Điểm khác biệt của chương trình lần này không nằm ở số lượng người được khám mà ở việc mỗi công dân đều được hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử. Sau mỗi lần khám, dữ liệu được cập nhật liên tục tạo nên bức tranh sức khỏe đầy đủ của từng cá nhân trong suốt vòng đời. Khi dữ liệu được kết nối, y tế trở thành quá trình đồng hành lâu dài với sức khỏe người dân, thay vì chỉ can thiệp khi bệnh đã phát sinh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố ví chương trình với chiến dịch tiêm vắc-xin từng huy động toàn dân bảo vệ sự sống trước đại dịch, là cuộc huy động toàn dân để bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong cả cuộc đời.
Từ thói quen chữa bệnh đến quản lý sức khỏe chủ động
Tại cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiều người dân chủ động đăng ký khám ngay trong những ngày đầu triển khai chương trình. Ngoài kiểm tra sức khỏe tổng quát, họ được tư vấn dinh dưỡng, đánh giá các yếu tố nguy cơ và cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử. Ông N.V.H, 78 tuổi, ngụ phường Bến Thành cho biết: “Khám thấy nhanh, thuận tiện cho nên tôi và vợ cùng đăng ký tham gia để theo dõi sức khỏe lâu dài”.
Từ chỗ đi khám khi có bệnh, người dân bắt đầu hình thành thói quen quản lý sức khỏe chủ động. Người dân có thể khám tại bệnh viện hoặc tại địa phương nơi cư trú.
Tuy vậy, thách thức vẫn còn lớn khi qua thống kê của ngành y tế, tiến độ triển khai tại các xã, phường chưa đồng đều. Có những địa phương đạt kết quả cao như xã Bà Điểm với 16.508 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, xã An Nhơn Tây với 15.093 người, xã Xuân Thới Sơn 14.491 người... Bên cạnh đó, còn sáu địa phương có tỷ lệ khám chưa đến 2%. Khoảng cách này cho thấy, đây không thể là nhiệm vụ riêng của trạm y tế hay bệnh viện.
Tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai kế hoạch khám sức khỏe toàn dân trong tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường thẳng thắn phê bình tình trạng chậm trễ ở một số địa phương. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều nơi vẫn giẫm chân tại chỗ, còn loay hoay xây dựng và tổ chức kế hoạch, chưa thật sự bắt tay vào thực hiện, đây là điều cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Đồng chí yêu cầu các địa phương cần xác định việc chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ cho người dân phải trở thành công việc chung của cả hệ thống chính trị; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu cần đặc biệt quan tâm, khắc phục ngay những hạn chế để bảo đảm đạt tiến độ chung.
Khám sức khỏe cho hơn 14 triệu dân không phải hoạt động ngắn hạn, đó là quá trình thay đổi nhận thức xã hội về chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo Sở Y tế nhiều lần khẳng định, thành công của chương trình phụ thuộc vào sự tham gia của chính quyền địa phương, trường học, doanh nghiệp, tổ dân phố và từng người dân.
Đến nay, những rào cản kỹ thuật đã được tháo dỡ sau khi Thông tư số 25/2026/TT-BYT ngày 30/6/2026 của Bộ Y tế có hiệu lực từ đầu tháng 7, cho phép linh hoạt hơn về nhân lực chuyên môn, đơn giản hóa thủ tục và giảm các chỉ định cận lâm sàng không cần thiết, giúp nhiều địa phương tăng tốc triển khai kế hoạch.
Cùng với đó, Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện dự toán kinh phí triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, đến nay có 133 địa phương gửi hồ sơ, 35 đơn vị còn lại đang khẩn trương gửi bổ sung.
Thành phố đã hoàn thiện mô hình cung ứng dịch vụ, sẵn sàng cử các đội khám sức khỏe lưu động, các bệnh viện kể cả bệnh viện thuộc bộ, ngành, bệnh viện tư nhân đều tham gia chương trình, bảo đảm thực hiện khám sức khỏe phi địa giới hành chính để tạo thuận tiện cho người dân. Các bệnh viện đều sẵn sàng cử bác sĩ luân phiên công tác tại các trạm y tế và trung tâm y tế khu vực, tạo nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ chương trình.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết: “Người dân có hai hình thức lựa chọn là đến các cơ sở khám, chữa bệnh để khám hoặc khám tại địa điểm do Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức”.
Để đạt hiệu quả nhanh hơn, thành phố yêu cầu Sở Y tế rà soát và nâng cao năng lực cho đội ngũ tại trạm y tế, phân định rõ nhiệm vụ cụ thể như khám cho trẻ dưới 6 tuổi, khám cho người cao tuổi. Với những đối tượng khác, Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn kết nối với các bệnh viện có đủ chức năng và năng lực.
Ngành y tế lưu ý, các địa phương có phương án khám sức khỏe tại nhà cho người già, người không thể di chuyển. Riêng nhóm sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại thành phố có khoảng 600.000 sinh viên; trong đó, mỗi năm có từ 100.000-120.000 sinh viên mới nhập học. Sở Y tế đang phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất phương án cụ thể về kinh phí và địa điểm khám trong mùa tuyển sinh sắp tới.
Đối với nhóm hơn 5 triệu người lao động chính thức, các tổ chức sử dụng lao động, doanh nghiệp được hướng dẫn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, dữ liệu đồng bộ vào sổ sức khỏe điện tử.
Thi đua 150 ngày đêm
Chỉ ít ngày sau khi phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm, không khí thi đua lan tỏa mạnh trên toàn địa bàn thành phố. Nhiều xã, phường, đặc khu tăng tốc rõ rệt, huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị cùng ngành y tế tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Kết quả cập nhật trong tuần qua cho thấy, nhiều địa phương tăng tốc nhanh.
Dẫn đầu thành phố là xã Long Hải với 7.539 người được khám mới và lập hồ sơ sức khỏe điện tử trong tuần, tiếp theo là xã Phú Hòa Đông với 7.073 người, xã Hóc Môn 6.326 người, xã Xuân Thới Sơn 5.952 người,... Những con số này phản ánh hiệu quả của sự chủ động: Nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo sát sao, bệnh viện đồng hành bố trí đủ nhân lực, trạm y tế chủ động lập danh sách, mời người dân và tổ chức khám linh hoạt thì tiến độ tăng nhanh và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Ông Tăng Chí Thượng nhìn nhận: Mục tiêu 100% số dân được khám sức khỏe trong năm 2026 là mục tiêu lớn nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm hành động. Ngành y tế cam kết huy động cao nhất mọi nguồn lực, đổi mới phương thức tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả chương trình.