Dạt dào tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ kính yêu

Với số lượng bài dự thi lên tới gần 4,5 triệu, cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” không chỉ phản ánh rõ nét sự nỗ lực của học sinh cả nước trong quá trình phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, “Cháu ngoan Bác Hồ”, mà còn thể hiện một cách chân thật tình cảm lớn lao, đặc biệt mà thiếu niên, nhi đồng cả nước dành tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban tổ chức trao các giải thưởng tặng thí sinh xuất sắc của cuộc thi. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Đại diện Ban tổ chức trao các giải thưởng tặng thí sinh xuất sắc của cuộc thi. Ảnh: HẢI ĐĂNG

“Ở trường, con được các thầy cô dạy làm “con ngoan, trò giỏi”, làm theo Năm điều Bác Hồ dạy… Phải ngồi trên xe lăn, khát khao khám phá mọi thứ càng mãnh liệt, con đã tìm đến sách, trải lòng qua những trang sách, thỏa mãn những thắc mắc, hiếu kỳ mà tự con không thể tìm hiểu”, Trần Vũ Long viết trong bài tham dự cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”. Long mắc bệnh teo cơ tủy từ khi chào đời, không thể tự đi lại. Thế nhưng, bằng tinh thần ham học hỏi, cậu học sinh lớp 3E Trường tiểu học Tân Trường 1 (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã vượt lên số phận, luôn là tấm gương sáng của trường, lớp. Không những vậy, Long còn có sáng kiến xây dựng một không gian sách tại nhà với khoảng hơn 5.000 cuốn dành cho bạn bè có cùng sở thích tìm tòi, trau dồi kiến thức qua những trang sách. 

Bài viết của cậu học sinh giàu nghị lực đã giành giải nhì bảng tiểu học, phần thi viết tại cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 15-4 đến 27-6 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chia thành ba nội dung viết, vẽ tranh và thi kiến thức trực tuyến, mỗi nội dung có hai bảng dành cho học sinh tiểu học và THCS. Với nhiều hình thức triển khai mới mẻ, ý nghĩa, cuộc thi nhanh chóng trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực ngày hè, thu hút mạnh mẽ thiếu niên, nhi đồng cả nước tham gia. 

Theo thống kê của Ban tổ chức, cuộc thi có tổng cộng hơn 4,49 triệu bài dự thi. Trong đó, nhiều bài thi trực tuyến đạt điểm tuyệt đối, các tác phẩm viết, vẽ tranh của thí sinh đều thể hiện sự hào hứng, sáng tạo và quan trọng hơn cả là tình cảm dạt dào với Bác Hồ kính yêu. Nguyễn Châu Phương Trinh, học sinh lớp 7A2 Trường THCS thị trấn Giồng Trôm (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), thí sinh cùng lúc giành giải nhất phần thi vẽ, giải nhì thi trực tuyến và giải ba thi viết, chia sẻ: “Trong tâm thức thiếu niên, nhi đồng cả nước, Bác Hồ luôn là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu. Đối với em, Bác còn như một người thân, một thần tượng vĩ đại để em học tập suốt đời”. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Qua những suy nghĩ hồn nhiên, các thí sinh đã mang đến cuộc thi những bài viết, câu chuyện, tác phẩm mang tính nghệ thuật, đậm ý nghĩa giáo dục và có giá trị lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân nói chung, thiếu niên và nhi đồng nói riêng hiểu hơn về tình yêu thương, sự quan tâm, chăm lo ân cần của Bác Hồ đối với thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Bên cạnh đó, những phong trào, hoạt động thiết thực của Đội TNTP Hồ Chí Minh như “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, thi đua làm theo “5 điều Bác Hồ dạy” cũng được các thí sinh phản ánh sinh động, rõ nét qua cuộc thi. “Dù chưa từng được gặp Bác Hồ, nhưng với các thí sinh, hình ảnh của Bác thật gần gũi, ấm áp, tình cảm mà Bác dành cho thiếu nhi thật bao la. Hàng triệu tác phẩm của cuộc thi đã làm sáng lên niềm tin, sự kính trọng, biết ơn của thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nói. 

Lần đầu tiên được triển khai, nhưng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” đã tạo được điểm nhấn trong quá trình học tập, phấn đấu của thiếu niên, nhi đồng cả nước. Đây không chỉ là cơ hội để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là sự khích lệ, động viên các em học tập, làm theo những lời dạy của Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể. Từ đó, phấn đấu rèn luyện, học tập, trở thành những chủ nhân đủ đức, vẹn tài, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong đợi.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng các thí sinh đạt giải. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao giải cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026

Chiều 26/6, tại Hà Nội, sau một ngày thi tài sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Chính phủ thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thi đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các báo cáo viên xuất sắc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: BẢO LONG)

Công nghệ lượng tử – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm. (Ảnh: DUY LINH)

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Quang Trường chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 100-TB/VPTW, ngày 19/6/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

(Ảnh có sử dụng AI)

Kỳ 2: Đổi mới và hội nhập - hiện thực hóa khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Giữa muôn vàn thử thách sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã từng bước vượt qua khủng hoảng, khơi dậy sức sản xuất, đổi mới chính trị, từng bước hội nhập và không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống, hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc bền vững cho nhân dân.