Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 12-5, UBDT tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020" với bảy nội dung cơ bản. Tham dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020", từ đó tìm ra cơ chế, chính sách, bao gồm cả nguồn nhân lực; nội dung, phương thức, giải pháp cho việc nâng cao tuyên truyền tại vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo...

PV

9.154 lượt hộ khó khăn ở Hà Giang được vay vốn

Từ năm 2009 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang đã thực hiện cho 9.154 lượt hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay hơn 43 tỷ đồng tiền vốn để phát triển sản xuất. Cán bộ tín dụng ngân hàng phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận cho vay ủy thác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của người dân, qua đó bảo đảm đồng vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Ngoài chương trình cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang hiện đang thực hiện 13 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ 1.852 tỷ đồng.

KHÁNH TOÀN

Thái Nguyên hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống đồng bào dân tộc Mông

Ngày 11-5, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020" (gọi tắt là Đề án 2037). Thái Nguyên hiện có 47 xóm thuộc các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương và Định Hóa có đồng bào dân tộc Mông sinh sống và tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Ngoài việc hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai cho các hộ dân, Đề án hoàn thành phần lớn các tuyến đường giao thông nông thôn với sự hỗ trợ của nguồn ngân sách tỉnh, các doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và đóng góp ngày công của người dân. Đáng chú ý, các hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 40.800 m 2 đất, tương đương 12 tỷ đồng để làm các công trình giao thông nông thôn.

Tuyến đường liên thôn, liên xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai được bê-tông hóa, góp phần tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

PV

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.