Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Israel Gideon Saar.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Israel Gideon Saar.
Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, ngày 28/8, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng việc đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng không phải là điều bất khả thi, song điều này phụ thuộc vào việc Mỹ nhận ra rằng chính sách gây sức ép không mang lại hiệu quả.
Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.
Ngày 21/8, sáu quốc gia châu Âu đã cùng lên án quyết định của Chính phủ Israel trong việc mở thầu xây dựng thuộc dự án khu định cư E1 ở Bờ Tây, đồng thời kêu gọi Israel lập tức rút lại các kế hoạch này.
Houthi tiếp tục tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong khi một tàu chở dầu bị khống chế tại Vịnh Aden, trong bối cảnh các vụ việc nhằm vào tàu thương mại có dấu hiệu gia tăng.
Israel khẳng định quyết liệt phản đối sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, đồng thời xác nhận đã trực tiếp gửi cảnh báo sau khi tiến hành vụ không kích vào căn cứ tại Idlib.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông.
Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.
Chính quyền Syria ngày 18/8 cáo buộc Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào sân bay quân sự Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib, miền tây bắc nước này.
Tổng Thư ký Liên đoàn Arab nói rằng Thủ tướng Israel Netanyahu “đang tìm cách cản trở mọi nỗ lực trung gian và củng cố nguyên trạng tại Dải Gaza".
Ngày 17/8, giới chức Pakistan thông báo cơ quan chức năng đã bắt giữ 258 người nước ngoài, sau khi tiến hành truy quét một nhóm nghi là "trung tâm gọi điện lừa đảo" tại thủ đô Islamabad.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/8, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này.
Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.
Căng thẳng giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gia tăng sau khi Abu Dhabi cáo buộc Iran tấn công hai tàu thuộc Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) khi các tàu này đi qua Eo biển Hormuz.
Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh bạo lực đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen.
Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội vào sáng sớm 14/8, Bộ Ngoại giao UAE đã cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi của UAE.
Căng thẳng trên các tuyến hàng hải chiến lược ở khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng khi lực lượng Mỹ tấn công một tàu hàng tại vịnh Oman.
Ngày 11/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên thảo luận mở về tình hình hiện nay ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem, trong bối cảnh bạo lực gia tăng, hoạt động mở rộng khu định cư Do Thái được đẩy nhanh và ngày càng nhiều người Palestine phải rời bỏ nhà cửa.
Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm về giải giáp Hamas tại Dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn.
Trong tháng 7/2026, lượng hàng viện trợ thiết yếu của Liên hợp quốc được phép lưu thông khu vực Dải Gaza đã tăng 33% so với tháng trước.
Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.
Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran ngày 8/8 đưa ra một loạt điều kiện đối với Mỹ để mở lại Eo biển Hormuz.
Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Pezeshkian bảo vệ quyết định của Chính phủ Iran khi tham gia đàm phán với Mỹ và ký kết bản ghi nhớ (MoU) về việc chấm dứt xung đột.
Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho rằng một lệnh ngừng bắn (giữa lực lượng Hamas và Israel) mà trung bình mỗi ngày vẫn có 1 trẻ em thiệt mạng là lệnh ngừng bắn thất bại đối với trẻ em.
Iran và Oman đã đạt được đồng thuận về việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.
Ngày 5/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết, Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc thiết lập một tuyến đường vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 4/8, cho biết tiến trình đàm phán giữa nước này và Oman về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang diễn ra theo hướng tích cực, tập trung vào việc thiết lập các tuyến hàng hải an toàn cho tàu thuyền.