Đà Nẵng chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên và công bố thành lập Đảng bộ cơ sở

Chiều 14/4, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước tổ chức hội nghị tiếp nhận, chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên.
Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng.
Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng.

Theo đó, thực hiện Quy định số 60 ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và Công văn số 4718 ngày 16/2/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về triển khai các mô hình Đảng bộ theo Quy định số 60, tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chuyển giao 19 tổ chức đảng với 2.316 đảng viên, trong đó, có 2 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy về các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương theo quy định.

Đây là một chủ trương lớn của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng của các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.

19 tổ chức đảng được chuyển giao lần này đều là những chi bộ, đảng bộ mạnh, gắn bó lâu năm và có nhiều đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng từ khi thành lập năm 1997 đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định: Việc chuyển giao các tổ chức đảng lần này là để bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng theo mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty, song trụ sở và phần lớn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị vẫn đặt tại địa bàn Đà Nẵng.

Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng mong muốn các cấp ủy đảng, đảng viên sau khi được bàn giao tiếp tục phát huy truyền thống và vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cho người lao động và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Ký kết biên bản chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên về tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Ký kết biên bản chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên về tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Bên cạnh đó, về phía thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng trong công tác quản lý đảng viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn, góp phần tiếp tục đồng hành vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến theo đúng tinh thần Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

Cùng với việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên lần này, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên của các tổ chức đảng được chuyển giao chủ động triển khai thực hiện việc chuyển giao, sắp xếp các tổ chức đoàn thể theo đúng quy định, đảm bảo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức đảng cùng cấp.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, là Đảng bộ cơ sở mà Đảng ủy được ủy quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy trên cơ sở chia tách từ Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung thuộc Thành ủy trước khi chuyển giao.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa cho đại diện lãnh đạo các tổ chức đảng được chuyển giao về các Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa cho đại diện lãnh đạo các tổ chức đảng được chuyển giao về các Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Với chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy đảng, đoàn thể, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tốt vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp; có các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, có kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu thể chế hóa và triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quyết định số 488-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành Thông báo số 09-TB/CQTTBCĐ ngày 30/9/2026 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.