Đại sứ Sri Lanka Poshitha Perera: Nâng tầm mối quan hệ đối tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Sri Lanka

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026.

Chiều 4/5/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka - Lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka (JVP).
Chiều 4/5/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka - Lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka (JVP).

Nhân dịp này, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN:

Phóng viên: Đại sứ cho biết ý nghĩa và những kỳ vọng của chuyến thăm Sri Lanka sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia?

Đại sứ Poshitha Perera: Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka có tầm quan trọng sâu sắc, cả về thực chất lẫn tính biểu tượng. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Sri Lanka và Việt Nam - hai người bạn lâu năm với hơn năm thập kỷ rưỡi quan hệ ngoại giao - đang mong muốn nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống thành một mối quan hệ đối tác năng động hơn và hướng tới tương lai.

Vào năm 2025, hai nước chúng ta đã tự hào kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được đánh dấu bằng chuyến thăm cấp Nhà nước thành công của Ngài Tổng thống Anura Kumara Dissanayake tới Việt Nam. Chuyến thăm đó đã tiếp thêm sinh lực cho các hoạt động song phương và tái khẳng định cam kết chung của ban lãnh đạo hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ là một cột mốc quan trọng. Chuyến thăm không chỉ củng cố tin cậy chính trị mạnh mẽ vốn đã tồn tại giữa hai quốc gia, mà còn nâng tầm mối quan hệ đối tác nhiều mặt của chúng ta lên một mức độ cao hơn và mang tính chiến lược hơn.

Từ góc độ chính trị, chuyến thăm sẽ mang lại một cơ hội quan trọng cho đối thoại cấp cao, cho phép cả hai bên thống nhất tầm nhìn về các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời củng cố niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Từ góc độ kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho thương mại, đầu tư và sự hợp tác của khu vực tư nhân. Với một phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hoạt động này phát đi tín hiệu rõ ràng về cam kết của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ kinh tế và khám phá những hướng hợp tác mới với Sri Lanka.

Phóng viên: Đại sứ có đánh giá thế nào về quan hệ song phương hai nước trong những năm gần đây?

Đại sứ Poshitha Perera: Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1970. Chúng tôi là một trong những quốc gia đầu tiên thể hiện tình hữu nghị với Việt Nam, và trong hơn năm thập kỷ rưỡi qua, mối quan hệ đó đã phát triển thành một mối quan hệ dựa trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác nhất quán.

Hai quốc gia chúng ta chia sẻ những trải nghiệm lịch sử tương đồng, từng vượt qua những thách thức và xung đột để lại. Điều này đã tạo ra một sự thấu hiểu tự nhiên giữa hai nước. Chúng ta cũng luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế bất cứ khi nào cần thiết, qua đó củng cố thêm niềm tin chính trị.

Trong những năm gần đây, quan hệ song phương đã đạt được động lực mạnh mẽ, với các chuyến thăm cấp cao thường xuyên và nhiều thỏa thuận bao trùm các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, khoa học công nghệ, và hợp tác văn hóa.

Giao lưu nhân dân vẫn là một trong những trụ cột vững chắc nhất trong mối quan hệ của chúng ta. Tại Sri Lanka, mọi người dành một sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, và các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo tiếp tục đưa xã hội hai nước xích lại gần nhau hơn. Sự hiện diện của một ngôi chùa Việt Nam tại Sri Lanka, cùng với sự gắn kết tích cực giữa các cộng đồng tôn giáo, đã phản ánh mối liên kết độc đáo này.

Trên lĩnh vực kinh tế, hơn 30 doanh nghiệp Sri Lanka đã đầu tư vào Việt Nam, với các chuyên gia Sri Lanka đóng góp ở các cấp quản lý. Mặc dù thương mại đang tăng trưởng đều đặn, chúng tôi nhận thấy vẫn còn tiềm năng đáng kể chưa được khai thác để có thể mở rộng hơn nữa.

Nhìn về phía trước, chúng tôi đặc biệt lạc quan về tác động của việc kết nối hàng không trực tiếp giữa hai nước. Điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại, du lịch và đầu tư, đồng thời đưa các cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước đến gần nhau hơn nữa.

Nhìn chung, quan hệ Sri Lanka-Việt Nam không chỉ bền chặt về mặt lịch sử, mà còn mang tính hướng tới tương lai, với tiềm năng lớn để vươn lên những tầm cao mới trong những năm tới.

Phóng viên: Theo Đại sứ, các doanh nghiệp hai nước cần tập trung vào những lĩnh vực tiềm năng nào để đạt được bước đột phá trong thương mại song phương?

Đại sứ Poshitha Perera: Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka thực sự đang trên đà phát triển, nhưng để đạt được một bước đột phá có ý nghĩa, chúng ta cần vượt qua các mô hình thương mại truyền thống và tập trung vào sự hợp tác mang tính cấu trúc sâu sắc hơn.

Thứ nhất, việc hội nhập vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu nên là một ưu tiên. Sri Lanka và Việt Nam có thể định vị mình là những đối tác bổ trợ của nhau - kết nối thế mạnh sản xuất của Việt Nam với vị trí chiến lược và khả năng tiếp cận thị trường của Sri Lanka. Việc khuyến khích các liên doanh trong lĩnh vực dệt may, công nghiệp cao su, lắp ráp điện tử và sản xuất công nghiệp nhẹ sẽ cho phép cả hai quốc gia nhắm mục tiêu vào các thị trường nước thứ ba một cách hiệu quả hơn.

Thứ hai, hợp tác nông nghiệp và chế biến nông sản mang lại dư địa rất lớn. Thay vì xuất khẩu các sản phẩm sơ cấp, cả hai bên nên thúc đẩy gia tăng giá trị, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như cây trồng năng suất cao, chế biến thực phẩm và logistics nông nghiệp.

Thứ ba, logistics và kết nối hàng hải phải được tăng cường như một trụ cột hỗ trợ. Với vị trí là trung tâm trọng điểm ở Ấn Độ Dương của Sri Lanka và nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam, có tiềm năng rất lớn để phát triển mạng lưới vận tải, kho bãi và phân phối tích hợp, được hỗ trợ bởi sự điều phối về chính sách.

Thứ tư, nền kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nên được tận dụng. Cả hai nước có thể hợp tác trong các dịch vụ công nghệ thông tin-truyền thông, thương mại kỹ thuật số, công nghệ tài chính (fintech) và khởi nghiệp, được hỗ trợ bởi các chính sách tạo điều kiện thuận lợi và các quan hệ đối tác phát triển kỹ năng.

Thứ năm, du lịch và kết nối hàng không sẽ đóng vai trò xúc tác. Việc sớm đưa vào hoạt động các chuyến bay thẳng, kết hợp với các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi về thị thực, có thể thúc đẩy đáng kể khả năng di chuyển của doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Phóng viên: Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điểm chung về văn hóa, tôn giáo. Theo Đại sứ, hai nước có thể tận dụng những điểm chung này thế nào để thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân?

Đại sứ Poshitha Perera: Việt Nam và Sri Lanka thực sự chia sẻ những nét tương đồng văn hóa sâu sắc, với Phật giáo tạo thành một mối liên kết sâu sắc và bền vững giữa hai dân tộc chúng ta. Thực tế, ngay cả trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, những bang giao về mặt tôn giáo này đã nở rộ, và chúng tiếp tục đóng vai trò là nền tảng đạo đức và văn hóa cho mối quan hệ đối tác của chúng ta ngày nay.

Chúng ta đã và đang tích cực xây dựng trên di sản này thông qua một số sáng kiến có ý nghĩa. Thí dụ, Sri Lanka đã trao tặng một cây non chiết từ cây bồ đề thiêng Jaya Sri Maha Bodhi cho Chùa Bái Đính vào năm 2023. Cây bồ đề này giờ đây đứng vững như một biểu tượng sống động cho truyền thống Phật giáo chung của chúng ta.

Tương tự, Thiền viện Trúc Lâm - ngôi chùa Việt đầu tiên ở Sri Lanka tọa lạc tại thành phố cổ Kandy đã tạo ra một trung tâm giao lưu văn hóa và tâm linh sôi động. Đặc biệt, nơi đây truyền cảm hứng khi trẻ em địa phương tham gia học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam - đây chính là sự kết nối nhân dân ở mức độ chân thành nhất.

Chúng tôi cũng đang thúc đẩy điều mà chúng tôi gọi là “Ngoại giao Chùa nối Chùa” (Temple-to-Temple Diplomacy), gắn kết các nhà sư, học giả và cộng đồng từ cả hai quốc gia lại với nhau. Sáng kiến này không chỉ củng cố các mối quan hệ tôn giáo mà còn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ.

Một số tăng ni từ Việt Nam thường xuyên sang Sri Lanka theo học Phật học, phản ánh những mối liên hệ tâm linh mạnh mẽ và bền vững giữa hai quốc gia chúng ta. Ngoài ra, cả hai bên đã ký kết các Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong giáo dục Phật giáo.

Nhìn về phía trước, Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam đang tập trung vào việc mở rộng du lịch tâm linh và hợp tác giáo dục. Với kỳ vọng mở các chuyến bay thẳng và các nỗ lực đang diễn ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thị thực, chúng tôi hướng tới việc gia tăng đáng kể các chuyến hành hương Phật giáo và các chuyến thăm văn hóa giữa hai nước.

Đồng thời, chúng tôi đang khuyến khích các hoạt động trao đổi học thuật và tu viện, bao gồm các cơ hội cho sinh viên và tăng ni Việt Nam sang học tập tại Sri Lanka, đặc biệt là trong triết học Phật giáo và nghiên cứu di sản, đồng thời thúc đẩy các quan hệ đối tác thể chế giữa các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu.

Cùng với đó, Sri Lanka rất mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khảo cổ học và bảo tồn di sản văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn lâu năm của chúng tôi trong việc bảo vệ các di tích và truyền thống cổ xưa. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng di sản chung của chúng ta được bảo tồn và trân trọng bởi các thế hệ tương lai.

Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là chuyển đổi mối liên kết tâm linh sâu sắc này thành một nền tảng năng động cho sự gắn kết - một nền tảng không chỉ củng cố các mối quan hệ văn hóa, mà còn cho phép các thế hệ trẻ của cả hai quốc gia thấu hiểu, trân trọng và kết nối với nhau tốt hơn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Poshitha Perera!

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ấn Độ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về khí đốt

Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp khẩn cấp về phân phối khí đốt tự nhiên sau khi hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz được nối lại, đánh dấu sự hạ nhiệt của cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Tây Á gây ra.

Hội nghị thượng đỉnh về AI diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AISUMMIT.CO.KR)

Hàn Quốc kiên định mục tiêu trở thành cường quốc AI

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố các siêu dự án trị giá hàng nghìn tỷ USD với mục tiêu đưa Xứ sở Kim chi trở thành cường quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Giữa làn sóng công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ, AI được xác định là “quân bài chiến lược” định hình tương lai phát triển của Hàn Quốc trong những thập niên tới.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Pháp và Thái Lan ký Kế hoạch hành động chung

Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Đại sứ CH Pháp tại Thái Lan Jean-Claude Poimboeuf đã ký kết Kế hoạch hành động chung mới giai đoạn 2026-2028, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác mà hai bên cho rằng đang trên đà trở thành Đối tác chiến lược.

Bí thư toàn quốc Fabien Roussel khẳng định rằng PCF vẫn luôn là một lực lượng chính trị quan trọng của nước Pháp.

Đại hội 40 của PCF : Tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới

Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), diễn ra tại thành phố Lille ở miền bắc nước Pháp từ ngày 3-5/7, được kỳ vọng là bước ngoặt chiến lược nhằm định hình lại toàn diện tầm nhìn, phương thức hoạt động và vai trò tiên phong của những người cộng sản Pháp trước nhiều thử thách mang tính thời đại.

Chủ tịch Nhà xuất bản MarxVentuno chia sẻ tại buổi gặp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cung cấp)

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác địa phương của Italia

Các đảng viên Đảng Cộng sản Italia đặc biệt ấn tượng với những định hướng phát triển và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời khẳng định tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Italia-Việt Nam, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp.

Đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp

Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Pháp (PCF), Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp được tổ chức ở thành phố Lille ở phía bắc nước Pháp từ ngày 3-5/7.