Ðại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Dân tộc, Hội Luật gia Việt Nam

Trong năm năm qua (2005-2009), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh Thái Nguyên đạt 11,11%, cao hơn mức bình quân chung trong cả nước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện... Có được những kết quả ấy phải khẳng định sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua ở các địa phương, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và ở từng khu dân cư. Các phong trào thi đua đều gắn liền với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận những thành tích mà phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua. Ðồng chí yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng bốn biện pháp cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đẩy mạnh đợt thi đua yêu nước tại từng địa phương, đơn vị, xác định trọng tâm các phong trào thi đua.

* Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước. Ðổi mới công tác thi đua - khen thưởng, hệ thống cơ quan công tác dân tộc đã tập trung gắn mục tiêu thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quá trình tổ chức, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước với những mục tiêu cụ thể, thiết thực đã tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan làm công tác dân tộc đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Ðảng, Nhà nước và của Ủy ban Dân tộc. Ðã có ba tập thể và 18 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 69 tập thể và 53 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 18 cán bộ, công chức được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp bộ... Ủy ban Dân tộc năm 2006 được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, năm 2010 được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

* Ngày 31-8, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Ðại hội điển hình tiên tiến lần thứ nhất. Ðồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH  dự.

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh nêu rõ, với tinh thần "Ðoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển" Ðại hội điển hình tiên tiến lần thứ nhất Hội Luật gia Việt Nam nhằm biểu dương khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tâm huyết với Hội, động viên cán bộ, hội viên vượt mọi khó khăn, thi đua lao động sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo thành phong trào thi đua trong hệ thống các cấp hội, tạo động lực mới cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Luật gia Việt Nam đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Ðảng và Nhà nước. Ðặc biệt là Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ X của  Ðảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2006-2010.

PV

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.