Điện Biên: Dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa kể từ 5/4 đến hết ngày 5/5/2026

Chủ động ứng phó thời tiết nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy thiệt hại rừng, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành Công điện khẩn số 2528/CĐ-UBND ngày 5/4/2026 chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan phải tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời kỳ cao điểm nắng nóng.

Hiện trường vụ cháy tại Na Sang (xảy ra 3/4) đã được nhân dân địa phương và lực lượng chức năng kịp thời dập tắt.
Hiện trường vụ cháy tại Na Sang (xảy ra 3/4) đã được nhân dân địa phương và lực lượng chức năng kịp thời dập tắt.

Trong số các biện pháp đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đặc biệt nhấn mạnh chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường phải thông báo, tuyên truyền, yêu cầu nhân dân tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng phương pháp đốt lửa kể từ 5/4 đến hết 5/5/2026; sau thời gian tạm dừng trên thì thực hiện linh hoạt các biện pháp phù hợp để hạn chế thấp nhất việc dọn thực bì bằng đốt lửa gây nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm cháy rừng.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề ra biện pháp đối với nhân dân trước khi thực hiện đốt dọn thực bì phải thông báo cho Ủy ban nhân dân xã để Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn xã và thôn/bản/tổ dân phố kiểm soát, giám sát, hỗ trợ, phối hợp.

Trong thời gian cao điểm nắng nóng, cấp xã, phường phải tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, trong đó coi trọng phương châm "lấy phòng ngừa là chính"; chữa cháy phải được thực hiện từ sớm, từ cơ sở; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là các hoạt động đốt nương làm rẫy, dùng lửa để xử lý thực bì; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng cao, đặc biệt trong những thời điểm thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài.

Khi có cháy rừng xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải báo cáo ngay cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thực hiện chỉ đạo, chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng theo quy định.

Tổ chức ứng trực 24/24 giờ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện điểm cháy; chủ động chỉ đạo, triển khai công tác chữa cháy khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn, huy động các lực lượng tham gia khống chế, dập cháy rừng trong thời gian ngắn nhất; trong đó đặc biệt lưu ý công tác sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và bảo đảm an toàn cho các lực lượng, người dân tham gia chữa cháy rừng.

img-4389.jpg
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Na Sang triển khai các biện pháp ứng phó, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. (Ảnh: Na Sang)

Thực hiện nghiêm chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay trong ngày 5/4 hầu hết các xã vùng trọng điểm nắng nóng trong tỉnh Điện Biên đã khẩn trương thông báo các quy định dừng xử lý thực bì bằng lửa trong 1 tháng và các biện pháp tăng cường phòng, chống cháy rừng.

Tại xã Na Sang, trong sáng 7/4, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã tổ chức triển khai các giải pháp trọng tâm theo Công điện; đồng thời cụ thể thành các giải pháp phù hợp thực tiễn địa bàn. Đồng chí Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Sang, cho biết: Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy rừng được hiệu quả, xã yêu cầu các tổ dân phố, bản, các ngành thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã phải chú trọng thực hiện 4 giải pháp, gồm: tuyên truyền; tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị; tổ chức chữa cháy tại hiện trường.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phổ biến quy định phòng cháy, chữa cháy rừng; nhắc nhở nhân dân không mang lửa vào rừng, không sử dụng lửa săn thú, lấy mật ong hay xử lý thực bì trái quy định.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng gồm: các tổ/đội quản lý bảo vệ rừng, dân quân, công an, thanh niên luôn sẵn sàng trực 24/7, huy động kịp thời khi có cháy.

Chuẩn bị sẵn vật tư, trang thiết bị và dụng cụ chữa cháy (dao phát, cuốc, xẻng), đồ bảo hộ (quần áo bảo hộ, giày, khăn bông, đèn pin, mặt nạ phòng độc); lương thực, nước uống được chuẩn bị sẵn, dễ mang theo. Khi xảy ra cháy thì lực lượng chữa cháy hiện trường phải bố trí thành tổ (mỗi tổ từ 7-10 người); trong đó, mỗi tổ phải phân rõ tổ trưởng chỉ huy lực lượng chữa cháy của tổ mình. Với các đám cháy ban đêm chỉ xử lý khi có lực lượng Công an, Quân đội tham gia.

img-4353-1.jpg
Kiểm lâm Điện Biên cùng đại diện các ngành kiểm tra, đánh giá nguyên nhân vụ cháy rừng xảy ra tại tổ dân phố 1, xã Na Sang vào chiều 3/4 vừa qua.

Như đã thông tin, hiện đang là thời kỳ cao điểm nắng nóng ở Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Cùng thời điểm nắng nóng là mùa làm nương, chuẩn bị đất sản xuất, chăn nuôi của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, do vậy số lượng các điểm cháy tại Điện Biên được thống kê hơn 2.500 điểm; trong đó có 13 vụ được xác định cháy rừng, cháy lan vào rừng với tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng gần 4ha… Do vậy, công tác phòng, chống cháy rừng đã, đang được tỉnh Điện Biên huy động lực lượng tuyên truyền nâng cao ý thức nhân dân phòng, chống cháy rừng; đồng thời sẵn sàng phương án chữa cháy, xử lý sự cố khi cháy xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Người H'Mông ở Pà Cò miệt mài giữ nghề làm giấy giang. (Ảnh: LÊ BÍCH)

Phát triển du lịch từ nghề truyền thống

Ở những bản làng cao hơn 1.000m ở xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, nghề làm giấy giang truyền thống của đồng bào H'Mông đã âm thầm tồn tại hơn ba thế kỷ. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng nếp nhà, các nghệ nhân theo năm tháng vẫn giữ nghề, truyền dạy kỹ thuật để giấy giang hòa vào đời sống cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Vườn chè kết hợp du lịch nông nghiệp của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương.

Thái Nguyên đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn

Thái Nguyên sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên, lịch sử, văn hóa. Tỉnh có vị trí thuận lợi kết nối với du lịch vùng Thủ đô và vùng Việt Bắc. Tỉnh đã và đang thực thi chiến lược “Hai trọng điểm, một trục động lực, một nền tảng” để đến năm 2030 đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn.

Những cây sơn tra (táo mèo) cổ thụ khi bung nở hoa đẹp như cổ tích. (Ảnh BÙI SỸ)

Ngọc Chiến - Miền đất hạnh phúc

Ở độ cao gần 1.800m giữa đại ngàn Tây Bắc, xã Ngọc Chiến (Sơn La) vẫn lưu giữ gần như trọn vẹn hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa bản địa. Suối khoáng nóng, những bản làng bình yên, triền núi bạt ngàn hoa và nhịp sống chậm rãi tạo nên một không gian khác biệt.

Hình ảnh tại Trạm Thủy văn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ vào tháng 7/2025. (Ảnh: TL)

Phát triển đô thị miền núi thích ứng biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan đang đặt các đô thị miền núi trước những rủi ro đặc thù từ địa hình phức tạp và nguồn lực hạn chế. Thực tiễn đó đòi hỏi phải tiếp cận, ứng phó linh hoạt, dựa vào tự nhiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm phát triển bền vững và sinh kế cho cộng đồng trước mùa mưa bão.

Nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có hàng trăm nông dân thực hiện mô hình trồng cây ăn quả xen cà-phê, cho hiệu quả kinh tế.

Nguồn lực hỗ trợ nông dân vươn lên

Nhờ nguồn vốn ưu đãi được Ngân hàng Chính sách xã hội trao đúng lúc, đúng nhu cầu, thời gian qua hàng trăm gia đình nông dân ở nhiều bản vùng cao tỉnh Điện Biên thoát nghèo; góp phần quan trọng tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

1. Trang phục của cả nam và nữ đều do phụ nữ H’Mông đen khéo léo làm ra.

Độc đáo trang phục người H’Mông xứ Lạng

Người H’Mông đen là 1 trong 7 nhóm dân tộc thiểu số của tỉnh Lạng Sơn, sinh sống chủ yếu ở xã Đoàn Kết (trước đây là xã Cao Minh, huyện Tràng Định cũ). Dù số dân không nhiều, nhưng nét văn hóa đặc trưng hiện vẫn được cộng đồng người H’Mông đen ở đây gìn giữ, trong đó nổi bật nhất là trang phục của đồng bào.

Công an xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy đến người dân.

Chung sức xây dựng bản, làng no ấm, an toàn

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có 34 dân tộc anh em sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt... cho nên công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy, cùng với vận động, tạo việc làm cho người nghiện còn nhiều khó khăn, cần có giải pháp đồng bộ.

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyển mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tạo sức bật kinh tế, liên kết tiêu thụ nông sản

Đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp đang trở thành yêu cầu tất yếu, giúp nâng cao hiệu quả và giá trị trên mỗi đơn vị canh tác. Không còn sản xuất manh mún, tự phát, nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Việc xây dựng tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sẽ giúp Lai Châu mở ra không gian phát triển mới.

Kỳ vọng từ tuyến cao tốc kết nối Tây Bắc

Việc được chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Lai Châu.

Cán bộ Biên phòng tỉnh Sơn La hướng dẫn đồng bào vùng biên sử dụng internet trên điện thoại.

Gìn giữ bình yên miền phên dậu Tổ quốc

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và người dân để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bản Nậm Nghẹp trong mùa hoa sơn tra.

Khát vọng miền sơn cước

Bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La vốn là một vùng đất khá cách trở, đời sống người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, miền quê này đang dần khoác lên mình tấm áo mới nhờ những tìm tòi, nỗ lực của chính quyền địa phương, nhờ khát vọng dám nghĩ, dám làm của lớp thanh niên dân tộc thiểu số.