Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

Theo hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 20/3, đảng viên sinh con thứ ba không còn bị xử lý kỷ luật.
Việc bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba nhằm thích ứng linh hoạt trước những biến động về cơ cấu dân số và yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới. (Ảnh: MINH QUYẾT/TTXVN)
Việc bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba nhằm thích ứng linh hoạt trước những biến động về cơ cấu dân số và yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới. (Ảnh: MINH QUYẾT/TTXVN)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 15 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hướng dẫn 05 về thực hiện Quy định 69 của Bộ Chính trị, liên quan việc kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 20/3.

Theo hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, điểm 8.1 và 8.2 mục III trong Hướng dẫn 05 đã bị lược bỏ. Đây là các điểm quy định về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chính sách dân số, trong đó có sinh con thứ ba.

Hướng dẫn mới cũng bổ sung thêm điểm 8.3, trong đó nêu rõ: "Không xem xét xử lý đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số năm 2003 "Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định".

Với thay đổi này, từ 20/3, đảng viên sinh con thứ ba không còn bị kỷ luật. Việc sinh con thứ ba cũng không còn là hành vi vi phạm để xem xét xử lý kỷ luật Đảng.

Đây là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 13421 ngày 17/2, sau khi sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Trước đó, tại phiên họp ngày 14/2, Bộ Chính trị đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc rà soát các quy định của Đảng liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số, và báo cáo của Ban cán sự Đảng bộ Y tế về 7 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Trung ương khóa XII.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, sửa đổi quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số và chủ động sửa đổi Hướng dẫn số 05 ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên.

Không hồi tố những trường hợp đã bị xử lý kỷ luật cũng là chủ trương được Bộ Chính trị nhất trí.

Bộ Y tế đã trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương bãi bỏ các quy định về xử lý vi phạm chính sách dân số không còn phù hợp, trước mắt bãi bỏ xử lý vi phạm với quy định về số con.

Trong dự thảo Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất có chính sách về duy trì mức sinh thay thế, đặc biệt trong bối cảnh mức sinh ở Việt Nam đang có xu hướng giảm liên tục.

Các nhóm chính sách cơ bản được xây dựng trong dự thảo Luật Dân số bao gồm: duy trì mức sinh thay thế; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; phân bố dân số hợp lý; nâng cao sức khỏe dân số; và lồng ghép các yếu tố dân số trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ Y tế cũng đang dự thảo pháp lệnh sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số (pháp lệnh 08/2008).

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản gồm:

Quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Báo Chính Phủ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể có đóng góp, thành tích xuất sắc.

Khẳng định vai trò người đại biểu của nhân dân

Chiều 15/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026); Tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự, phát biểu chỉ đạo.

Các cá nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên phụ nữ

Năm 2025, các cấp Hội Phụ nữ đã nghiêm túc thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, ổn định về tư tưởng của cán bộ, hội viên; chấp hành việc hợp nhất vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ vững tinh thần chủ động và tiếp tục triển khai các hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch. 

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo.

Báo chí kịp thời tuyên truyền đậm nét thành tích, kết quả của lực lượng Công an năm 2025

Trong những thành tựu, thành tích, chiến công của lực lượng Công an luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí. Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên theo dõi mảng an ninh trật tự đã kịp thời phản ánh, tuyên truyền đậm nét về những thành tích, kết quả của lực lượng Công an trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Biên giới quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kiên quyết, linh hoạt đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

Chiều 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Biên giới quốc gia và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho công tác bầu cử trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY THÍNH)

Hải Phòng cần tiếp tục thúc đẩy phát triển, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Sáng 15/12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 24 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Ban Thường vụ và tập thể, cá nhân năm 2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tạo ra đột phá

Sáng 15/12, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị.