Đắp xong bờ bao “hàn khẩu” hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai

NDĐT - Sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ của Nhà máy DAP đã làm việc liên tục cả ngày và đêm để khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước thải tại đây.

Các lực lượng cứu hộ tích cực thi công đê quây hàn khẩu bờ bao bị vỡ của hồ chứa nước thải của Nhà máy DAP Lào Cai, sáng ngày 9-9- 2018.
Các lực lượng cứu hộ tích cực thi công đê quây hàn khẩu bờ bao bị vỡ của hồ chứa nước thải của Nhà máy DAP Lào Cai, sáng ngày 9-9- 2018.

Sáng 9-9, chúng tôi có mặt tại đểm bờ bao hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai bị vỡ (vào trưa ngày 7-9), các công nhân ở đây, dưới sự chỉ huy của cán bộ kỹ thuật nhà máy đang khẩn trương trải vải địa kỹ thuật chống thấm bao bọc con đê quây “ hàn khẩu” đoạn bờ bao bị vỡ. Con đê quây, bề mặt rộng khoảng 5 mét, cao hơn 4 mét đắp bằng đất thịt, được lu lèn từng lớp thật chặt, rồi phủ vải địa kỹ thuật chống thấm đẽ ngăn hoàn toàn nước thải trong lòng hồ chứa, không cho chảy ra ngoài môi trường.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần DAP Lào Cai Phùng Ngọc Bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác thi công đê quây, khắc phục sự cố môi trường không mong muốn đã xảy ra. Ông Bộ cho biết đơn vị đã huy động bốn máy xúc loại dung tích lớn, ba máy gạt, máy lu và năm ô tô tải thay nhau làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng “hàn khẩu” đoạn bờ hồ chứa bị vỡ. Phương thức đắp đê quây hàn khẩu là hai lớp, một thân đê bằng đất ở phía ngoài cùng và một thân đê bằng chính chất thải Gyps (bã thạch cao) ở phía trong lòng hồ, giữa hai thân đê có lớp vải địa kỹ thuật chống thấm. Việc đắp hai thân đê nằm cạnh nhau nhằm gia tăng khả năng chịu lực của bờ bao hồ chứa, hạn chế nguy cơ bục vỡ. Về lâu dài, sau khi “hàn khẩu” ngăn không cho nước thải thoát ra ngoài môi trường, Công ty cổ phần DAP Lào Cai sẽ thuê cơ quan chuyên môn khảo sát, tính toán đưa ra giải pháp thi công hồ chứa nước thải hiện tại, bảo đảm an toàn, bền vững. Trong trường hợp không khả thi thì công ty sẽ tính tới khả năng thi công hồ chứa nước thải hoàn toàn mới trên diện tích 40 ha đất còn lại của dự án, bảo đảm an toàn, cách xa đường giao thông và khu dân cư.

Song song với việc đắp đê quây hàn khẩu, Công ty cổ phần DAP Lào Cai phối hợp với chính quyền thị trấn Tằng Loỏng và huyện Bảo Thắng tiến hành kiểm đếm, thống kê thiệt hại về nhà ở và tài sản, hoa màu để đền bù cho người dân bị thiệt hại do sự cố vỡ hồ chứa. Theo đó, có 35 hộ dân thuộc Tổ 7 thị trấn Tằng Loỏng và xã Phú Nhuận bị thiệt hại nhà ở, tài sản, vật nuôi, cây trồng; trong đó có hai hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Trước mắt, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) và Công ty cổ phần DAP Lào Cai đã ứng trước, hỗ trợ 17 triệu đồng/hộ bị thiệt hại để giúp ổn định cuộc sống và sản xuất. Phần đền bù thiệt hại đang được phía nhà máy và chính quyền địa phương thực hiện theo quy định, bảo đảm thỏa đáng, công bằng, đúng đối tượng và an toàn.

Về khắc phục ô nhiễm môi trường, ông Lê Ngọc Dương, Phó giám đốc Sở TNMT Lào Cai cho biết: Lực lượng cứu hộ, xử lý sự cố của tỉnh đã sử dụng hơn 500 tấn vôi bột và dung dịch sữa vôi đưa xuống các suối Mã Ngan, Suối Hoai, Suối Nhuần để trung hòa a xít. Tại thời điểm xảy ra sự cố, nguồn nước thải có pH bằng 1,9, các suối bị ảnh hưởng như Mã Ngan pH là 2,2, Suối Nhuần pH bằng 2,8. Sau khi trung hòa nguồn nước bằng vôi bột và sữa vôi, đến 9 giờ ngày 8-9, chất lượng nước tại các suối nói trên cơ bản ổn định, với pH bằng 6,6 đến 9.0.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện tại có 41 hộ dân đang sinh sống gần khu vực bãi thải Gyps của Nhà máy DAP Lào Cai. Đến nay, UBND huyện Bảo Thắng cùng Công ty cổ phần DAP Lào Cai đã thực hiện xong công tác thống kê, đã dự kiến đủ quỹ đất tái định để di chuyển các hộ dân; vì vậy để bảo đảm sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân, đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hỗ trợ cùng Công ty cổ phần DAP Lào Cai bố trí nguồn kinh phí phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng trước mắt tiến hành bồi thường GPMB, di chuyển ngay 10 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp nằm phía dưới khu vực bị vỡ đập bãi thải; các hộ còn lại sau khi khắc phục xong sự cố sẽ tiếp tục di chuyển để ổn định cuộc sống.

* Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước thải Nhà máy DAP Lào Cai

* Vỡ hồ nước thải bãi chứa GYPS Nhà máy DAP Lào Cai

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.