Đà Nẵng tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ mới

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã xử lý 1.100 trong số 1.313 dự án chậm triển khai, đạt tỷ lệ 83,7%, khơi thông hàng nghìn tỷ đồng nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua.

Chiều 7/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, đất đai

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (cũ) và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (cũ), cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) hai địa phương đã kịp thời triển khai quán triệt, học tập và ban hành hơn 4.419 văn bản nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chủ trương của Trung ương về lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên, Chương trình công tác, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Đến nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 25 phiên họp 97, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức 50 cuộc họp, trong đó, tập trung cho ý kiến chỉ đạo triển khai các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp, cuộc họp; nghe và cho ý kiến tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc; tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Chỉ đạo hai địa phương chỉ đạo xử lý xong 39/54 vụ án, vụ việc Trung ương giao Ban Thường vụ và Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo (đạt tỷ lệ 72,2%).

chi-dao-7970.jpg
Quang cảnh hội nghị chiều ngày 7/11.

Trong nhiệm kỳ, các cơ quan chức năng đã xử lý hơn 152 vụ việc, 104 vụ án liên quan tham nhũng, tiêu cực; thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế cho ngân sách nhà nước; trong đó có một số vụ án mang tính điển hình như: Vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Qua thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị kiểm toán đã thu hồi gần 11.000 tỷ đồng và hơn 271.000 m2 đất.

Thành phố tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, Đà Nẵng đã xử lý 1.100 trong số 1.313 dự án chậm triển khai, đạt tỷ lệ 83,7%, khơi thông hàng nghìn tỷ đồng nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát 3.595 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý sau sáp nhập để xử lý sắp xếp lại; tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 1.313 dự án chậm triển khai, đến nay đã giải quyết được 1.100 dự án, đạt tỷ lệ 83,7%.

Là địa phương đầu tiên xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bản án trên địa bàn thành phố; giúp việc theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế-xã hội được thuận lợi và khoa học hơn.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, từ vị trí thấp nhất cả nước ở đầu nhiệm kỳ, đến năm 2025 được xếp vị trí 1/34 về tiền và 10/34 về việc. Đã thu hồi được hơn 2.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Đề xuất thành lập Trung tâm dữ liệu liên thông về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

img-8598-1-6418.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều ý kiến kiến nghị liên quan nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, đề xuất cần xây dựng Trung tâm dữ liệu liên thông về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cấp thành phố, do Công an thành phố làm đầu mối, kết nối dữ liệu giữa các sở, ngành như tài chính, thuế, đất đai, hải quan, ngân hàng, giúp phát hiện sớm, xử lý kịp thời vi phạm.

Đồng thời, thí điểm thành lập Ủy ban định giá tài sản độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch, rút ngắn thời gian giám định, định giá, khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm; nghiên cứu thành lập Quỹ phòng, chống tham nhũng và khuyến khích tố giác tiêu cực.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan,đề xuất cần đẩy nhanh việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm chuyển hóa tài sản dôi dư thành nguồn lực phát triển.

Trong đó, đối với các trụ sở dôi dư, ưu tiên chuyển đổi công năng thành các cơ sở giáo dục, y tế hoặc các loại hình thương mại dịch vụ phù hợp; đối với các Nhà sinh hoạt Khối phố dôi dư định hướng sẽ hình thành các điểm sinh hoạt cộng đồng như: thể thao, giải trí,…phục vụ cộng đồng dân cư.

dsc-8554-8679.jpg
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định, trước tình hình mới của việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, hợp nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cấp xã, phường còn nhiều khó khăn.

Nhiều đơn vị xã, phường mới sáp nhập có địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, năng lực tham mưu cho cấp ủy của một số cán bộ cơ sở chưa được đào tạo bài bản về công tác nội chính, pháp chế, tố tụng, dẫn đến lúng túng khi xử lý tình huống liên quan khiếu nại, tố cáo, giải quyết vụ việc phức tạp.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, toàn diện, đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu Ban chỉ đạo cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa liêm chính, văn hóa tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và các Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện quan điểm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý nghiêm là đột phá.

c8e5d9fc30f1bcafe5e0-3512.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Tập trung tham mưu và kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra truy tố, xét xử, thi hành án, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; tăng cường giám sát xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận, báo chí và Nhân dân trong phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phòng, chống tham nhũng.

"Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; coi kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý", đồng chí Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.