Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tối 19/9, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đại sứ Phạm Thanh Bình và đồng chí Trương Khánh Vĩ thực hiện nghi thức cắt bánh gato chúc mừng.
Đại sứ Phạm Thanh Bình và đồng chí Trương Khánh Vĩ thực hiện nghi thức cắt bánh gato chúc mừng.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trương Khánh Vĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thường vụ Nhân đại toàn quốc Phó Tự Ứng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tôn Vệ Đông, Phó trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Mã Huy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc - Thiếu tướng Hồ Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Lý Văn Đường, các đồng chí nguyên Đại sứ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam, cùng đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương, nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, bệnh viện, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung Quốc. Đông đảo khách mời là Đại sứ, Đại biện các nước, đại diện ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh đến tham dự.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

ndo_br_a03-p2376899.jpg
Lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dấu mốc lịch sử mang ý nghĩa trọng đại. Trải qua 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng phát triển đất nước, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

ndo_bl_a02-p2377014.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam hôm nay đang vững bước tiến lên hiện đại, tiếp tục tiến hành đổi mới, cải cách toàn diện bộ máy, quyết tâm đạt các đột phá trên các lĩnh vực, tạo bước chạy đà tích cực để bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để làm được điều này, cùng với những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam, là sự hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và được thúc đẩy toàn diện theo định hướng “6 hơn”. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết và là điểm sáng trong quan hệ song phương, nổi bật là các chuyến thăm lẫn nhau giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (8/2024) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (4/2025). Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ, trong gần như cùng thời điểm có ba chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt hai bên là Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế tham dự các sự kiện kỷ niệm trọng đại, hoạt động đa phương quan trọng ở mỗi nước vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, thể hiện sự coi trọng, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước.

ndo_br_a12-p2377082-1.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc cũng như bạn bè quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác và chia sẻ cùng Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử ấy.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Việt Nam coi việc củng cố và phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu; mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược chất lượng cao, đem lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội kiến trước buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Khánh Vĩ, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc chúc mừng ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Trương Khánh Vĩ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển vượt bậc Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua; cho rằng năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Trung-Việt, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, triển khai năm Giao lưu nhân văn và duy trì trao đổi thường xuyên, mật thiết cấp cao và các cấp, lãnh đạo cấp cao hai nước thể hiện sự ủng hộ, coi trọng lẫn nhau thông qua việc tham dự các hoạt động trọng đại của mỗi nước.

ndo_bl_a11-p2376652-2.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình hội kiến đồng chí Trương Khánh Vĩ.

Đồng chí Trương Khánh Vĩ khẳng định trong 75 năm qua, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, được các đồng chí cách mạng tiền bối của hai nước vun đắp đã bước vào thời đại mới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược trình độ cao. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên theo phương hướng “6 hơn”, đóng góp cho xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt cũng như sự nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

ndo_tr_a05-p2377143.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình và đồng chí Trương Khánh Vĩ nâng ly chúc mừng.

Trong không khí hữu nghị, “đồng chí, anh em”, các khách mời đã cùng tham quan triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, gian trưng bày sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng những món ăn mang đậm phong vị Việt Nam tại quầy ẩm thực Việt Nam.

ndo_bl_a13-p2376878.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.
ndo_br_a09-p2376626.jpg
Khách mời tham quan triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam.
a10-p2376593.jpg
Khách mời tham quan gian trưng bày sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Nhà máy Điện rác Bác La tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là dự án điển hình trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị kết hợp phát điện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, Trung Quốc ngày 3/7 công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ...

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Nước sông dâng cao tại Quảng Tây. (Nguồn: CGTN)

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.