Huyện Hòa Vang đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 31/3, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với huyện Hòa Vang về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố trong thời gian qua.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh cần đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế-xã hội huyện Hòa Vang.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh cần đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế-xã hội huyện Hòa Vang.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng báo cáo về kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai đối với các Nghị quyết của HĐND thành phố.

Đối với Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Hòa Vang đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 18.521 lượt người với kinh phí hơn 13,7 tỷ đồng; miễn giảm học phí cho 1.008 học sinh nghèo với số tiền hơn 283 triệu đồng; trợ cấp xã hội hàng tháng cho 4.160 lượt đối tượng với kinh phí hơn 20,9 tỷ đồng; tổng nguồn lực đã thực hiện chương trình giảm nghèo từ năm 2019 đến 2021 là 155 tỷ đồng…

Thực hiện Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về phân bổ vốn đầu tư phát triển cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025, UBND huyện đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 hơn 58 tỷ đồng, năm 2023 gần 64 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Hòa Vang cũng phân bổ hơn 111 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình trọng điểm, có tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội, như giao thông nông thôn, điện chiếu sáng, trường học, chợ, công trình văn hóa…

Mô hình làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm kết hợp du lịch cộng đồng của đồng bào Cơ Tu thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.
Mô hình làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm kết hợp du lịch cộng đồng của đồng bào Cơ Tu thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách, trong năm 2022, huyện Hòa Vang thu ngân sách gần 552 tỷ đồng, tăng 320 tỷ đồng so với năm 2021, nâng mức tự chủ ngân sách huyện từ hơn 20% lên 50%.

Theo Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng, Hòa Vang có cơ hội phát triển nhanh và bền vững, huyện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Quan trọng nhất hiện nay là phải làm tốt công tác giải tỏa đền bù, đáp ứng nhu cầu về đầu tư của thành phố. Về vướng mắc trong giải tỏa, đền bù, tái định cư cho các hộ có nhà ở trên đất nông nghiệp, cần xem xét tạo điều kiện để người dân mua nhà ở xã hội.

Thành phố cần tập trung nguồn lực đầu tư một cách toàn diện, để đến 2025 huyện đạt các tiêu chí, điều kiện trở thành thị xã. Cụ thể như các dự án trọng điểm mở rộng Quốc lộ 14B, đường Minh Mạng, đường ven sông Túy Loan…

Trong khi Hòa Vang chưa có quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải; kiến nghị HĐND, UBND thành phố sớm triển khai trạm thu gom chất thải rắn; đầu tư chợ Hòa Phước; nâng cấp chợ Túy Loan thành điểm du lịch; bổ sung và sớm đầu tư các cụm công nghiệp; sớm giải tỏa, tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư 4 khu nông nghiệp công nghệ cao...

Khẩn trương thi công tuyến đường ĐT601 nối trung tâm huyện với xã xã Hòa Sơn-Hòa Liên-Hòa Bắc.
Khẩn trương thi công tuyến đường ĐT601 nối trung tâm huyện với xã xã Hòa Sơn-Hòa Liên-Hòa Bắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được Đảng bộ, chính quyền huyện Hòa Vang triển khai kịp thời, cụ thể, có hiệu quả. Tuy nhiên ở một số lĩnh vực, địa phương, công việc… chưa thực hiện triệt để hiệu quả chưa cao, nhiều vướng mắc, khó khăn chưa được giải quyết.

Vì vậy thời gian tới, Hòa Vang cần chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả hơn, Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của HĐND thành phố đến mỗi người dân, cán bộ, đảng viên… trên địa bàn. Đảng bộ, chính quyền huyện phải nỗ lực, làm giúp mỗi người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, có khát vọng vươn lên.

Những khó khăn vướng mắc đã được nêu, huyện Hòa Vang cần chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để tìm hướng tháo gỡ, giải quyết dứt điểm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, cần sớm tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất để thành phố giải quyết ngay, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để Nghị quyết thật sự đi vào đời sống nhân dân. Cần phát hiện nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, cơ quan chức năng… rà soát xem xét và bổ sung điều chỉnh các chính sách. Trong đó ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, tập trung nguồn lực đầu tư các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn huyện.

Từ nguồn vượt thu tiền chuyển quyền sử dụng đất, Hòa Vang nên ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới và các công trình dân sinh cấp bách, quan trọng, trong đó cần hình thành nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao… Khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, Hòa Vang sẽ góp phần cùng thành phố phát triển tốt kinh tế-xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.