Dầu Giây sắp trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics

Đô thị Dầu Giây được phân thành 3 phân khu: phân khu trung tâm hành chính; phân khu giáo dục-đào tạo và phát triển đô thị; phân khu công nghiệp và đô thị. Đây sẽ là bệ phóng biến Dầu Giây trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò kết nối giữa TP.HCM, sân bay Long Thành và miền Đông Nam Bộ.

Phối cảnh tổng thể dự án The Link City ngay trung tâm hành chính Dầu Giây.
Phối cảnh tổng thể dự án The Link City ngay trung tâm hành chính Dầu Giây.

Vùng kinh tế trọng điểm Dầu Giây

Theo quy hoạch, đến 2030 Dầu Giây sẽ được Đồng Nai tập trung phát triển thành vùng kinh tế trọng điểm, có vai trò kết nối giữa TP.HCM, sân bay Long Thành và các tỉnh Đông Nam Bộ. Bởi Dầu Giây có lợi thế lớn khi cách sân bay Long Thành chỉ 15 phút và cách TP.HCM, Biên Hòa chỉ khoảng 30 phút di chuyển, lại là đầu mối của nhiều tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, ĐT 769 và các tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây, Dầu Giây-Phan Thiết, Dầu Giây-Liên Khương...

Để biến mục tiêu này thành hiện thực, sắp tới tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng KCN Dầu Giây thêm khoảng 150ha, kết hợp với KCN Gia Kiệm, tạo thành cụm công nghiệp lớn. Bên cạnh đó, Khu dịch vụ-thương mại-logistics Lộ 25 với khoảng 252ha cũng được xây dựng để phục vụ nhu cầu vận tải và thương mại, tận dụng các tuyến giao thông huyết mạch.

Hiện tại, khu vực trung tâm Dầu Giây đang khá sầm uất với một loạt tiện ích như chợ đầu mối nông sản Dầu Giây, trường đại học Công nghệ Miền Đông, Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây, Bến xe Dầu Giây, quảng trường trung tâm hành chính Dầu Giây, hệ thống trường học… Không dừng lại ở đó, Dầu Giây còn đang được xúc tiến đầu tư nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá sắp tới. Có thể kể đến như trung tâm y tế kỹ thuật cao, các trường đại học và trường dạy nghề, trung tâm văn hóa-giải trí…

Theo thống kê, tổng nhu cầu phát triển đất nhóm nhà ở tại Dầu Giây đến năm 2030 sẽ cần khoảng 396ha. Vì vậy, bên cạnh phát triển các khu dân cư mới hiện đại, Dầu Giây ưu tiên xây dựng nhà ở phục vụ nhu cầu của chuyên gia, kỹ sư và người lao động làm việc tại khu công nghiệp Dầu Giây, Trung tâm Nông sản-Thực phẩm Dầu Giây nhằm thu hút người dân đến sinh sống.

Tuy nhiên, quỹ đất của Dầu Giây hiện nay khá hạn hẹp và phần lớn được quy hoạch phát triển thương mại-dịch vụ và logistics để phục vụ chiến lược phát triển. Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho thị trường bất động sản, nhất là các dự án ở khu vực trung tâm.

Đón sóng “vùng trũng” giá bất động sản

Theo các chuyên gia, Dầu Giây hiện nay đang là “vùng trũng” về giá của thị trường bất động sản Đồng Nai. Tuy vậy, nhìn ở góc độ chiến lược, đây lại là vùng đất giàu tiềm năng bậc nhất. Điều này không chỉ căn cứ trên chiến lược đầu tư phát triển của tỉnh Đồng Nai mà còn từ những yếu tố nội tại của Dầu Giây như vị trí tự nhiên và hệ thống giao thông kết nối thuận lợi…

Điều này giải thích vì sao một số dự án bất động sản tại đây đang thu hút các nhà đầu tư đến từ TP.HCM, Hà Nội và các địa phương lân cận đến săn lùng làm “của để dành”. Đơn cử, tại dự án The Link City vừa được Kim Oanh Land công bố ra thị trường, mỗi tuần thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến giao dịch sôi động.

Tọa lạc ngay ngã tư quốc lộ 1A-quốc lộ 20, ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, The Link City cung cấp cho thị trường 1.397 sản phẩm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại và biệt thự. Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn lựa sở hữu các sản phẩm nhà xây sẵn hoặc đất nền. Có lẽ đây cũng là dự án duy nhất còn sót lại được phép mở bán sản phẩm đất nền tại thị trường Đồng Nai.

22.jpg
Trường đại học Công nghệ Miền Đông tại The Link City đang đào tạo hàng ngàn sinh viên để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh tại Dầu Giây và khu vực lân cận.

Với mục tiêu nhanh chóng thu hút cư dân đến sinh sống, The Link City tích hợp đến 50 tiện ích đa dạng, phong phú đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân như hệ thống công viên, tổ hợp thể thao ngoài trời, trường liên cấp, khu cảnh quan…Đặc biệt, The Link City sở hữu trung tâm thương mại quy mô lớn, bao gồm cả khu sinh hoạt cộng đồng, rạp chiếu phim ngoài trời, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu cắm trại, khu café thư giãn, sân pickleball. Đây cũng là trung tâm thương mại đầu tiên tại Dầu Giây và khu vực lân cận, hứa hẹn trở thành một điểm đến sôi động khi đi vào hoạt động.

Theo tìm hiểu, hiện nay The Link City đã hoàn thiện gần như toàn bộ hệ thống hạ tầng và pháp lý cũng chuẩn chỉnh, rõ ràng. Với mức giá giao dịch chỉ từ 16 triệu đồng/m2 kèm chương trình khuyến mãi tổng giá trị lên đến 68 tỷ đồng, dự án đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn bậc nhất thị trường trong mắt các nhà đầu tư sành sỏi. Bởi khảo sát cho thấy mức giá này hầu như cũng đã “tuyệt chủng” trên thị trường và cơ hội gia tăng giá trị của The Link City quá rõ rệt một khi các công trình hạ tầng và tiện ích được xây dựng hoàn chỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh tổng thể dự án The Link City ngay trung tâm hành chính Dầu Giây.

Dầu Giây sắp trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics

Đô thị Dầu Giây được phân thành 3 phân khu: phân khu trung tâm hành chính; phân khu giáo dục-đào tạo và phát triển đô thị; phân khu công nghiệp và đô thị. Đây sẽ là bệ phóng biến Dầu Giây trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng vai trò kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành và miền Đông Nam Bộ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh sử dụng thẻ đi tàu thông minh trong phòng mô phỏng tại UTH. (Ảnh: UTH)

Sinh viên UTH thực hành điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao ngay trên giảng đường

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) vừa khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đào tạo, nghiên cứu và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực đường sắt hiện đại của Việt Nam.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (giữa) tham quan gian hàng ứng dụng công nghệ AI tại Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh 2025.

AI là trụ cột để Bắc Ninh chuyển đổi số

Thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tỉnh Bắc Ninh được xác định đây là trụ cột then chốt trong chuyển đổi số, thúc đẩy công nghiệp truyền thống thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp sinh thái thông minh

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình: FPT chuyển trọng tâm từ tăng trưởng thuần túy sang đầu tư dài hạn cho các công nghệ lõi

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định, Nghị quyết đã tạo đồng thuận, khơi dậy quyết tâm của doanh nghiệp công nghệ, mở rộng không gian tham gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Camera AI MobiFone được thiết kế như một _người gác cửa_ công nghệ cao

Camera AI MobiFone hỗ trợ giám sát an ninh gia đình hiệu quả

Trong bối cảnh an ninh ngày càng được quan tâm, một thiết bị giám sát thông minh không chỉ mang lại sự bảo vệ mà còn giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và chủ động hơn. Camera AI MobiFone là lựa chọn tối ưu dành cho gia đình, văn phòng hay cửa hàng khi tích hợp trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây và khả năng kết nối linh hoạt.

Đại diện EVNSPC giới thiệu thành quả ứng dụng thực tiễn của đơn vị tại Hội nghị khoa học công nghệ ngành Điện lực toàn quốc. (Ảnh: EVNSPC)

EVNSPC “trình làng” loạt sản phẩm công nghệ tiêu biểu phục vụ ngành điện

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thời gian qua, ngành điện miền nam “trình làng” nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ nổi bật, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới trong hành trình chuyển đổi số, phục vụ ngày càng hiệu quả nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương.

Khởi động các dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm của Vingroup tại Vũng Áng.

Để Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và cảng biển nước sâu hàng đầu khu vực

Với quyết tâm tạo động lực bứt phá cho giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định mục tiêu: Phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột.

Mô hình tàu cao tốc của Trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: UTH)

Sắp vận hành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao tại UTH

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất lớn. Đón đầu nhu cầu đó, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) sẽ đưa vào vận hành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao phục vụ công tác đào tạo.