Đại sứ Cuba ấn tượng với Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

“Thật ấn tượng khi chỉ trong một không gian không lớn nhưng có thể thấy toàn diện quá trình phát triển mà Việt Nam đã đạt được”. Đây là khẳng định của Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Rogelio Polanco Fuentes, trong chuyến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Hà Nội ngày 13/9/2025.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tham quan gian trưng bày của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. (Ảnh: KHẮC KIÊN)
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tham quan gian trưng bày của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Đặc biệt, tại gian trưng bày của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), một đối tác truyền thống của Đại sứ quán Cuba, nơi ông trải nghiệm làm tranh Đông Hồ và nghệ thuật Thư pháp, ông Rogelio Polanco Fuentes đánh giá cao vai trò và đóng góp của VASS trong nghiên cứu, lưu trữ và tư vấn chính sách, đồng thời khẳng định thiện chí thúc đẩy hợp tác song phương thông qua trao đổi chuyên gia và triển khai các công trình nghiên cứu chung.

tbthp.jpg
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng bức Thư pháp cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: VASS)

Ông nhấn mạnh: “Trong ngày hôm nay, chúng tôi có dịp thăm gian trưng bày của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - một cơ quan đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, lịch sử cũng như nghiên cứu khoa học về những sự kiện trọng đại trong tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam. Tại đây, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Viện và một lần nữa khẳng định thiện chí của các cơ quan Cuba trong việc thúc đẩy các dự án hợp tác song phương, nhằm khai thác và phát huy kết quả nghiên cứu cũng như các công trình khoa học mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, chúng tôi nêu ý tưởng rằng trong năm tới, năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba, Fidel Castro, hai bên có thể tổ chức một sự kiện nhằm nghiên cứu và quảng bá tư tưởng của Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, người đã có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với Việt Nam và luôn được nhân dân Việt Nam trân trọng, tưởng nhớ. Tất cả những điều đó, cùng với chuyến thăm gần đây của đồng chí Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước Cuba tới Việt Nam – một dấu mốc mới trong quan hệ song phương - càng khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục củng cố những mối quan hệ lịch sử, tình hữu nghị thắm thiết và tình đoàn kết trong sáng, thủy chung vốn có giữa hai dân tộc".

gttdh.jpg
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật làm tranh Đông Hồ. (Ảnh: VASS)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh hợp tác quốc tế là ưu tiên hàng đầu nhằm đưa Viện ngang tầm khu vực và thế giới. Song song với đó, chuyển đổi số được xác định là trụ cột chiến lược với kế hoạch 5 năm xây dựng hệ thống quản trị thông minh, thư viện điện tử và kho dữ liệu số kết nối quốc tế.

Hợp tác quốc tế luôn là một trong những ưu tiên quan trọng của VASS bởi vì đây là một đơn vị nghiên cứu khoa học cơ bản và tư vấn chính sách nên hợp tác quốc tế là một trong những điểm nhấn của VASS. Trong thời gian gần đây, việc đưa VASS trở thành một cơ sở nghiên cứu ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới đã trở thành một định hướng phát triển lớn trong tương lai.

tmttq.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

"Hợp tác quốc tế mang lại hai điểm rất quan trọng cho VASS. Thứ nhất là ngành khoa học xã hội nhân văn của Việt Nam về cơ bản còn đi sau thế giới khá nhiều và xa, vậy nên hợp tác quốc tế sẽ giúp cho VASS nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng tri thức về khoa học xã hội nhân văn, tiến dần, tiến kịp với thế giới. Thứ hai là qua các hội thảo, hội nghị giao lưu quốc tế và các nghiên cứu quốc tế giúp VASS thực hiện một chức năng tư vấn chính sách cực kỳ quan trọng, qua đó VASS mới học hỏi, rút ra được rất nhiều kinh nghiệm phát triển của các nước," Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn khẳng định.

Tại triển lãm diễn ra từ ngày 28/8-15/9, VASS trưng bày hơn 1.000 đầu sách và công trình tiêu biểu, từ lịch sử, văn hóa, triết học, ngôn ngữ, dân tộc học đến kinh tế, chính trị, pháp luật và hội nhập quốc tế. Sự kiện không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về thành tựu 80 năm của đất nước, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của VASS trong hội nhập tri thức toàn cầu và tăng cường hiểu biết với các nước, trong đó có Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.