Đắk Lắk khai thác lợi thế để bứt tốc

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên, trong 6 tháng cuối năm, mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk phải đạt ít nhất từ 8,64%. Đây là nhiệm vụ khó khăn, do đó địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và có giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo sự bứt tốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm để giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm để giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Tân cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, tăng trưởng kinh tế hơn 7,1%. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch, như huy động vốn đầu tư toàn xã hội hơn 28.600 tỷ đồng, đạt 38,9% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 31,1% kế hoạch. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk (mới) được giao tổng vốn đầu tư công năm 2025 hơn 14.800 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 7.639 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Đến ngày 20/7, đã phân bổ chi tiết đến từng danh mục dự án hơn 12.200 tỷ đồng, đạt 93,8% kế hoạch, nhưng mới giải ngân được 3.795 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn do gặp phải một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ. Đơn cử như dự án thành phần 3, thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, đến nay tổng giá trị thực hiện của dự án đạt hơn 2.577 tỷ đồng, bằng 61,1% giá trị hợp đồng, chậm 27,8% so với kế hoạch và chậm so với tiến độ theo kế hoạch đã cam kết hoàn thành trước ngày 30/8/2025. Hay như dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột (cũ), đến nay đang được triển khai thực hiện thi công với hai gói thầu xây lắp, sản lượng thực hiện hơn 836 tỷ đồng, bằng 84,9% giá trị hợp đồng. Lũy kế giá trị giải ngân dự án đến nay hơn 1.453 tỷ đồng, bằng 78,9% tổng vốn được bố trí, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 mới giải ngân được 71 tỷ đồng, bằng 17,3% kế hoạch… Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã thống nhất các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025. Trong đó, tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm đạt ít nhất 8,64%; khu vực dịch vụ tăng 8,98%, thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) tăng hơn 10,2%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 45.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 715 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 89.500 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 7.592 tỷ đồng; thành lập mới 2.212 doanh nghiệp và 29 hợp tác xã. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4% trở lên; lũy kế có 26/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương ứng 29,5%...

Theo Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Văn Hanh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, đánh giá sát thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời hoạt động quản lý, điều hành; bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp tình hình thực tế của địa phương trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, tỉnh cần triển khai thực hiện nghiêm “bộ tứ trụ cột” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; đặc biệt là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện hiệu quả ba Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Những tháng cuối năm 2025 là giai đoạn then chốt, mang tính quyết định; để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 8,64% là hết sức khó khăn, cần phải nỗ lực và có giải pháp căn cơ, hiệu quả, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa đối với từng vị trí công tác. Đồng thời cần giải quyết, tháo gỡ khó khăn, khơi thông “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, đồng bộ. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cần khẩn trương rà soát, dự báo, đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu trên từng ngành, từng lĩnh vực để chủ động có biện pháp thích hợp, thực hiện quyết liệt, hiệu quả gắn với kiểm tra, đôn đốc, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An, nội dung quan trọng là khẩn trương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau hợp nhất hai tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định gắn với rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch các ngành, lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, thống nhất; cân đối các nguồn lực, yêu cầu phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát huy lợi thế vùng, ngành sau hợp nhất tỉnh để thúc đẩy tăng trưởng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia và chủ động phương án phòng chống thiên tai, lụt bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là tỉnh đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục, số hóa dịch vụ công và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng quản lý, điều hành.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.