Điện, thư chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), Tổng Thư ký Liên hợp quốc, lãnh đạo các nước Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Canada, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Nam Phi, các tổ chức quốc tế và các đảng trên thế giới đã có điện, thư chúc mừng gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận định, đây là thời khắc để ghi nhớ tầm quan trọng của việc thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển bền vững, giải quyết khủng hoảng khí hậu và mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người; kêu gọi thúc đẩy đoàn kết và các giải pháp chung nhằm đạt được hòa bình, phát triển bền vững và bảo đảm quyền con người, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam và toàn thế giới.

Nhà vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Charles III đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhà vua Charles III đánh giá cao mối quan hệ giữa hai quốc gia; mong muốn Việt Nam và Anh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu như hòa bình, thịnh vượng, môi trường và biến đổi khí hậu, vì lợi ích của các thế hệ tương lai của hai nước trong thời gian tới.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đánh giá Việt Nam và Đức có mối quan hệ gắn bó lâu đời. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam đầu năm nay, Tổng thống tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mối liên kết đa dạng trong thời gian tới cũng như cùng vượt qua các thách thức toàn cầu hiện nay.

Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Emmanuel Macron vui mừng khi được hợp tác với Việt Nam nhằm tiếp tục theo đuổi những cam kết năng động và phát triển trao đổi và hợp tác hai bên trên tất cả các lĩnh vực, từ song phương tới đa phương; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia vào một tương lai bền vững thông qua việc thực hiện chuyển đổi năng lượng và khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu này.

Toàn quyền Canada Mary May Simon đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Toàn quyền Canada đánh giá cao tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước, bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thể hiện qua việc hai bên duy trì đều đặn các cơ chế tham vấn, các chuyến thăm lẫn nhau và sự hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; mong muốn hai nước tiếp nối đà tích cực, đưa quan hệ phát triển trên mọi lĩnh vực.

Nhà vua Vương quốc Hà Lan Willem-Alexander đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Nam Phi gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; khẳng định mong muốn của Nam Phi trong việc không ngừng thúc đẩy và củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đảng Cộng sản Pháp đã gửi thư mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondón đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phó Chủ tịch Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan mới Tahir Budagov đã gửi thư mừng đến Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lương Cường.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil đã gửi thư mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.