Điểm tựa vững chắc của lòng dân

Những ngôi nhà “3 cứng” được xây dựng từ “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành minh chứng cho điểm tựa vững chắc của lòng dân, kết tinh từ tư duy tái thiết chủ động và những giọt mồ hôi thấm đẫm xuyên đêm của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Thủ trưởng Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà mới cho gia đình chị Đỗ Thị Phượng. (Ảnh: TUỆ NHÂN)
Thủ trưởng Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà mới cho gia đình chị Đỗ Thị Phượng. (Ảnh: TUỆ NHÂN)

Các đợt bão, lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại lớn tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng với 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa.

Với mục tiêu đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ.

Mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ thể hiện tâm huyết, tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành đối với nhân dân. Tất cả các địa phương trong cả nước cũng chung sức, góp tay chia sẻ cùng các tỉnh miền trung-Tây Nguyên, góp công, góp kinh phí, nguyên vật liệu…

Bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và toàn xã hội, nhất là lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể chính trị-xã hội đã góp sức, chung tay với tinh thần “thi công 3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để những ngôi nhà mới được bàn giao cho người dân, đúng cam kết.

Những ngày này, trên khắp các vùng quê miền trung-Tây Nguyên, nơi mưa lũ vừa càn quét, san phẳng nhà cửa, những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang đang dần hiện hữu. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an không quản ngày đêm mưa nắng, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với nhân dân.

Dù mưa hay nắng, không khí làm việc hăng say, họ trộn từng bao xi măng, cẩn trọng đặt từng viên gạch xây nền móng nhà vững chắc. Nhà được thiết kế phù hợp điều kiện thiên tai khắc nghiệt của miền trung với nền cao, có gác lửng chống ngập, mái lợp chắc chắn, kết cấu kiên cố, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Đến nay, các địa phương miền trung đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra. Riêng xây mới nhà dân bị đổ, sập do mưa lũ, đến nay, tại các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt tỷ lệ 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng. Hiện các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1.

Tại tỉnh Đắk Lắk có số nhà phải xây mới, sửa chữa lớn nhất ở khu vực miền trung-Tây Nguyên, đến nay đã xây hoàn thành 254/606 căn nhà, đạt tỷ lệ 41,9%; sửa chữa hoàn thành 892/892 nhà, đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh Gia Lai đã sửa chữa xong toàn bộ nhà hư hỏng và xây dựng gần 456 căn mới, còn lại đang tập trung hoàn thiện để kịp trước dịp Tết Nguyên đán 2026. Tại thành phố Đà Nẵng, đã sửa chữa 361 căn nhà hư hỏng, đạt 100% kế hoạch và khởi công xây dựng 144/144 căn nhà bị sập, đổ, bị lũ cuốn trôi, đạt 100% số lượng cần xây mới. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng đã khánh thành căn nhà thứ 27 trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Tái thiết đời sống nhân dân sau thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, với tinh thần không để người dân đói rét, không ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, “Chiến dịch Quang Trung” đã phát huy rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà “3 cứng” được xây dựng từ “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành minh chứng cho điểm tựa vững chắc của lòng dân, kết tinh từ tư duy tái thiết chủ động và những giọt mồ hôi thấm đẫm xuyên đêm của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, ước mong được sum vầy trong những căn nhà mới ấm áp, nghĩa tình đang dần trở thành hiện thực. Đó cũng là nền tảng để người dân vững tin bước vào năm mới, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.