Đà Nẵng - Chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/4, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng và Huyện ủy Hòa Vang phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025".
Phát động đăng ký hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang giai đoạn 2023-2025.
Phát động đăng ký hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang giai đoạn 2023-2025.

Trong 10 năm (2012-2022), Hòa Vang đã tiếp nhận tổng nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, các bộ ngành, từ nguồn đầu tư của thành phố hơn 7.300 tỷ đồng.

Trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các Quận ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, các tổ chức đoàn thể... đã hỗ trợ huyện Hòa Vang gần 640 đồng; cho vay 11,3 tỷ đồng, huy động hơn 70 nghìn ngày công lao động làm đường bê-tông giao thông.

Người dân Hòa Vang tích cực tham gia làm đường bê-tông nông thôn.

Người dân Hòa Vang tích cực tham gia làm đường bê-tông nông thôn.

Trên cơ sở nguồn lực hỗ trợ, Huyện ủy Hòa Vang đã hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể, chi tiết và điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 11/11 xã trong giai đoạn 2010-2020. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn từng bước hoàn thiện, đồng bộ làm thay đổi rõ rệt diện mạo, bộ mặt nông thôn Hòa Vang, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ sản xuất, dân sinh.

Tập trung tái cơ cấu, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp an toàn, xanh, sạch. Hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập ổn định, bền vững cho người dân nông thôn.

Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp ở Hòa Vang.
Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp ở Hòa Vang.

Thông qua các chương trình, dự án phát triển sản xuất có hiệu quả, đã giải quyết việc làm cho 22.450 lượt lao động, đưa 633 lượt lao động là nông dân sang làm việc tại Hàn Quốc.., góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2022 đạt 56 triệu đồng, tăng 37,25 triệu đồng so với năm 2012 và đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn thành phố) giảm từ 16,52% năm 2012 xuống còn 1,91% năm 2022.

Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, môi trường đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Giáo dục đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng, có 45/45 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ môi trường luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao.

Mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao.

Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, “Nhân dân làm, nhân dân hưởng lợi, nhà nước hỗ trợ”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong 10 năm qua, nhân dân Hòa Vang đã đóng góp tiền của, vật chất, hiến đất, phá dỡ tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc để mở rộng 478km đường giao thông trong thôn xóm, kiệt hẻm, đóng góp ngày công, hiến 178.000 m2 đất với hơn 21.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, 11/11 xã của huyện Hòa Vang đã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8/11 xã được công nhận đô thị loại V. Huyện Hòa Vang được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2015, vinh dự là 1 trong 41 đơn vị cấp huyện trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua cả nước xây dựng nông thôn mới; năm 2021, huyện được công nhận là đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

Mô hình trồng nấm linh chi theo phương pháp hiện đại, kỹ thuật cao

Mô hình trồng nấm linh chi theo phương pháp hiện đại, kỹ thuật cao

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, huyện Hòa Vang có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương của Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ huyện Hòa Vang thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2012-2022 và trên tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đối với huyện Hòa Vang, tiếp tục quan tâm vận động nguồn nhân lực, vật lực thích đáng, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng đơn vị, địa phương để hỗ trợ huyện Hòa Vang triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Vang cần chủ động, tự lực, tự cường trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, nhất là phát huy mạnh mẽ vai trò của người dân của huyện tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 gắn nghĩa vụ với trách nhiệm người dân cùng với Nhà nước trong xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tổ chức tiếp nhận, bố trí sử dụng đầy đủ, đúng mục đích, thời gian triển khai nguồn kinh phí đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký hỗ trợ. Chỉ đạo, phối hợp với các xã yêu cầu người dân chung tay bảo vệ, sử dụng công trình hạ tầng nông thôn mới đúng mục đích, tránh để lãng phí nguồn lực, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm giữ vững và nâng cao việc thực hiện các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Tại lễ phát động, UBND huyện Hòa Vang đã công bố danh sách 33 đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 với 97 nội dung, kinh phí 16,7 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.