Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 thành công tốt đẹp

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, chiều 28-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 đã bế mạc.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu bế mạc Đại hội.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu bế mạc Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020; dân chủ, trí tuệ thảo luận, đánh giá thẳng thắn kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại cần khắc phục, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2020-2025, với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo ra đột phá, bứt phá trong thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng địa phương, xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

0608-1603878755848.jpg
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 19.

Đại hội đã thẳng thắn xác định hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025: Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện phải quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, đảm bảo nguyên tắc khoa học, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; không ngừng xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Phân tích, đánh giá, nhận diện rõ thời cơ, thuận lợi, thường xuyên đổi mới phương pháp, cách làm, từ đó, đề ra, thực hiện chiến lược phát triển toàn diện, phù hợp.

Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động lựa chọn, nhận việc khó để tạo đột phá trên các lĩnh vực. Làm việc gì, dứt điểm việc đó, không dàn hàng ngang, dàn trải. Tuyên truyền, vận động một bộ phận nhân dân thay đổi nhận thức “chịu khổ hơn chịu khó”, tích cực học tập, lao động, sản xuất, vươn lên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, kịp thời xem xét, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm, không ngừng nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 gồm 53 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 19, các đồng chí Tỉnh ủy viên đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18 đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 với 100% số phiếu. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 18, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19 gồm 11 đồng chí; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 18 tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng khóa 19. Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 cũng đã bỏ phiếu bầu 18 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

IMG_3524-1603878755353.JPG
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19.

Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu chính: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tạo đột phá trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cao Bằng gồm: Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) tăng trưởng bình quân trên 8%/năm; đến hết năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 50 triệu đồng/ha/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu ngân sách tăng bình quân trên 12%/năm; đến hết năm 2024, hoàn thành giai đoạn 1 dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hơn 4%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% dân cư thành thị được dùng nước sạch, hơn 95% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hơn 80%, kết nạp mới 2.000 đảng viên...

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.