Điện Biên biểu dương người có uy tín, trưởng dòng họ, già làng, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Nhằm biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sáng nay (11/11), Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức biểu dương người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu.
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu.

Đã có 300 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 1.300 người có uy tín, trưởng dòng họ, già làng, nhân sĩ, trí thức trong cộng đồng dân tộc thiểu số dự hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương các nỗ lực cống hiến của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ, doanh nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã khẳng định: Các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ, doanh nhân tiêu biểu đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thành tựu tỉnh Điện Biên đạt được hôm nay có sự đóng góp quan trọng, ý nghĩa của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ, doanh nhân tiêu biểu.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng 1.658 mô hìnhkhu dân cư phòng, chống tội phạm” và 182 hòm thư tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh; cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội và ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Hoạt động của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong giai đoạn vừa qua góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2017-2022 trung bình mỗi năm trên 3,5%/năm (riêng các huyện nghèo trung bình giảm gần 5%/năm).

Đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò rất quan trọng của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, trí thức, doanh nhân các dân tộc thiểu số, kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Để các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong hành trình xây dựng tỉnh Điện Biên giàu đẹp, trở thành trung tâm vùng Tây Bắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án của Nhà nước, của tỉnh đầu tư cho miền núi, vùng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con các dân tộc thiểu số, nhất là việc triển khai hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Với các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu, đồng chí Mùa A Sơn cũng bày tỏ mong muốn, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc vận động gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết ngay từ trong từng thành viên, từng gia đình, dòng họ và cộng đồng, để vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ghi nhận thành tích các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 60 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu.

Tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc với tổng dân số trên 62,5 vạn người. Trong đó dân tộc H’Mông chiếm 38,12%, dân tộc Thái chiếm 35,69%, dân tộc Kinh chiếm 17,38%, còn lại là các dân tộc thiểu số khác (như Khơ Mú, Dao, Kháng, Lào, Hà Nhì...). Giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh có 8.355 lượt người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Riêng năm 2022, có 1.246 người có uy tín (bao gồm 366 già làng, 111 trưởng dòng họ, 126 trưởng thôn bản và 643 người thuộc các thành phần khác trong xã hội). Số nhân sĩ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa bàn là 6.781 người (trong đó có 1 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 1 nhà giáo ưu tú, 8 thầy thuốc ưu tú và 24 nghệ nhân ưu tú).

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.