Dâng hương tưởng niệm những người có công xây đập Đồng Cam

NDĐT- Sáng 15-2 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng) tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 54 công nhân tử nạn trong quá trình xây dựng đập Đồng Cam.

Dâng hương tưởng niệm những người có công xây đập Đồng Cam

Các đồng chí lãnh đạo địa phương và hàng nghìn người dân Phú Yên đến dự, dâng hương.

Đập Đồng Cam cách thành phố Tuy Hòa gần 40km, do các kỹ sư người Pháp thiết kế, được khởi công vào năm 1924, đưa vào khai thác năm 1932. Công trình gồm một đập dâng dài 688m, hai cống lấy nước, hai cống xả cát và hai hệ thống kênh chính bắc-nam.

Để xây dựng đập Đồng Cam, hàng triệu mét khối đất đá, bê-tông được đào đắp với hơn 5,3 triệu công lao động làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm. Công trình trải qua 20 đợt lũ lụt làm sập đổ nhiều hạng mục, nhiều công nhân bị mắc bệnh nan y dẫn đến thiệt mạng.

Sự cố lớn nhất xảy ra vào ngày 1-9-1929, khi một chiếc thuyền chở công nhân đi làm bị đắm làm 52 người chết và hai công nhân khác cũng bị tử nạn trong lúc đắp đê quai, bắn mìn phá đá.

Hệ thống Thủy nông Đồng Cam Đồng Cam là công trình mang lại giá trị kinh tế cao, có tính lịch sử với cảnh quan tươi đẹp, kiến trúc độc đáo. Đây là đập thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên, chủ động cung cấp nước tưới cho hơn 29 nghìn ha lúa nước hai vụ ở đồng bằng Tuy Hòa, vựa lúa lớn nhất miền trung; đồng thời là điểm du lịch sinh thái lý tưởng, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Đập Đồng Cam còn được các chuyên gia đánh giá là một trong những công trình thủy lợi có tính mỹ thuật, kiến trúc bậc nhất trong cả nước.

Để tưởng nhớ những người có công xây dựng công trình, tại khu vực đập đầu mối phía bắc, tỉnh Phú Yên đã xây dựng đền thờ trên ngọn núi và phòng trưng bày những hình ảnh, hiện vật trong quá trình xây dựng, khai thác hệ thống đập.

Hằng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng Giêng, các cấp lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân Phú Yên đều đến dâng hương tưởng niệm những người đã khuất.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.