Đấu tranh triệt xóa điểm bán ma túy phức tạp ở Nam Định

Liên quan phóng sự điều tra trong chương trình Thời sự của kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) cách đây ít ngày phản ánh điểm mua bán ma túy phức tạp trong khu dân cư tại xóm Thanh Hùng, xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy (Nam Định), cơ quan chức năng huyện đã có phản hồi cụ thể về vụ việc.
Ngôi nhà là điểm bán lẻ ma túy trong khu dân cư ở xóm Thanh Hùng, xã Giao Thanh, huyện Giao thủy (Nam Định). (Ảnh từ clip phóng sự của VTV)
Ngôi nhà là điểm bán lẻ ma túy trong khu dân cư ở xóm Thanh Hùng, xã Giao Thanh, huyện Giao thủy (Nam Định). (Ảnh từ clip phóng sự của VTV)

Thượng tá Đinh Văn Thiện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Trưởng Công an huyện Giao Thủy xác nhận, những năm qua trên địa bàn xóm Thanh Hùng, xã Giao Thanh tồn tại một điểm bán lẻ ma túy phức tạp. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ năm 2018, Trần Minh Phúc (sinh năm 1980, đối tượng nghiện ma túy) đã thuê các con nghiện khác là anh em họ hàng, tổ chức bán ma túy tại nhà.

Qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Giao Thủy đã báo cáo Công an tỉnh Nam Định xác lập, triển khai chuyên án đấu tranh, triệt xóa điểm ma túy này. Đến tháng 12/2018, lực lượng công an bắt, khởi tố Trần Minh Phúc và 2 đối tượng khác về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Phúc sau đó bị Tòa án nhân dân cấp huyện tuyên phạt 10 năm tù, hiện đang trong quá trình thụ án.

Khe hẹp trên cánh cửa (bôi đỏ) là một trong hai nơi giao dịch ma túy từ sáng sớm hoặc giữa trưa. (Ảnh từ clip phóng sự của VTV)

Khe hẹp trên cánh cửa (bôi đỏ) là một trong hai nơi giao dịch ma túy từ sáng sớm hoặc giữa trưa. (Ảnh từ clip phóng sự của VTV)

Từ năm 2019 đến giữa năm 2020, Phạm Thị Hà (sinh năm 1982, là vợ của Phúc) có biểu hiện tái diễn hành vi bán lẻ ma túy tại nhà. Hà đã tổ chức lại ngôi nhà thành “boongke ma túy” với việc chặn lối đi, gia cố thêm các lớp cửa, thường xuyên canh coi cảnh giới khiến việc tiếp cận rất khó khăn.

Từ cuối năm 2020, Công an huyện Giao Thủy đã đưa vào diện quản lý nghiệp vụ với điểm bán ma túy tại xã Giao Thanh, đồng thời từ năm 2021 đến nay phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định xác lập, triển khai chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Trong khoảng thời gian này, lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố Mai Thị Yến (trú cùng xóm) là người “hợp tác” bán ma túy của vợ chồng Phúc - Hà, đồng thời xử lý 13 đối tượng khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên quan “điểm đen” tại xã Giao Thanh.

Người mua ma túy đưa tiền qua khe cửa sổ bên hông ngôi nhà. (Ảnh từ clip phóng sự của VTV)

Người mua ma túy đưa tiền qua khe cửa sổ bên hông ngôi nhà. (Ảnh từ clip phóng sự của VTV)

Theo Thượng tá Đinh Văn Thiện, hằng năm lực lượng Công an huyện Giao Thủy phối hợp các lực lượng chức năng khác phát hiện, xử lý trung bình từ 70-80 vụ án về ma túy. Những năm qua, các tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn huyện như ở các xã Giao Tiến, Giao Phong lần lượt bị triệt xóa. Hiện, Giao Thủy chỉ còn duy nhất địa chỉ ở xã Giao Thanh là điểm ma túy phức tạp.

Để tiếp tục đấu tranh, triệt xóa điểm bán ma túy trong khu dân cư này, Công an huyện Giao Thủy tập trung lực lượng, triển khai phương án; chỉ đạo Công an xã Giao Thanh tăng cường tuần tra, phối hợp quần chúng nhân dân giám sát mọi hoạt động của ngôi nhà; tiến hành gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục các đối tượng nhằm triệt để chấm dứt tình trạng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.