Đại hội Thi đua yêu nước Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư dự và phát biểu tại đại hội.

Giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được lãnh đạo NXB quan tâm, thúc đẩy  các phong trào thi đua yêu nước phát triển từ bề rộng đến chiều sâu, ngày càng thực chất, đổi mới, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của NXB.

Thi đua thực hiện kế hoạch biên tập, in, phát hành sách, thời gian qua, NXB đã xuất bản (gồm in mới, tái bản, nối bản) được 5.968 tên sách với số lượng in hơn 24 triệu bản, hơn 5,3 tỷ trang in quy đổi, trung bình mỗi năm xuất bản 995 tên sách với số lượng in hơn bốn triệu bản, hơn 893 nghìn trang in.

Sách của NXB luôn bảo đảm đúng định hướng của Đảng, bảo đảm nội dung chính trị, lý luận và khoa học, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể loại sách ngày càng phong phú, đa dạng; hình thức sách từng bước được đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ việc nâng cao kiến thức chính trị, lý luận, pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều bộ sách của NXB là những công trình khoa học đồ sộ, vừa có tính nghiên cứu mang tầm lý luận, vừa có tính tổng kết về thực tiễn sâu sắc; là tài liệu quý cho mọi đối tượng độc giả tham khảo, tra cứu, đã được trao Giải thưởng sách hay, sách đẹp, Giải thưởng sách quốc gia, như: Vùng đất Nam Bộ; Các dân tộc ở Việt Nam; Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Kiểm soát quyền lực của nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng;…

 NXB đã xuất bản đĩa CD-ROM và DVD-ROM với phần mềm tra cứu tiện ích, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, trích dẫn, tìm kiếm thông tin trong từng cuốn sách và cả bộ sách, tiêu biểu là CD-ROM các bộ sách lớn, có tính chất công cụ như: C.Mác và Ph. Ăng-ghen toàn tập; V.I. Lênin toàn tập; Văn kiện Đảng toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử; Vùng đất Nam Bộ...

Tổ chức xuất bản sách nói (Audio) thuộc Đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn dùng làm tài liệu tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở. Đã số hóa để lưu trữ hơn 2.000 cuốn với hơn 327 nghìn trang sách; xây dựng phần mềm xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến, hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử từ tháng 10-2019; hoàn thành Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn), phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác 454 đầu sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Giai đoạn 2015-2019, thu nhập bình quân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của NXB đạt hơn 8,3 triệu đồng/người (tăng gần 20% so giai đoạn 2010 - 2014). Nhiều tập thể, cá nhân trong NXB trở thành những tấm gương làm việc tận tụy, liên tục đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

NXB còn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích của NXB Chính trị quốc gia Sự thật trong suốt chặng đường 75 năm cũng như 5 năm qua; chúc mừng những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng dịp này.

Lan tỏa mạnh tinh thần thi đua trong đơn vị và toàn ngành xuất bản -0
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động (các hạng) tặng tập thể, cá nhân các ban của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Về  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch nước đề nghị, NXB tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tham gia tích cực hơn nữa bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ NXB trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đổi mới về cơ chế quản lý, công tác biên tạp, xuất bản để nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức sách, tập trung vào những vấn đề lý luận, thực tiễn cấp thiết, phản ánh và thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao tính chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác số hoá sách đã xuất bản, làm cơ sở cho xuất bản điện tử, xây dựng thư viện điện tử và triển khai các dịch vụ liên quan sách trên internet.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu, NXB cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng bộ phận, đơn vị và quan tâm phát hiện, khen thưởng đột xuất, chuyên đề để động viên kịp thời, làm lan toả tinh thần thi đua và các điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị và toàn ngành xuất bản.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.