không kiểm tra hồ sơ và quy trình thủ tục hành chính đối với lực lượng kiểm lâm địa bàn trong quá trình thuê người thực hiện.

Tuy nhiên, việc khai thác rừng trái phép dọc đường tuần tra biên giới nằm trong khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp quản lý thì lực lượng bộ đội biên phòng không tham gia và không liên quan đến bất cứ khâu nào.

Cụ thể, cuối tháng 12/2024, Đồn Biên phòng Bu Cháp thực hiện kế hoạch thường niên phát dọn tuyến đường tuần tra biên giới do đơn vị quản lý. Kế hoạch này đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông phê duyệt.

Trong quá trình phát dọn, do không có công cụ và nhân lực nên đơn vị chỉ thực hiện phát cỏ, cây bụi và một số cành cây khô dọc hành lang đường tuần tra.

Các đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép 569 cây rừng dọc đường tuần tra biên giới, khối lượng lâm sản còn lại hiện trường thu giữ được là 32,623 m3 gỗ và 30,634 Ster củi; chủng loại Phượng rừng, Bồm bộp, Chò xót, SP… từ nhóm V-VIII.

Các đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép 569 cây rừng dọc đường tuần tra biên giới, khối lượng lâm sản còn lại hiện trường thu giữ được là 32,623 m3 gỗ và 30,634 Ster củi; chủng loại Phượng rừng, Bồm bộp, Chò xót, SP… từ nhóm V-VIII.

Sau khi phát dọn xong, đơn vị nhận thấy có một số cây rừng tái sinh dọc hai bên đường tuần tra biên giới có nguy cơ gãy đổ làm ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đối với lực lượng tuần tra khi có mưa gió nên đã đề xuất, xin ý kiến của cán bộ kiểm lâm địa bàn, thuộc Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức-Đắk R'lấp và Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực, thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới, đồng thời nhờ hai đơn vị trên thực hiện phát dọn theo quy trình, đúng quy định.

Kiểm lâm địa bàn và Trạm quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực sau đó đã đứng ra nhận trách nhiệm và thực hiện việc phát dọn cây rừng dọc hai bên tuyến đường tuần tra biên giới do Đồn Biên phòng Bu Cháp quản lý.

Trung tá Hoàng Lê Duy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bu Cháp khẳng định, việc khai thác rừng dọc 2 bên đường tuần tra biên giới thuộc đơn vị quản lý là do cán bộ kiểm lâm địa bàn và Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực phối hợp thuê người thực hiện chứ không phải do lâm tặc hay các đối tượng bên ngoài xâm nhập thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, phía Đồn Biên phòng Bu Cháp không tham gia bất cứ khâu nào. Việc đưa người và phương tiện vào cắt dọn hoàn toàn do một cán bộ kiểm lâm địa bàn tên Tuyến đăng ký thông qua lãnh đạo đồn mới được vào khu vực biên giới theo quy định chứ cũng không phải họ tự ý vào khai thác.

Cũng theo Trung tá Hoàng Lê Duy, do tin tưởng lực lượng kiểm lâm là cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước về lâm nghiệp nên các quy trình, thủ tục hành chính liên quan khai thác rừng họ sẽ thực hiện đúng quy định, nên trong quá trình thực hiện, đơn vị không yêu cầu kiểm tra hồ sơ, không cắt cử người giám sát.

Mặt khác, quá trình phát dọn, cắt cây diễn ra độc lập, không có kế hoạch, hồ sơ pháp lý, nên Đồn Biên phòng Bu Cháp không thể tiến hành giám sát, báo cáo sự việc. Đến khi các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vụ việc thì đơn vị mới biết việc khai thác rừng dọc đường tuần tra không đúng quy định.

Xe cày độ chế là tang vật đối tượng dùng để vận chuyển gỗ, củi ra bên ngoài bị lực lượng chức năng thu giữ.

Xe cày độ chế là tang vật đối tượng dùng để vận chuyển gỗ, củi ra bên ngoài bị lực lượng chức năng thu giữ.

Để kiểm chứng thông tin do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cung cấp, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ, đến trực tiếp trụ sở Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức-Đắk Nông R'lấp làm việc để đối chứng thông tin, xác định nội dung vụ việc nhưng không được phản hồi, lãnh đạo đơn vị cũng đều vắng mặt…

Về phía Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới, ông Dương Thái Bình, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã tiến hành kiểm tra sự việc, rà soát hồ sơ xác định các vị trí khai thác rừng trái phép không thuộc diện tích rừng do đơn vị quản lý, diện tích dọc đường tuần tra biên giới tính từ tim đường sang hai bên hành lang 6m đã được tỉnh Đắk Nông thu hồi vào năm 2010 để thực hiện dự án làm đường tuần tra.

Ban quản lý cũng yêu cầu Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực Nguyễn Huy Hà báo cáo, giải trình về vụ việc. Theo giải trình, ông Hà cho biết không tham gia phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức khai thác rừng, không giới thiệu người và phương tiện vào khai thác rừng dọc đường tuần tra biên giới.

Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực Nguyễn Huy Hà cho biết, quá trình thực hiện kế hoạch phát dọn đường tuần tra biên giới bản thân ông cũng biết, nhưng ông Hà cho rằng mình không có chức năng, nhiệm vụ liên quan nên không tham gia trong bất cứ khâu nào.

Đến khoảng ngày 27/12/2024, quá trình đi tuần tra rừng khu vực đường tuần tra vành đai biên giới bản thân phát hiện có người và phương tiện khai thác cây rừng 2 bên đường nên nhắc nhở họ chỉ được phát dọn cây dọc hành lang đường, không được phát lấn vào rừng do đơn vị quản lý. Bản thân ông Hà cũng cho rằng đất đã bàn giao rồi thì đơn vị không có chức năng quản lý nên không báo cáo vụ việc với lãnh đạo đơn vị.

Hơn 60m3 gỗ, củi là tang vật vụ khai thác rừng trái phép được vận chuyển về Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức-Đắk Nông R'lấp để phục vụ công tác điều tra.

Hơn 60m3 gỗ, củi là tang vật vụ khai thác rừng trái phép được vận chuyển về Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức-Đắk Nông R'lấp để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức cho biết, địa phương đang chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cũng theo vị lãnh này, đây là vụ việc phức tạp, có dấu hiệu tội phạm, nếu chỉ khai thác rừng với mục đích phát quang dọc 2 bên đường tuần tra để tránh nguy hiểm thì không vấn đề gì, nhưng ở đây lực lượng chức năng xác định có hoạt động lợi dụng phát dọn đường tuần tra để khai thác rừng trái phép, có vận chuyển ra ngoài để mua bán…

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương củng cố, hoàn thiện hồ sơ vụ vi phạm, bàn giao Cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; chỉ đạo Ban quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới tổ chức bảo vệ hiện trường phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) bàn giao, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn biên phòng Bu Cháp hỗ trợ, phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc.

Nhiều cây rừng có đường kính hơn 50cm dọc đường tuần tra biên giới bị các đối tượng đốn hạ không thương tiếc.

Nhiều cây rừng có đường kính hơn 50cm dọc đường tuần tra biên giới bị các đối tượng đốn hạ không thương tiếc.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện ông Y Ngai Niê, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk dùng xe cày độ chế vận chuyển lâm sản trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, ông Y Ngai Niê không xuất trình được hồ sơ hợp pháp. Tổ kiểm tra lập hồ sơ, đưa tang vật, phương tiện về Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Quảng Trực để xử lý theo quy định pháp luật. Qua đo đếm, xác định lâm sản vận chuyển trên xe cày gồm: 0,757m3 gỗ và 4 Ster củi, chủng loại SP, nhóm VII.

Khai thác thông tin đối tượng vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 gốc cây gỗ đường kính gốc từ 12cm đến 52cm bị cắt hạ tại các Tiểu khu 1439, 1441, 1444 và 1446 thuộc lâm phần Ban quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới quản lý.

Khối lượng lâm sản còn lại tại hiện trường gồm 32,623 m3 gỗ và 30,634 Ster củi; chủng loại Phượng rừng, Bồm bộp, Chò xót, SP… từ nhóm V-VIII.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.