Điểm tựa an sinh cho người cao tuổi

Quá trình già hóa dân số nhanh đang tạo ra những khoảng trống lớn trong chăm sóc tinh thần và thể chất cho người cao tuổi. Bên cạnh sự điều chỉnh của các chính sách an sinh, sự thấu hiểu từ gia đình cùng việc phát triển các mô hình dưỡng lão có vai trò quan trọng để người già được sống vui, sống khỏe và già đi trong an yên.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội. (Ảnh: MINH HUỆ)
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội. (Ảnh: MINH HUỆ)

Theo dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước có khoảng hơn 16 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Tuy nhiên, mới có khoảng hơn 5,4 triệu người cao tuổi được hưởng chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp người có công và trợ cấp xã hội.

Theo Bộ Y tế, tuy tuổi thọ bình quân của người Việt Nam cao (73,6 tuổi) nhưng số năm sống khỏe mạnh tính từ lúc sinh mới chỉ đạt 65 năm. Người cao tuổi mắc trung bình từ 2 đến 3 bệnh nền. Thực trạng này đang tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế và an sinh xã hội.

clb.jpg
Một buổi sinh hoạt tập thể người cao tuổi tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái (Hà Nội).
(Ảnh: MINH HUỆ)

Trong những năm gần đây, hàng loạt chính sách an sinh đã được điều chỉnh và nâng cấp nhằm hướng tới mục tiêu "không để người già nào bị bỏ lại phía sau". Việc mở rộng độ phủ của bảo hiểm y tế, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng cao mức chuẩn trợ giúp xã hội đã giúp hàng triệu người cao tuổi giải tỏa bớt gánh nặng lo âu về bệnh tật và chi phí sinh hoạt.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định các chính sách trợ giúp xã hội, theo đó, từ ngày 5/10/ 2026, người đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu và có hoàn cảnh khó khăn sống tại cộng đồng sẽ được nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới.

Thực tế hiện nay, vẫn còn hàng triệu người cao tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hoặc nguồn tích lũy tài chính, sống phụ thuộc vào con cháu, người thân.

Bác sĩ Đào Trung Tuyến, nguyên Trưởng khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Người cao tuổi thường phải đối mặt với các bệnh lý mạn tính phức tạp như huyết áp, tiểu đường, xương khớp và suy giảm trí nhớ. Khi tinh thần không ổn định, bệnh lý thể chất sẽ tiến triển rất nhanh. Việc kết hợp giữa chăm sóc y tế chuyên khoa và trị liệu tâm lý là chìa khóa vàng để duy trì chất lượng sống cho người già. Hệ thống an sinh càng phủ rộng, người già càng ít phải sống trong lo lắng".

phcn.jpg
Tập phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC. (Ảnh: MINH HUỆ)
csyt.jpg
Tập phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC, Hà Nội. (Ảnh: MINH HUỆ)

Bên cạnh chính sách của Nhà nước, các mô hình dưỡng lão hiện đại, từ bán trú đến nội trú, cũng đang từng bước thay đổi cách chăm sóc người cao tuổi. Nếu như trước đây, việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão thường bị coi là "bất hiếu", thì nay, nhiều gia đình đã cởi mở hơn khi nhận ra đây là môi trường giúp người già được chăm sóc y tế bài bản và có không gian sinh hoạt phù hợp với độ tuổi.

Nằm ở vùng ngoại ô Hà Nội, Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi quốc tế An Bình hiện là mái nhà chung của hơn 100 cụ già. Cụ Lê Đình Thắng, 81 tuổi, một giáo viên hưu trí đang sống tại trung tâm, bộc bạch rằng con cái dù hiếu thảo nhưng công việc bận rộn cả ngày, khiến cụ không tránh khỏi cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình. Nhưng từ ngày chuyển vào trung tâm, cụ như tìm lại được niềm vui sống nhờ nhịp sinh hoạt chung với những người bạn già, cùng tập thái cực quyền, đánh cờ, bình thơ, trò chuyện. "Cái cảm giác mình vẫn còn hữu ích, vẫn có người lắng nghe mình nói chuyện, nó quý giá lắm!", cụ Thắng chia sẻ.

Tại Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC, Hà Nội, bên cạnh các phòng điều trị, phục hồi chức năng hay khu chăm sóc y tế là những không gian dành cho sinh hoạt tập thể. Những buổi tập dưỡng sinh, giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh nhật, gói bánh chưng dịp Tết hay gặp mặt con cháu vào cuối tuần đã trở thành hoạt động thường xuyên, mang lại niềm vui cho người cao tuổi.

sh.jpg
Tổ chức sinh nhật cho người cao tuổi tại Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC, Hà Nội. (Ảnh: MINH HUỆ)

Đang nghỉ dưỡng tại đây, bà Phương Thị Hạnh, chia sẻ rằng điều khiến bà hài lòng không chỉ là môi trường sạch sẽ hay sự chu đáo trong chăm sóc mà còn là cảm giác được sống giữa những người bạn cùng thế hệ. "Ở đây vui lắm, mọi người quan tâm nhau, động viên nhau, lúc nào cũng có người để trò chuyện nên tinh thần rất thoải mái ", bà Hạnh nói.

Khác với nhiều lĩnh vực y tế khác, chăm sóc người cao tuổi cần cả kiến thức chuyên môn và sự kiên nhẫn, lòng bao dung, khả năng lắng nghe. Điều dưỡng Hoàng Thị Ngọc cho rằng, nếu không thật sự yêu nghề thì rất khó gắn bó với công việc này. Chăm sóc người cao tuổi không đơn thuần là thực hiện các y lệnh hay hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, mà còn phải biết động viên, chia sẻ và coi các cụ như chính ông bà, cha mẹ của mình.

Thực tế cho thấy sự chăm sóc tốt nhất cho người già phải là sự chăm sóc toàn diện cả về "thân" và "tâm". Khi được sống trong một môi trường an toàn, có sự đồng cảm và tôn trọng, người cao tuổi không chỉ duy trì được sức khỏe mà còn giữ vững tinh thần lạc quan, minh mẫn.

clb-co.jpg
Tổ chức các câu lạc bộ cờ tướng, đọc sách cho người cao tuổi tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái, Hà Nội. (Ảnh: MINH HUỆ)

Theo bác sĩ Hoàng Thị Mai Phương, Viện điều trị nghỉ dưỡng FDC, mục tiêu lớn nhất của viện không phải là giữ người cao tuổi ở lại lâu nhất, mà là giúp các cụ cải thiện sức khỏe để nếu có thể sẽ trở về sống cùng gia đình. Đó mới là thành công của một mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Theo các chuyên gia xã hội học, dù các chính sách an sinh hay trung tâm dưỡng lão có phát triển đến đâu, thì tình cảm gia đình vẫn luôn là vị trí đặc biệt quan trọng không gì thay thế được. Sự thấu hiểu và lòng hiếu thảo của con cháu chính là nguồn năng lượng sống diệu kỳ nhất nuôi dưỡng tâm hồn người già.

Sự quan tâm đến người già đôi khi không nằm ở những món quà, mà chỉ đơn giản là cuộc điện thoại hỏi thăm mỗi tối, một bữa cơm ấm cúng cuối tuần, hay sự kiên nhẫn ngồi nghe cha mẹ kể lại những câu chuyện cũ đã lặp đi lặp lại hàng chục lần.

“Hãy cất đi chiếc điện thoại thông minh khi ngồi bên cha mẹ, ông bà. Hãy thật sự hiện diện trong không gian của họ, nghe họ nói và chia sẻ những lo toan thường nhật. Hãy khuyến khích ông bà tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương, chăm sóc cây cảnh, hoặc dạy dỗ cháu chắt. Sự bận rộn tích cực giúp người già xua tan cảm giác mình là người thừa”, chuyên gia Lê Thùy An nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người thân, con cháu nên thường xuyên đưa người thân đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chú ý đến chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp với tuổi già.

Hành trình xây dựng một xã hội nhân văn, nơi mọi người già đều được an yên, không phải là trách nhiệm riêng của chính quyền hay cá nhân nào, mà là cuộc chung tay của toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tàu KG-96028-TS, Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hành xử trí tình huống cháy nổ trên tàu. (Ảnh: NGUYỄN KHOA)

Hải đội dân quân thường trực An Giang sẵn sàng cho hội thi tàu tốt

Ngày 3/10, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, chuẩn bị cho Hội thi tàu tốt và Hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực năm 2026 do Quân chủng Hải quân tổ chức, Hải đội Dân quân thường trực thuộc đơn vị tích cực ôn luyện, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm cao.

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Bảo đảm cung cấp đầy đủ thiết bị y tế, thuốc thiết yếu cho người dân với giá phù hợp

Trưa 3/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của lực lượng cựu Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi vị trí, vai trò của lực lượng cựu Công an nhân dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc và ghi nhận. Hội Cựu Công an nhân dân trở thành tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng sau đợt sắp xếp mạng lưới trường học. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Chủ động tạo lập môi trường thúc đẩy học tập suốt đời

Trong bài viết “Học tập suốt đời”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, học tập suốt đời là chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, là con đường duy nhất, hướng đi tất yếu của mọi quốc gia bảo đảm sự phát triển thịnh vượng, bền vững...

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Bài 3: MobiFone đồng hành cùng Lực lượng Công an nhân dân thực thi chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới (Tiếp theo và hết) (*)

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xuyên suốt chặng đường 65 năm - một sứ mệnh

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là dấu mốc quan trọng, xác lập nền tảng pháp lý cho công tác phòng cháy, chữa cháy và sự phát triển của lực lượng chuyên trách.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Triển khai cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 1916/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 37/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

[Video] Thời sự 24h ngày 2/10/2026: Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành

[Video] Thời sự 24h ngày 2/10/2026: Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành, Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ.

Toàn cảnh Diễn đàn Biển Việt Nam 2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2/10 tại Đà Nẵng, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc, cắt băng khánh thành bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho Vùng 3 Hải quân.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng các Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng Nai nâng tầm đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển

Chỉ rõ chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thành phố, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn yêu cầu nâng tầm cán bộ, có phương án bố trí, đào tạo, điều động hoặc thay thế; chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực quản trị, chuyên môn khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Ngày 2/10, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.