Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thăm Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

Sáng 4/10, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân đã tới thăm Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở Thủ đô Vientiane. Nhân dịp này Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng gửi lời chúc mừng các thầy cô giáo nhà trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Lào (7/10/1994-7/10/2024).
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường. Ảnh: HẢI TIẾN
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường. Ảnh: HẢI TIẾN

Giới thiệu về nhà trường, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Sivanheuang Phengkhammay), Hiệu trưởng cho biết, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là trường liên cấp từ mẫu giáo đến cấp 3, với gần 60 cán bộ, giáo viên. Hiện nhà trường có hơn 1 nghìn học sinh theo học, trong đó con em người Việt chiếm khoảng 30%, số còn lại là học sinh người Lào.

Năm học 2021-2022, Nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào chọn làm Trường thí điểm dạy song ngữ Lào-Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm nhân rộng mô hình đào tạo này trên khắp đất nước Lào, giúp cho thế hệ trẻ của Lào hiểu sâu sắc thêm truyền thống mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Trao đổi với các thầy cô giáo, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, truyền thống hiếu học “Tôn sư trọng đạo”, “Quý trọng hiền tài” là những giá trị nhân văn và đạo lý tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam-Lào, là một nhân tố quan trọng tạo nên trí tuệ, đạo đức, văn hóa con người của Việt Nam và Lào. Ngày Nhà giáo Lào là dịp để tôn vinh các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người, là một trong những nghề cao quý nhất được cả xã hội biết ơn, kính trọng và tôn vinh.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao đổi với cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao đổi với cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đại sứ đánh giá cao Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên ở tất cả các cấp học, có vị thế trong ngành giáo dục. Học sinh của Trường đã đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi các cấp, trong các lĩnh vực thể thao, văn hóa...

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm biểu dương những thành tích và nỗ lực trong sự nghiệp “trồng người” của đội ngũ giáo viên nhà trường. Các thầy cô đã khắc phục khó khăn, có những sáng kiến, đổi mới trong phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, tự hào với tên gọi Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, các thầy, cô giáo cần thấy được sứ mệnh và trọng trách lớn lao của mình trong việc dạy và học tiếng Việt để các em học sinh bên cạnh tiếng Lào, cũng phải nói được tiếng Việt, hiểu được về lịch sử, văn hóa Việt Nam và các em học sinh gốc Việt luôn nhớ về quê hương, Tổ quốc Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ mong muốn các thầy cô đề cao ý thức rèn đức, luyện tài, yêu nghề, yêu người, không ngừng học tập tu dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, linh hoạt, có cách tiếp cận mới trong dạy và học qua đó góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai vừa hồng, vừa chuyên với tinh thần yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên nhà trường.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên nhà trường.

Về việc gìn giữ và phát triển tiếng Việt, bà Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ, mục đích của Nhà trường là tiếng Việt được học như một ngôn ngữ phổ thông. Trong Nhà trường, tiếng Việt luôn được ưu tiên hàng đầu. Học sinh không chỉ đơn thuần được học đọc, viết và nói tiếng Việt, mà văn hóa Việt Nam, lịch sử Việt Nam… đều được các thầy cô truyền tải đến các em học sinh trong mỗi bài giảng.

Thay mặt tập thể Nhà trường, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm đưa Trường đạt chỉ tiêu là trường điểm về chất lượng giáo dục, là ngôi trường minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị lâu bền, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trao 20 triệu kíp (đơn vị tiền tệ của Lào) tặng Nhà trường để hỗ trợ các hoạt động gìn giữ và phát triển tiếng Việt với mong muốn các thầy cô giáo cùng các em học sinh sẽ là những sứ giả tiếng Việt trên đất nước Triệu Voi xinh đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.