Đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Croatia

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Croatia và coi Croatia là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Balkan. Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Croatia trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Việt Nam tại Croatia Bùi Lê Thái trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Tổng thống Cộng hòa Croatia Zoran Milanovíc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Croatia)
Đại sứ Việt Nam tại Croatia Bùi Lê Thái trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Tổng thống Cộng hòa Croatia Zoran Milanovíc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Croatia)

Đó là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Croatia Bùi Lê Thái tại Lễ trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Tổng thống Cộng hòa Croatia Zoran Milanovíc.

Tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái trân trọng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt khác của Việt Nam tới Tổng thống Zoran Milanovíc và nhân dân Croatia.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Croatia và coi Croatia là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Balkan, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Bày tỏ vinh dự khi được đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Croatia - một quốc gia giàu tiềm năng tại khu vực Đông Nam Âu, Đại sứ Bùi Lê Thái cam kết sẽ nỗ lực hết sức để góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan hữu quan của Croatia trong nhiệm kỳ của mình.

Bày tỏ cảm ơn Croatia đã tích cực ủng hộ việc đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và đã sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA), Đại sứ Bùi Lê Thái đề nghị Croatia ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam và tiếp tục vận động các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA.

Bên cạnh đó, Đại sứ Bùi Lê Thái cũng đề nghị Croatia nghiên cứu ký một số hiệp định hợp tác giữa hai nước nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước, trong đó có Hiệp định về hợp tác lao động, về hợp tác giáo dục, đào tạo, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; xem xét thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Croatia-Việt Nam; tăng cường giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Lê Thái đã trân trọng chuyển thư của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Zoran Milanovíc tham dự Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào ngày 25 và 26/10 sắp tới.

dai-su-bui-le-thai-trinh-thu-uy-nhiem-len-tong-thong-croatia-20250628163701.jpg
Ông Neven Pelicaríc - Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Croatia tiếp Đại sứ Bùi Lê Thái. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Croatia)

Ngay sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Bùi Lê Thái đã có buổi gặp gỡ làm việc với ông Neven Pelicaríc - Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Zoran Milanovíc, với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Frano Matusíc và Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Vedran Spehar để trao đổi về những định hướng hợp tác trong nhiệm kỳ.

Qua các cuộc tiếp xúc, phía Croatia chúc mừng Đại sứ Bùi Lê Thái được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Croatia, đánh giá cao những thành tựu phát triển năng động cũng như uy tín, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và quốc tế; đồng thời khẳng định Croatia luôn mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Croatia sẵn sàng làm cửa ngõ cho hàng xuất khẩu của Việt Nam thông qua các cảng biển vào Liên minh châu Âu giúp Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu và bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước. Croatia khẳng định tiếp tục ủng hộ và sẵn sàng vận động các nước còn lại trong Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu và Ủy ban châu Âu dỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.

dai-su-bui-le-thai-trinh-thu-uy-nhiem-len-tong-thong-croatia-20250628163805.jpg
Đại sứ Bùi Lê Thái và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Frano Matusíc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Croatia)

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Croatia, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Frano Matusíc và Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững chúc mừng Đại sứ Bùi Lê Thái hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Croatia-Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Nhà xuất bản MarxVentuno chia sẻ tại buổi gặp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cung cấp)

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác địa phương của Italia

Các đảng viên Đảng Cộng sản Italia đặc biệt ấn tượng với những định hướng phát triển và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Italia-Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ảnh tư liệu: Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Ngày 3/7, Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ quốc gia Đông Âu này.

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Trí thức Việt tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam

Hội thảo “Trí thức Việt Nam tại Ba Lan với công cuộc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại huyện Prignitz, bang Brandenburg của nước này, sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Ảnh minh hoạ: Ansa

Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, một trận sạt lở đất lớn đã xảy ra vào chiều 27/6 (giờ địa phương) tại thung lũng Val di Genova, thuộc tỉnh tự trị Trentino, miền bắc Italy, làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường kết nối khu vực với Malga Bedole và khiến hơn 100 du khách bị mắc kẹt tại vùng thượng nguồn.

Chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Paris, Pháp.

Tiếp nối hành trình lan tỏa di sản Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và tròn 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Pháp với tư cách người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những dấu ấn về hành trình hoạt động cách mạng của Người trên đất nước này vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.