Dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị, sâu sắc và toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, từ ngày 18 đến 20/8/2024. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu và là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tiếp tục tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và khởi động công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Kinh tế duy trì đà phát triển, tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2024 ở mức cao; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu của Việt Nam, thể hiện sự coi trọng đối với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta.

Tại Trung Quốc, tình hình chính trị ổn định; kinh tế tiếp tục đà phục hồi, GDP nửa đầu năm 2024 tăng 5%. Trung Quốc vừa thông qua Quyết định về tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, xác định nhiều biện pháp cải cách bao trùm tất cả các lĩnh vực. Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, đối tác truyền thống.

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2023, hai nước nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Không khí hợp tác sôi động, hiệu quả và thiết thực lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Hai bên đánh giá quan hệ hai nước đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện và thực chất nhất từ trước tới nay.

Về chính trị, tin cậy được củng cố mật thiết; trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các địa phương được tăng cường với nhiều hình thức linh hoạt, sôi động. Đảng, Nhà nước Trung Quốc thể hiện sự trân trọng đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện qua việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc có bước phát triển mới, với kim ngạch thương mại hai bên trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 24,1% so mức cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về số lượng dự án đầu tư được cấp phép mới vào Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 đã vượt mức cả năm 2023. Hợp tác về giáo dục tăng mạnh, với khoảng 23.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc và là số lượng cao gấp đôi mức trước đại dịch Covid-19. Hai nước cũng đang thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác mới, về hạ tầng, tiện lợi hóa thương mại...

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội XIII của Đảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó ưu tiên các nước láng giềng hữu nghị.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai nước trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Trong chuyến thăm, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận những phương hướng, biện pháp lớn, tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sâu sắc, toàn diện và bền vững. Trên nền tảng mối quan hệ đã được các nhà lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, hai bên tiếp nối và phát huy hơn nữa xu thế phát triển tích cực, thuận lợi của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc; khẳng định sự coi trọng đối với nhận thức chung, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố tin cậy chính trị và tăng cường định hướng phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước thành công tốt đẹp, ghi dấu mốc mới, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục sâu sắc, toàn diện, ổn định và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.