Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục, phổ biến pháp luật

Chiều 3/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chủ trì phiên họp của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương nhằm đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 của Hội đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì phiên họp.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì phiên họp.

Theo Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, 9 tháng đầu năm 2025, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng được các thành viên chủ động tổ chức thực hiện, đặc biệt trong việc định hướng nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số.

Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

hai-ninh-vpcp-1522.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng còn một số tồn tại, hạn chế như việc ban hành và triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số bộ, cơ quan, đơn vị còn chậm so với yêu cầu.

Công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ở một số địa phương còn hạn chế, triển khai truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội chưa bảo đảm kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn.

Hoạt động truyền thông chính sách, dự thảo văn bản chưa được chú trọng triển khai kịp thời, chưa đồng đều, chưa xây dựng được cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với cơ quan thông tin, báo chí trong cung cấp thông tin; thiếu cơ sở để triển khai cơ chế đặt hàng.

Theo Bộ Tư pháp, những tồn tại này có nguyên nhân, trong đó một số người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, chưa bố trí nguồn lực, điều kiện bảo đảm để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ. Nguồn lực cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật (kinh phí, con người) chưa đáp ứng với yêu cầu công tác và nhu cầu thông tin pháp luật của người dân.

Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2025, các bộ, ngành và địa phương tập trung nguồn lực thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức lại bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công nghệ, phương thức truyền thông ngày càng thay đổi nhanh chóng, trong khi việc đổi mới phương pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chưa theo kịp xu thế, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa phương tiện còn chậm.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, trong quý IV/2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng là sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực chỉ đạo, tham mưu sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và văn bản liên quan nhằm khắc phục các bất cập, vướng mắc, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo yêu cầu trong các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

Tại phiên họp, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tỉnh đã thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, đang chỉ đạo thành lập tại các cấp xã để triển khai kịp thời nhiệm vụ công tác tuyên truyền pháp luật.

Tỉnh đang tập trung vào các nhóm mô hình với những phương thức đặc thù khi giáo dục pháp luật, chính sách đó là mô hình cho vùng có đông đồng bào có đạo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông công nhân và người lao động.

vpcp-9944.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay với chính quyền 2 cấp với 95 xã, phường, chuyển đổi số được tỉnh xác định là điều kiện tiên quyết để chỉ đạo triển khai, đưa pháp luật đến người dân. Đồng Nai đề xuất chủ đề Ngày Pháp luật năm 2026 là “Chuyển đổi số trong pháp luật”.

Theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc tuyên truyền chính sách pháp luật cho doanh nghiệp thời gian tới cần đơn giản, đa phương thức, chú trọng nội dung trọng điểm, phối hợp hiệu quả và cập nhật kịp thời thông tin, bảo đảm nguồn lực thực hiện.

long-o-2395.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đánh giá, thời gian qua với nỗ lực của Hội đồng, văn hóa tuân thủ pháp luật đã dần trở thành nguyên tắc ứng xử tự thân của nhiều người; tập trung chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Cổng pháp luật quốc gia.

"Sáu tháng có gần 600.000 lượt truy cập, AI pháp luật đã trả lời khoảng 156.000 câu hỏi khác nhau. Đó là kết quả lượng hóa được", Phó Thủ tướng chỉ rõ bên cạnh nhận diện những hạn chế của hoạt động này thời gian qua.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng - sẽ phối hợp các cơ quan báo chí mở chuyên mục "Tiêu điểm chính sách" với cách làm phong phú, dễ tiếp cận; chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát triển kho học liệu điện tử pháp luật đa ngôn ngữ, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động nước ngoài.

Đối với Bộ Nội vụ cần tập trung xây dựng chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, triển khai từ năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu đưa nội dung về Hiến pháp và pháp luật vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030 và các kế hoạch đã đề ra.

Với các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các địa phương, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu để phối hợp giải quyết trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.