Dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú tại Phú Yên

Sáng 26/4, tại di tích lịch sử quốc gia Thành An Thổ ( xã An Dân, huyện Tuy An) Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức trọng thể lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904-1/5/2024).
Các đại biểu dự lễ chào cờ tại Lễ dâng hương đồng chí Trần Phú.
Các đại biểu dự lễ chào cờ tại Lễ dâng hương đồng chí Trần Phú.

Diễn văn do đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đọc tại buổi lễ đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, nhà lãnh đạo trẻ tuổi, đầy tài năng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại làng An Thổ, tổng An Sơn, phủ Tuy An (trước 1898, là làng Long Uyên, tổng Xuân Sơn, huyện Đồng Xuân; nay là thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An) tỉnh Phú Yên.

Cha đồng chí Trần Phú là Giáo thụ Trần Văn Phổ, xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1897, ông Phổ đỗ Giải nguyên. Năm 1901, nhận lệnh triều đình Huế vào giữ chức Giáo thụ Phủ Tuy An. Ông Trần Văn Phổ đã đưa cả gia đình vào Tuy An sinh sống. Chính tại nơi này, vào ngày 1/5/1904, một ngôi sao sáng của bầu trời cách mạng Việt Nam - đồng chí Trần Phú đã cất tiếng khóc chào đời và trải qua những năm tháng đầu đời.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương đồng chí Trần Phú tại di tích.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương đồng chí Trần Phú tại di tích.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng bằng nghị lực phi thường, đồng chí Trần Phú đã nỗ lực học tập, đỗ đầu kỳ thi Thành chung vào năm 1922, và sớm tham gia các tổ chức yêu nước. Năm 1925, Trần Phú tham gia sáng lập Hội Phục Việt. Đặc biệt, sau khi gặp được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được cử sang học tập tại Trường Đại học Phương Đông, đồng chí càng thêm tin tưởng vào con đường cách mạng.

Mùa xuân năm 1927, đồng chí Trần Phú được cử sang học tập tại Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Matxcơva. Tốt nghiệp Đại học Phương Đông loại xuất sắc, tháng 11/1929, đồng chí được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động, được Đảng giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Luận cương Chính trị.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng, Trung Quốc (10/1930), đồng chí Trần Phú thay mặt Ban Chấp hành Trung ương lâm thời trình bày Luận cương chính trị của Đảng. Luận cương được thảo luận sôi nổi và thông qua tại Hội nghị, một lần nữa xác định, cụ thể hóa và làm sáng tỏ tính chất, nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là chống đế quốc và phong kiến, làm cho nước ta được độc lập, người cày có ruộng, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã có nhiều đóng góp to lớn về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn này, các tổ chức, phong trào khí thế cách mạng bùng lên mạnh mẽ, tạo ra cao trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ-Tĩnh.

Đoàn viên thanh niên huyện Tuy An dâng hương tại buổi lễ.

Đoàn viên thanh niên huyện Tuy An dâng hương tại buổi lễ.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Đồng chí Trần Phú là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bất khuất trước kẻ thù, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bài diễn văn của đồng chí Cao Thị Hòa An nêu rõ, noi gương đồng chí Trần Phú và các bậc tiền bối, từ khi có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, quân và nhân dân Phú Yên đã phát huy truyền thống của quê hương, vượt qua khó khăn, nỗ lực làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân, đến cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ, mất mát, Nhân dân Phú Yên một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, làm nên thắng lợi vẻ vang, giải phóng quê hương vào ngày 1/4/1975, góp phần cùng nhân dân cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương. Trải qua 38 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là 35 năm sau ngày tái lập tỉnh (1/7/1989), được sự giúp đỡ, động viên của Trung ương, các tỉnh, thành bạn, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Yên bằng ý chí, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đã phát huy truyền thống anh dũng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua các khó khăn thử thách, tranh thủ thời cơ, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Cao Thị Hòa An khẳng định: Tưởng nhớ, biết ơn đồng chí Trần Phú, các thế hệ cha anh, những chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí kiên trung đã anh dũng chiến đấu để giành độc lập, tự do cho quê hương hôm nay.

Thành An Thổ nằm ở thôn An Thổ, thuộc xã An Dân, huyện Tuy An, được xây dựng vào năm 1832 và hoàn thành khoảng 1836, là trung tâm hành chính của chính quyền phong kiến ở Phú Yên. Trong thời gian từ 1901 đến 1906 ông Trần Văn Phổ đến giữ chức Giáo thụ tại Tuy An. Ông đã đưa cả gia đình đến An Thổ sinh sống và đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chào đời tại đây vào ngày 01/5/1904. Thành An Thổ được xếp hạng là Di tích khảo cổ Quốc gia ngày 22/8/2005. Hiện nay, tỉnh Phú Yên đã trùng tu, tôn tạo thành An Thổ và xây dựng khu trưng bày lưu niệm về đồng chí Trần Phú. Đây là một điểm đến có ý nghĩa đối với du khách gần xa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi tại chương trình. (Ảnh: LẠI HOA)

Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực điều hành của Chính phủ

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi"

[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi"

Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi" do Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đạt và trao đổi.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 15/9

Sáng 15/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng cơ cấu lại, phát triển trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Quang)

Phát huy tối đa đóng góp trí tuệ của nhân dân với những vấn đề lớn của Thủ đô

Ngày 15/9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Thúc đẩy tìm kiếm nguồn tư liệu quý tại Pháp cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng sang Pháp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu sưu tầm các nguồn tài liệu cùng hiện vật liên quan đến lịch sử Việt Nam và học hỏi kinh nghiệm phục vụ xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội kiến tại Nhà Quốc hội, ngày 15/9/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước; đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/9/2026: 21 loạt đại bác chào đón chuyến thăm chính thức của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

[Video] Thời sự 24h ngày 15/9/2026: 21 loạt đại bác chào đón chuyến thăm chính thức của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học của Học viện Quốc phòng; Đêm nay, khai tử sóng 2G.

Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp, tổ chức Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Gần 450 nghìn học sinh tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 3934; tổng kết nhiệm vụ tổ chức Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển dự và chỉ đạo.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Sáng 15/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (ở giữa) nhận hoa chúc mừng từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại Hội nghị. (Ảnh: LÂM HẢI)

Đồng chí Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX

Chiều 15/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, các đại biểu đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu.

Văn hóa - nền tảng quan trọng của công tác đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Sự ra đời của Nghị quyết số 23-NQ/TW tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời mở ra những định hướng mới để phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực, vai trò và trách nhiệm của kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.