Đạo diễn Huy Lio nói về thử thách khi làm chương trình quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

Đạo diễn Huy Lio đã có một dấu ấn mới trong sự nghiệp của mình khi sự kiện Xuân quê hương 2025 - Trái tim Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản diễn ra trong 2 ngày đã thu hút gần 200 nghìn lượt người. Đây là thành công vượt mong đợi của Ban tổ chức chương trình.
Tổng đạo diễn Huy Lio tại sự kiện. (Ảnh: NVCC)
Tổng đạo diễn Huy Lio tại sự kiện. (Ảnh: NVCC)

Xuân quê hương 2025 - Trái tim Việt Nam là sự kiện giao lưu văn hóa Tết lớn nhất từ trước tới nay dành cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, vừa được tổ chức tại Công viên Naniwa no Miya ato (thành phố Osaka).

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và các tổ chức, hội đoàn uy tín của người Việt tại Nhật Bản.

Với sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Huy Lio, phần dẫn dắt của MC Bùi Phúc Anh và MC Aki Thu cùng sự tham gia của dàn nghệ sĩ hai nước Việ-Nhật, chương trình đã mang tới cho cộng đồng người Việt ở Nhật Bản nhiều cảm xúc thông qua các hoạt động biểu diễn âm nhạc, trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, thi hát, trình diễn áo dài…

Quang Hùng MasterD tại sự kiện.

Quang Hùng MasterD tại sự kiện.

Đặc biệt, trong ngày bế mạc chương trình, với vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Trái tim Việt Nam và sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hùng MasterD, trong không gian rộng lớn của công viên Naniwa no Miya ato, dòng khán giả đổ về tham gia đã tạo nên hình ảnh biển người lớn chưa từng có từ trước tới nay trong bất cứ một sự kiện nào của người Việt tại Nhật Bản.

Trước khi diễn ra sự kiện, Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 100 nghìn lượt người tham dự. Nhưng sau 2 ngày diễn ra, Xuân quê hương 2025 - Trái tim Việt Nam đã đón gần 200 nghìn lượt người đến giao lưu, trải nghiệm. Chương trình gây tiếng vang lớn không chỉ với cộng đồng người Việt ở Nhật mà còn với cả người dân bản xứ.

Nhận định về chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cho biết: “Đây là cơ hội quý báu để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại khu vực Osaka nói riêng và trên đất nước Nhật Bản nói chung có dịp gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống".

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cùng giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu những nét đẹp truyền thống của Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản.

Tổng đạo diễn Huy Lio.

Tổng đạo diễn Huy Lio.

Chia sẻ ngay sau khi về Việt Nam, Tổng đạo diễn Huy Lio cho biết, khi thực hiện một chương trình lớn ở nước ngoài, có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở Nhật Bản, với những quy định vô cùng khắt khe. Chính vì vậy, để có thể làm được Xuân quê hương 2025 - Trái tim Việt Nam, ê-kíp đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, họp bàn triển khai trước đó gần 1 năm, bắt đầu từ tháng 3/2024.

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn lại có những thuận lợi: “Khi thực hiện chương trình, tôi nhận ra rằng những người Việt xa xứ luôn có một tình yêu mãnh liệt và ý thức rất lớn trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam”, Tổng đạo diễn cho biết. Vì vậy, trong rất nhiều các cuộc họp bàn, ê-kíp đều thống nhất với nhau về trách nhiệm của Ban tổ chức chương trình chính là làm và mang những gì Việt Nam nhất tới với khán giả và cộng đồng, để họ có được cảm giác như đang ở trên quê hương mình, ngay tại đất nước Nhật Bản xa xôi.

Sự kiện thu hút rất đông khán giả tham gia.

Sự kiện thu hút rất đông khán giả tham gia.

Tổng đạo diễn Huy Lio cũng chia sẻ: “Khi thực hiện chương trình này, điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất đó chính là tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và những nét đẹp trong văn hóa nghệ thuật của người Việt Nam chúng ta. Tôi thật sự rất xúc động khi chứng kiến rất nhiều người rơi nước mắt khi 50 lá cờ Tổ quốc tung bay trên sân khấu trong ca khúc Việt Nam trong tôi là do ca sĩ Bùi Phúc Anh thể hiện, hay tự hào khi thấy rất nhiều người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế hòa mình trong nét văn hóa tín ngưỡng dân gian hầu đồng của chúng ta. Có lẽ không chỉ cá nhân tôi mà tất cả những người góp sức hay có mặt trong chương trình đều có cảm xúc ấy”.

Nam đạo diễn cho biết thêm, anh cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi mình được mời tham gia với một vai trò quan trọng trong Xuân quê hương 2025 - Trái tim Việt Nam. “Đây chính là chương trình đầu tiên từ trước đến nay của người Việt tại Nhật Bản có sự tham gia tổ chức và đồng hành của hầu hết các tổ chức, hội đoàn uy tín của người Việt cũng như các doanh nghiệp của người Việt thành công tại Nhật Bản. Chính điều này đã góp phần rất lớn cho sự thành công của chương trình và thể hiện tinh thần đoàn kết rất cao của người Việt tại Nhật, nhằm nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của người Việt tại Nhật Bản”, anh nói.

Một trong những tiết mục gây ấn tượng tại chương trình.

Một trong những tiết mục gây ấn tượng tại chương trình.

Theo Huy Lio, việc tổ chức các sự kiện văn hóa có quy mô lớn như thế này tại nước ngoài là một điều rất tốt để quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới, qua đó góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp và xuất khẩu văn hóa của chúng ta phát triển hơn trong tương lai. “Tuy nhiên tôi cũng mong muốn có những định hướng, có sự chung tay góp sức của các nhà quản lý văn hóa, của những người làm nghệ thuật có chuyên môn để bảo đảm cho các chương trình được diễn ra đúng những mục tiêu và mục đích tốt đẹp vốn có của các chương trình, sự kiện văn hóa”, anh chia sẻ.

Huy Lio được biết đến với vai trò là đạo diễn những bộ phim ngắn chủ đề gia đình như “Chuyện của Cha”, “Vị Tết”… và nhiều chương trình thời trang, nghệ thuật mang ý nghĩa xã hội như “Vết chân tròn trên cát”, “Love Story Fashion Show”, “Love Women”…

Anh cũng là Tổng đạo diễn chương trình truyền hình thực tế Miss and Mister Future 2019, Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam 2022…

Có thể bạn quan tâm

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.

Chợ Tân Định có kiến trúc độc đáo. (Ảnh: LINH BẢO)

Chợ Tân Định tròn 100 năm tuổi

Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển chợ Tân Định (1926-2026) với chủ đề: “Chợ Tân Định-Bản sắc và tự hào”.

Các đại biểu trong không gian tương tác kết hợp công nghệ số tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc

Việc đổi mới hoạt động được các bảo tàng quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn ký ức đô thị, gìn giữ và phát huy giá trị di sản mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.

Xúc động chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc ghi công - Lời hứa với Mẹ”

Xúc động chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc ghi công - Lời hứa với Mẹ”

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tối 23/7, tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật "Tổ quốc ghi công - Lời hứa với Mẹ".

Để một nền âm nhạc có thể phát triển bền vững trên thị trường toàn cầu cần hội đủ ba yếu tố: bản sắc riêng, cộng đồng người hâm mộ đủ mạnh và hạ tầng tổ chức đạt chuẩn quốc tế.

Mang bản sắc Việt lên sân khấu quốc tế

Sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông và các tập đoàn giải trí quốc tế đang mở ra cơ hội để âm nhạc đại chúng Việt Nam (V-Pop) khẳng định vị thế, từng bước chinh phục thị trường toàn cầu.

Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG)

Ủy ban Di sản Thế giới thông qua báo cáo về tình trạng bảo tồn của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, vào lúc 11 giờ 47 phút (giờ địa phương) ngày 23/7 (9 giờ 47 phút, giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 48 tổ chức ở Busan, Hàn Quốc, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Báo cáo về tình trạng bảo tồn của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định về quản lý Internet và thông tin trên mạng

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm chủ trì hội thảo.

Lần đầu tiên, Huế chính thức giới thiệu Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 với định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế.

Ra mắt Huế Wonderverse Music Fest 2026: Kiến tạo thương hiệu lễ hội mới từ sức sống di sản

Lần đầu tiên tại Huế, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ được tổ chức, mở ra một sự kiện văn hóa quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa của Cố đô, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và nâng tầm vị thế Thành phố Festival của Việt Nam.

Chương trình mong muốn kết nối giới trẻ với văn hóa truyền thống. (Ảnh: TFS)

Số hóa và câu chuyện kết nối giới trẻ với di sản

Ngày 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (HTV-Hãng phim TFS) tổ chức chương trình “Lý luận phê bình văn học nghệ thuật” năm 2026 với chuyên đề: “Số hóa dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh”.