Đại tướng Lương Cường thăm và làm việc tại Quân đoàn 4

Sáng 21/9, tại tỉnh Bình Dương, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm và làm việc tại Quân đoàn 4.
Đại tướng Lương Cường đến thăm, làm việc tại Quân đoàn 4. (Ảnh: qdnd.vn)
Đại tướng Lương Cường đến thăm, làm việc tại Quân đoàn 4. (Ảnh: qdnd.vn)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 4 trong sạch, vững mạnh, Quân đoàn vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Quân đoàn cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đoàn cần gương mẫu, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội.

Quân đoàn cần phát huy hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Cường cùng Đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 4.

Chiều cùng ngày, tại tỉnh Đồng Nai, Đại tướng Lương Cường đến thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Đại tướng Lương Cường biểu dương kết quả tiêu biểu của Trường Sĩ quan Lục quân 2 trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tiếp tục chuẩn hóa chương trình đào tạo sát với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo. Đồng chí yêu cầu Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học viên, tăng cường dạy và học ngoại ngữ; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Toàn trường thực hiện tốt quy định về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của nhà trường.

* Sáng 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc với Bộ Y tế, các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của chiến lược phát triển công nghiệp dược là bảo đảm có đủ thuốc tốt, giá hợp lý nhất cho người dân.

"Việc này dù khó cũng phải làm". Khẳng định tinh thần "sửa Luật Dược nhanh nhất có thể", Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế, cơ quan soạn thảo, không chỉ tập trung xử lý những vấn đề trước mắt, mà cần chú ý cả những mục tiêu dài hạn, như định hướng phát triển công nghiệp dược, hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, các hiệp hội, doanh nghiệp dược chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ rất cụ thể những khó khăn, vướng mắc "chứ không chỉ kêu".

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xử lý dứt điểm vấn đề gia hạn số đăng ký lưu hành thuốc; khẩn trương có báo cáo về cơ chế tham chiếu thuốc phát minh (biệt dược gốc) trong đăng ký lưu hành thuốc; sớm hoàn thành quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp phép số đăng ký lưu hành thuốc; khẩn trương sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo hướng cập nhật hằng năm, hoặc trong trường hợp cần thiết. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương trình phương án xử lý tình trạng nợ đọng tiền thuốc, vật tư thuộc diện bảo hiểm y tế chi trả do thanh toán vượt trần.

* Chiều 21/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc về tình hình thực hiện Đồ án Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp với các bộ, ngành, đơn vị tư vấn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, với tốc độ phục hồi, tăng trưởng nhanh của ngành hàng không, việc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đạt 50 triệu lượt khách/năm vào năm 2030 là hoàn toàn có thể. Do đó, nếu không đầu tư kịp thời thì dễ dẫn tới quá tải, ùn tắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phải được đầu tư hiện đại với quy mô lớn, tầm cỡ, xứng tầm Thủ đô Hà Nội, thể hiện vị thế của đất nước; là công trình lớn, mỗi khâu, mỗi giai đoạn đều phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý; nếu chủ trương tốt mà làm không chặt chẽ, không tới nơi tới chốn thì dễ thất bại.

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án về vị trí và diện tích mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; cần sớm hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch.

Sau khi có quy hoạch thì nhanh chóng lập chủ trương đầu tư, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc được giao để phấn đấu khởi công xây dựng đường băng và nhà ga hành khách trong năm 2024-2025.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.