Đắk Lắk có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều 22/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Y Vinh Tơr.

Trước đó, vào tháng 6/2022, đồng chí Y Vinh Tơr đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động ra Trung ương và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Kỳ họp đã tiến hành quy trình bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, sinh ngày 18/4/1973, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa từng trải qua các vị trí công tác: Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk...

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa cảm ơn đồng chí Y Vinh Tơr trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa cảm ơn đồng chí Y Vinh Tơr trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa bày tỏ đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh đã tin cậy.

Do đó, với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk hứa sẽ cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu, kế thừa, phát huy truyền thống thành quả tốt đẹp của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm kỳ, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, sớm trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.