Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ

Sáng 28-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Đại sứ quán nước Cộng hòa Cu-ba tại Hà Nội, viếng, tưởng niệm Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ, từ trần ngày 25-11-2016. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Cộng hòa Cu-ba. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Cộng hòa Cu-ba. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Vòng hoa ghi dòng chữ: “Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, kính viếng!”

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng xúc động và đau buồn thương tiếc đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba, Lãnh tụ của nhân dân Cu-ba anh em, nhà lãnh đạo cộng sản và cách mạng kiên cường của các dân tộc Mỹ la-tinh và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Cuộc đời trong sáng và sự nghiệp bất tử của đồng chí sẽ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân Cu-ba và các dân tộc đang nỗ lực đấu tranh nhằm xây dựng một thế giới công bằng, văn minh, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc.

Đồng chí là lãnh tụ cách mạng Cu-ba và cũng là người đồng chí anh em thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Trong giờ phút đau thương vô hạn này, chúng tôi xin khẳng định lại tình đoàn kết chiến đấu kiên định với những người cộng sản và nhân dân Cu-ba anh em.

Xin gửi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Cu-ba và gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng Cu-ba và của các dân tộc anh em trên thế giới.

Xin vĩnh biệt đồng chí !”

Chia buồn với Đại sứ Hơ-mi-ni-ô Lô-pết Đi-át và cán bộ, nhân viên Đại sứ quan Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và xin gửi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Cu-ba, gia quyến Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ lời chia buồn sâu sắc nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động nói: Tôi không bao giờ quên những tình cảm Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; và nhắc lại câu nói của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ mà người dân Việt Nam nào cũng khắc ghi: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

* Sáng 28-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Đại sứ quán Cu-ba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba, lãnh tụ của nhân dân Cu-ba anh em. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang kính viếng!"

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi vào sổ tang: “Đồng chí Phi-đen là người bạn lớn, người đồng chí, anh em gần gũi và thân thiết của lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Lòng nhiệt huyết luôn cháy bỏng và khí phách hào sảng của Lãnh tụ Phi-đen ghi dấu ấn sâu sắc không chỉ với những người từng có vinh dự tiếp xúc với đồng chí, trong đó có cá nhân tôi, mà còn in đậm trong tâm trí của người dân Việt Nam qua câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định tình đoàn kết trước sau như một đối với cách mạng Cu-ba, quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt, hợp tác toàn diện, hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Cu-ba, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba do Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô đứng đầu, sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì độc lập, tiến bộ và xã hội”.

* Sáng 28-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam đặt vòng hoa viếng Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ. Ghi trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: Chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn trước sự ra đi của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, lãnh tụ lịch sử và huyền thoại của Cu-ba, nhà lãnh đạo kiên cường và quả cảm của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, chúng tôi gửi đến Chính phủ, nhân dân Cu-ba anh em và gia quyến đồng chí Phi-đen lời chia buồn sâu sắc nhất.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phi-đen là một biểu tượng cao đẹp của tinh thần đấu tranh kiên cường và quả cảm, vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc Cu-ba, cũng như phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và chống đế quốc cường quyền, chống phân biệt chủng tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Đối với nhân dân Việt Nam, đồng chí Phi-đen là người bạn thân thiết, thủy chung, là người có công lao to lớn trong việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ anh em đặc biệt, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cu-ba. Đồng chí đã luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Hình ảnh đồng chí Phi-đen tại chiến trường Quảng Trị và câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim của người dân Việt Nam.

Chia sẻ với nhân dân Cu-ba nỗi đau thương to lớn trước sự ra đi của đồng chí Phi-đen, người Anh hùng dân tộc Cu-ba, chúng tôi khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cu-ba anh em và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với ý chí cách mạng kiên cường được Lãnh tụ Phi-đen hun đúc, nhân dân Cu-ba sẽ tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và xây dựng thành công CNXH trên đất nước Cu-ba tự do và tươi đẹp.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Cu-ba, Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam H.Đi-át bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với tình cảm mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô.

* Ngày 28-11, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến Đại sứ quán Cu-ba tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi tới Đảng Cộng sản Cu-ba, Nhà nước, Chính phủ Cu-ba, Thành ủy La Ha-ba-na, nhân dân Cu-ba và gia quyến đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ lời chia buồn sâu sắc nhất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nguyện tiếp tục nỗ lực đưa mối quan hệ đặc biệt và mẫu mực Việt Nam - Cu-ba nói chung, Hà Nội - La Ha-ba-na nói riêng ngày càng sâu sắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đến viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ. Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Hội Chữ thập đỏ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba, cùng nhiều lưu học sinh tại các địa phương đã đến Đại sứ quán Cu-ba tại Hà Nội bày tỏ niềm thương tiếc đồng chí Phi-đen.

* Chiều 28-11, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tới Tổng lãnh sự quán Cu-ba tại TP Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã xúc động ghi sổ tang: Đối với Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng, đồng chí Phi-đen là người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong giờ phút đau thương này, lãnh đạo và nhân dân TP Hồ Chí Minh nguyện kề vai sát cánh với nhân dân Cu-ba và tiếp tục không ngừng vun đắp, củng cố hơn nữa tình đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đã được đồng chí Phi-đen cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp. TP Hồ Chí Minh coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng và nguyện hành động bằng cả trái tim của mình.

Chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân tại TP Hồ Chí Minh đã đến viếng đồng chí Phi-đen.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.