Diễn tập Quân y Việt Nam-Campuchia: Hiệp đồng cứu trợ thảm họa, lan tỏa tình hữu nghị biên giới

Giữa bầu không khí rộn ràng, đầy màu sắc của ngày hội Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai tại tỉnh Tây Ninh, diễn tập thực binh cứu trợ thảm họa của lực lượng Quân y hai nước đã diễn ra, trở thành điểm nhấn quan trọng.

Mô phỏng tình huống vận chuyển cấp cứu người bị nạn.
Mô phỏng tình huống vận chuyển cấp cứu người bị nạn.

Đây là một hoạt động đặc biệt thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc và là dịp để hai nước khẳng định sự hợp tác chặt chẽ, năng lực ứng phó y tế khẩn cấp, đồng thời củng cố tình đoàn kết quân dân và quan hệ quốc phòng hữu nghị xuyên biên giới.

giao-luu-bien-gioi-13-dien-tap-3017.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chứng kiến buổi diễn tập.

Theo đó, bối cảnh giả định được dàn dựng, hiện lên chân thực: Những trận mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy đã gây ra nhiều vụ sập đổ công trình, tạo ra các tình huống thương vong hàng loạt. Lực lượng Quân y hai nước phối hợp cùng y tế địa phương phải triển khai toàn bộ chuỗi tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị và vận chuyển nạn nhân, thể hiện sự hiệp đồng xuyên biên giới, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và ứng phó thảm họa.

Trạm cấp cứu của đội Quân y cứu trợ thảm họa được dựng nhanh giữa khu vực mô phỏng sập đổ công trình, trở thành mắt xích quan trọng trong toàn bộ hệ thống cứu chữa liên hoàn.

Trạm cấp cứu được bố trí khoa học, từng khu vực chức năng phân chia rõ ràng: Khu phân loại, bộ phận cấp cứu chuyên sâu, khu chăm sóc và điều trị nạn nhân nhẹ và vừa, khu vận chuyển đường không. Mục tiêu đặt ra là cứu chữa tất cả người bị nạn trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm luồng vận chuyển, cấp cứu thông suốt từ hiện trường đến các cơ sở điều trị tuyến sau.

giao-luu-bien-gioi-13-dien-tap-3112.jpg
Đoàn đại biểu hai nước chứng kiến diễn tập.

Khi hiệu lệnh diễn tập vang lên: Các lực lượng chú ý! Diễn tập thực binh bắt đầu!. Ngay lập tức, các kíp quân y vào vị trí, chuẩn bị các thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân.

Trạm cấp cứu là nơi các nạn nhân đầu tiên được phân loại. Hai kíp phân loại hoạt động liên tục, đánh giá nhanh tình trạng nạn nhân, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Những trường hợp chấn thương nặng, đe dọa tính mạng được xử trí khẩn cấp: Khai thông đường thở, cầm máu, cố định tạm thời và chuyển ngay đến bộ phận cấp cứu.

Những người bị thương nhẹ được hỗ trợ sơ cứu, như: băng bó, uống nước, ổn định tâm lý và hướng dẫn về khu vực điều trị nhẹ, nơi có các nữ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế địa phương phối hợp chăm sóc và động viên tinh thần.

Bộ phận cấp cứu chuyên sâu là trung tâm kỹ thuật cao của trạm, được trang bị đầy đủ các máy theo dõi chức năng sống, máy thở, máy siêu âm, điện tim, monitor hiện đại.

Các kíp bác sĩ Quân y Việt Nam–Campuchia thao tác nhịp nhàng, thể hiện trình độ chuyên môn vững vàng. Các y, bác sĩ thực hiện siêu âm, điện tim, khâu kín vết thương ngực hở, chọc hút khí và máu khoang màng phổi, cố định các vết thương gãy xương, đặt nội khí quản, cho người bị nạn thở máy.

giao-luu-bien-gioi-13-dien-tap-3189.jpg
Một tình huống mô phỏng, người bị nạn được đưa vào khu cấp cứu.

Một tình huống mô phỏng sát thực tế đưa vào diễn tập: Người bị nạn được các bác sĩ thăm khám chẩn đoán bị chấn thương sọ não nặng, gãy hở xương đùi bên trái đã được cố định lại nẹp vững chắc kết hợp với dùng thuốc giảm đau và kháng sinh. Sau khi chống sốc và xử trí ban đầu, tổ cấp cứu hội chẩn, ra quyết định vận chuyển về tuyến có khả năng phẫu thuật bằng đường không. Từng bước được hiệp đồng chặt chẽ, nhanh nhạy và đúng quy trình trong cấp cứu thảm họa.

giao-luu-bien-gioi-13-dien-tap-3492.jpg
Người bị nạn được vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không.

Cùng lúc đó, tổ quân y vận chuyển đường không phối hợp chặt chẽ với kíp mặt đất, chuẩn bị cáng, cố định nạn nhân, truyền dịch, theo dõi chức năng sống ngay trong khoang trực thăng.

Cánh quạt trực thăng của Binh đoàn 18 xuất hiện trên nền trời, đánh dấu bước chuyển từ cứu chữa mặt đất sang không trung. Tổ quân y đường không phối hợp cùng kíp cấp cứu mặt đất, tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Mọi thao tác cố định cáng, theo dõi chức năng sống, truyền dịch, kiểm soát hô hấp được tiến hành ngay trong khoang bay, trước khi trực thăng cất cánh đưa nạn nhân về Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) để phẫu thuật cầm máu kịp thời. Sự phối hợp giữa mặt đất và không trung đảm bảo “khung giờ vàng” cứu sống nạn nhân, đồng thời minh chứng khả năng hiệp đồng liên tuyến, liên lực lượng trong tình huống khẩn cấp.

giao-luu-bien-gioi-13-dien-tap-3519.jpg
Trực thăng cất cánh đưa người bệnh được chẩn đoán nặng đi cấp cứu.

Không chỉ dừng lại ở cấp cứu y tế, lực lượng hậu cần Quân khu 7 cũng tham gia tích cực, triển khai xe bếp lưu động để nấu ăn tại chỗ, bảo đảm dinh dưỡng cho nạn nhân và cán bộ, chiến sĩ.

Hình ảnh nồi cơm nóng, chén nước ấm giữa bãi đất dã chiến trở thành biểu tượng xúc động của tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Những nữ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế địa phương tận tình chăm sóc người bị nạn nhẹ, vừa băng bó vết thương nhỏ vừa động viên tinh thần, giải thích thông tin về người thân, giúp họ yên tâm chờ đợi cứu chữa.

Các xe cứu thương liên tục đưa người bị nạn về trạm, số lượng không ngừng tăng lên. Từ phân loại, cấp cứu đến vận chuyển đường không, mọi thao tác được các y, bác sĩ Quân y thực hiện chính xác, nhanh tạo nên chuỗi cứu chữa khép kín, hiệu quả và linh hoạt.

Tại phút thứ 24 của buổi diễn tập, Trạm trưởng báo cáo với Ban Chỉ huy Liên hợp: "Báo cáo Ban chỉ huy, Trạm đã tiếp nhận 205 nạn nhân; trong đó mức độ nặng 45 người, vừa 74 người và nhẹ 86 người, 32 nạn nhân mức độ nặng đã được vận chuyển về tuyến sau bằng đường bộ và năm người bằng đường không. Hiện còn tám người đang tiếp tục được cấp cứu và chờ vận chuyển về sau. Toàn bộ 45 cán bộ, nhân viên, 10 xe cứu thương, vũ khí, trang bị của Đội an toàn. Hết!".

Nhận lệnh của Ban Chỉ huy Liên hợp, Trạm tổ chức kiểm tra người, vũ khí trang bị và chuẩn bị bàn giao người bệnh. Toàn bộ lực lượng, trang thiết bị và phương tiện hoạt động an toàn, đồng bộ. Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ huy đánh giá cao diễn tập, khẳng định hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kỹ thuật, chiến thuật, tổ chức và hiệp đồng.

Diễn tập không chỉ kiểm chứng năng lực chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân đạo và đối ngoại sâu sắc. Hoạt động này tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, củng cố niềm tin, sự hiểu biết và phối hợp giữa quân y, chính quyền và nhân dân hai nước. Đồng thời, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời phản bác các quan điểm xuyên tạc về quan hệ Việt Nam–Campuchia.

Hình ảnh những đội hình Quân y Việt Nam –Campuchia bước qua khán đài, Quốc kỳ hai nước tung bay, những cái bắt tay, ánh mắt tin cậy và nụ cười thắm đượm tình đồng chí khép lại buổi diễn tập nhưng mở ra trang mới cho hợp tác Quốc phòng và y tế giữa hai dân tộc.

giao-luu-bien-gioi-13-dien-tap-3606.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha tặng quà động viên lực lượng diễn tập.

Phần thực binh cứu nạn hàng loạt đã chứng minh sức mạnh hợp tác, sự chuyên nghiệp và tinh thần nhân đạo, những giá trị cốt lõi tạo nên năng lực ứng phó y tế vững chắc trước mọi thách thức.

Diễn tập không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn và tổ chức cứu chữa, mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và sự sẵn sàng bảo vệ cuộc sống con người trong mọi tình huống, khẳng định hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vững mạnh, nhân văn và đối tác tin cậy của Campuchia trong hợp tác quốc phòng và cứu trợ thảm họa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị phiên làm việc buổi chiều.

Nghiên cứu đề xuất thành lập một số lực lượng mới, bảo đảm vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội

Thực hiện chương trình làm việc, chiều 4/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.