Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Sáng 19/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 5 để xem xét, quyết định nhiều chủ trương lớn, tạo cơ sở hành lang pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp đã xem xét, thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó có 7 nghị quyết liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xóa nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Cụ thể, Nghị quyết về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chung toàn tỉnh giảm bình quân hàng năm từ 1,5-2%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm bình quân hàng năm từ 4-5%; phấn đấu 50% huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo.

Đối với huyện M’Đrắk phấn đấu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, tỷ lệ nghèo đa chiều gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều giảm bình quân từ 6-7%/năm; quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là 60%; đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020...

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm 2021-2025 là hơn 571.717 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 511.717 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 60.000 triệu đồng.

Nghị quyết về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm giảm 3,5%; số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 26 xã, chiếm tỷ lệ 48,1%; số thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 42 thôn. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 2.258.251 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 2.038.251 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 220.000 triệu đồng.

Nghị quyết về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với chỉ tiêu phấn đấu có 4 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2025 có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh lên 65,79%; có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 30%; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 5%; số tiêu chí bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 17,1 tiêu chí... Để đạt được mục tiêu trên, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm 2021-2025 là 1.557.770 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 657.770 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh là 900.000 triệu đồng.

Nghị quyết về việc phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh, thống nhất phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 75.496 triệu đồng; trong đó nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 68.686 triệu đồng, vốn đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022 là 6.810 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 186.649 triệu đồng; trong đó nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 169.649 triệu đồng, vốn đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022 là 17.000 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 64.355 triệu đồng; trong đó nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 44.870 triệu đồng, vốn đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022 là 19.485 triệu đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng nhấn mạnh: Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và có tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh... Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau kỳ họp chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tham mưu cân đối bố trí nguồn ngân sách đối ứng các chương trình đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện các Nghị quyết hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.