Đà Nẵng: Lan tỏa hoạt động nhân đạo trong cộng đồng

Tháng Nhân đạo 2023 được các cấp hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai đến nay đã hoàn thành. Nhiều chỉ tiêu đặt ra đã đạt và vượt, không chỉ vậy, tinh thần nhân đạo vẫn tiếp tục được duy trì, lan tỏa toàn cộng đồng nhằm chung tay, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn.
Tháng Nhân đạo được thực hiện sôi động trong toàn thành phố.
Tháng Nhân đạo được thực hiện sôi động trong toàn thành phố.

Nhiều phần việc ý nghĩa

Đầu tháng 5, gia đình bà Nguyễn Thị Đạt (56 tuổi) trú tại tổ 10, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) không khỏi xúc động khi ngôi nhà mới, kiên cố đã hoàn thiện nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị.

Trước đây, vợ chồng bà Đạt sống trong căn nhà cấp 4 với diện tích khoảng 30m2, đã xuống cấp, ẩm thấp. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng bị bệnh nặng, các con đã lập gia đình ở riêng và cũng khó khăn. Chi phí hằng tháng trang trải cuộc sống và thuốc men của gia đình phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Đạt bên ngôi nhà mới hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Đạt bên ngôi nhà mới hoàn thành.

Với mong muốn được sửa chữa lại ngôi nhà, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân (trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) tham gia ngày công hỗ trợ tháo dỡ, dọn dẹp nhà cũ, xây nhà mới.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà khang trang hơn đã hoàn thành trên diện tích 75m2. Trước khó khăn hiện tại, gia đình cũng trở thành địa chỉ nhân đạo trong năm 2023 với kinh phí 2 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Đạt chia sẻ: “Nhà đã xuống cấp bao năm nay, mỗi năm đến mùa mưa bão chúng tôi đều lo lắng lắm. Nhờ được sự hỗ trợ, quan tâm từ các đơn vị, mà hai vợ chồng thực hiện được mong muốn được sống trong ngôi nhà kiên cố. Tôi rất xúc động, nếu không có những hỗ trợ này, chưa biết bao giờ vợ chồng mới có thể sửa chữa được ngôi nhà của mình”.

Bàn giao giếng nước sạch cho hộ khó khăn.

Bàn giao giếng nước sạch cho hộ khó khăn.

Một ngày cuối tháng năm, 300 em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi cùng người nhà hào hứng trải nghiệm mua sắm tại “Siêu thị bé yêu 0 đồng” ngay sảnh bệnh viện.

Siêu thị do Câu lạc bộ chuyến xe vạn tình 0 đồng (Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng), Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, Đoàn thanh niên Công an quận Hải Châu phối hợp tổ chức. Tại đây có 11 món hàng, chủ yếu là đồ chơi trẻ em, sữa, bánh các loại, thú nhồi bông và nước giặt đồ cho trẻ.

Cô Trần Thị Ra, từ huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ra Đà Nẵng để chăm cháu đang điều trị. Cháu gái của cô Ra bị bệnh tim từ nhỏ, hơn 2 năm nay, gia đình thường xuyên đưa cháu đến bệnh viện để mổ, điều trị, tập luyện, nên bệnh viện gần như nơi “quen thuộc” đối với gia đình.

Nhận được phiếu đi siêu thị với 9 món, do không thể dẫn bé xuống vì lý do sức khỏe, nên cô Ra đã tự lựa cho cô bé một bộ búp bê, thú nhồi bông và một số đồ chơi mới mà cháu cô chưa có.

Cô Ra tâm sự: “Trước giờ gia đình cũng ít mua đồ chơi gì cho cháu, bao nhiêu tiền làm ra chỉ lo chữa trị, mong cháu được khỏe mạnh thôi. Những món đồ này cô biết cháu sẽ rất thích, những ngày nằm ở đây cũng ngắn hơn, vui vẻ hơn và quên đi những mệt mỏi trong cơ thể cháu”.

Cùng con chọn đồ chơi tại “Siêu thị bé yêu 0 đồng”.

Cùng con chọn đồ chơi tại “Siêu thị bé yêu 0 đồng”.

300 phiếu mua hàng 0 đồng đã được trao cho các bé và gia đình đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn, điều trị lâu năm, dân tộc thiểu số, người ngoại tỉnh… Mỗi suất trị giá hơn 150.000 đồng.

Hơn 17.000 người dân khó khăn được trợ giúp

Với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, các cấp hội, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc đã nhanh chóng thực hiện các phần việc đăng ký từ đầu tháng.

Chia sẻ về hoạt động của mình lần này, anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chuyến xe vạn tình 0 đồng cho hay: "Siêu thị 0 đồng thì không còn mới, nhưng đưa vào bệnh viện cho trẻ thì đây là lần đầu chúng tôi thực hiện. Tôi mong rằng, khi đến đây, các con được trải nghiệm cảm giác đi siêu thị, chọn những món mà mình thích và trải qua một ngày Tết thiếu nhi vui vẻ".

Anh Hồ Ngọc Thanh (bìa trái) đưa "siêu thị 0 đồng" vào bệnh viện.

Anh Hồ Ngọc Thanh (bìa trái) đưa "siêu thị 0 đồng" vào bệnh viện.

Tháng Nhân đạo năm 2023 được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và các cấp phấn đấu vận động nguồn lực đạt 5 tỷ đồng, để trợ giúp 15.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng khác.

Trong đó, các chương trình trọng điểm và hoạt động trợ giúp nhân đạo cần thực hiện cụ thể: Tập trung triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” phấn đấu vận động trợ giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo; xây dựng 10 nhà Chữ thập đỏ; tổ chức chương trình 10.000 suất cơm 0 đồng; khám bệnh nhân đạo cho 1.000 người; vận động 2.000 người hiến máu và mô tạng nhân đạo; trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho 1.000 người.

Tính đến nay, các chương trình hành động đã cơ bản hoàn thành.

“Hiện nay, Tháng Nhân đạo đã được toàn thành phố thực hiện vượt chỉ tiêu, đã có hơn 17.600 lượt người được hỗ trợ nhân đạo với tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng. Đây là nỗ lực chung của toàn Hội, chúng tôi mong rằng, tinh thần nhân đạo sẽ được lan tỏa đến với mọi người dân của thành phố, để cùng chia sẻ, đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn không chỉ riêng mỗi tháng nhân đạo”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú dài ngày tại Khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu triển khai chuỗi hoạt động “Hướng về cộng đồng” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện “Hướng về cộng đồng”, thể hiện sự gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia tới các bệnh nhi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.