Đắk Lắk có thêm 12 sản phẩm OCOP 3-4 sao

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá đợt 2 năm 2025 cho các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk.
Các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đắk Lắk.

Đợt này, Hội đồng thực hiện thẩm định hồ sơ và chấm điểm cho 13 sản phẩm thuộc 6 chủ thể đến từ các xã Ea Tul, Tuy An Nam, Xuân Phước và Đức Bình. Các sản phẩm tham gia thể hiện rõ nét sự đa dạng và đặc trưng địa phương của tỉnh Đắk Lắk như: Bánh đồng tiền gắn hạt dinh dưỡng; Thanh gạo lứt ngũ cốc; Thanh gạo lứt ngũ cốc chà bông; Nước mắm cá cơm Mỹ Quang; Rượu Đủng đỉnh Trà Bương; các dòng cà-phê: CF 15 S1 Coffee, CF15 hạt rang, CF 15 phin giấy, SEN CF 15 Coffee, CF 15 túi nhúng; Bưởi da xanh và Ổi Nữ hoàng; Bánh tráng Út Trang... Kết quả, có 12/13 sản phẩm đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt hạng từ 3-4 sao OCOP; trong đó 5 sản phẩm cà-phê của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà-phê 15 cần hoàn thiện hồ sơ để Hội đồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hạng 4 sao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Sê đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi số

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”, nhằm trang bị cho hội viên phụ nữ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ trong đời sống. Tại chương trình, gần 300 hội viên đến từ 11 thôn, làng trên địa bàn đã được phổ biến nhiều nội dung quan trọng: Hướng dẫn tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID mức độ 2; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng; phòng ngừa bạo lực trên không gian mạng đối với phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, các hội viên được thực hành thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các ứng dụng số phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tìm hiểu Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Sê cũng công bố quyết định thành lập 11 mô hình “Gia đình số” tại các thôn, làng; ra mắt Ban điều hành và thông qua quy chế hoạt động.

Lâm Đồng triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng

Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2026. Các nội dung phải phù hợp với địa phương, người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Tất cả các tổ dân phố, thôn, buôn, bản thuộc 124 xã, phường, đặc khu đều có ít nhất 1 tổ để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ trực tiếp các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở.

Theo kế hoạch, phấn đấu năm 2026 sẽ hỗ trợ, hướng dẫn người dân từ 14 tuổi trở lên cài đặt, sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt hơn 80%; người dân từ 18 tuổi trở lên sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 54%; người dân từ 15 tuổi trở lên đăng ký tài khoản giao dịch thanh toán số đạt 56%; người dân từ 14 tuổi trở lên khai thác các sàn thương mại điện tử đạt 20%...

Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất vùng miền núi Quảng Ngãi

Hiện nay, nhiều xã, phường vùng cao tỉnh Quảng Ngãi chưa triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đáp ứng các điều kiện, quy định về quy mô, cơ sở hạ tầng, tỷ lệ lao động... Các dự án về chăn nuôi lợn, dê sinh sản và thương phẩm, cá tầm, trồng nấm có quy mô nhỏ, mức độ tác động và lan tỏa chưa cao, số hộ tham gia liên kết các dự án còn thấp. Ngoài ra, phương thức, quy trình, nội dung thẩm định các dự án chưa được hướng dẫn cụ thể gây khó khăn cho hoạt động liên kết, sản xuất nông sản.

Chính quyền các xã miền núi đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, kiến nghị ngành chức năng đưa ra giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Du lịch Lâm Đồng thu gần 770 tỷ đồng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 3 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 (từ ngày 25 đến 27/4), hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Toàn tỉnh đón khoảng 350 nghìn lượt du khách, trong đó khách quốc tế khoảng 14 nghìn lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 770 tỷ đồng.

Trong 3 ngày, công suất sử dụng phòng bình quân đạt từ 65-75%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt từ 80-95%, cao điểm có ngày đạt 100%. Dịp này, nhiều đơn vị tham gia chương trình kích cầu du lịch bằng nhiều hình thức, như tặng voucher, giảm giá dịch vụ, tặng quà lưu niệm, tổ chức các chương trình nghệ thuật... Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ-du lịch, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; phát huy phong cách phục vụ văn minh, lịch sự gắn với thông điệp “Lâm Đồng-đến để yêu”.

tn-1-5-19h28-6836-4692.jpg
Du khách trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.