Một cây bạch quả tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc)... hồi sinh nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ cây xanh. (Ảnh: Xinhua)
Một cây bạch quả tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc)... hồi sinh nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ cây xanh. (Ảnh: Xinhua)

“Cứu cây xanh” Thủ đô: Nhìn từ mô hình bác sĩ cây xanh tại Trung Quốc và Singapore

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội khẩn trương tìm phương án "cứu" cây xanh bị gãy đổ do siêu bão Yagi (bão số 3). Đáng chú ý, trong số này có 35 cây xanh mang tính quý, lịch sử. Cơ quan chức năng đã cứu được 33 cây, 2 cây bị đổ thân toác sâu xuống gốc nên không thể cứu.

Trong khi chờ đợi và hy vọng những kết quả khả thi, Báo Nhân Dân mời bạn đọc tham khảo mô hình bác sĩ cây xanh tại 2 quốc gia lân cận Việt Nam là Trung Quốc và Singapore.

TỪ CÁC TỔ "BÁC SĨ CÂY XANH" ĐẶC BIỆT TẠI TRUNG QUỐC

Một buổi sáng cuối tháng 9/2024, Liu Fangling, chuyên gia về bệnh lý thực vật tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) mang theo máy móc cùng các đồng nghiệp bắt đầu ngày làm việc bình thường của mình.

Di chuyển qua đám đông nhộn nhịp ở công viên trung tâm thành phố, cả nhóm tiếp cận… “bệnh nhân” mới nhất của mình: Một cây bạch quả cổ thụ. “Bác sĩ” Liu, tay cầm thiết bị chụp cắt lớp, áp sát vào thân cây sần sùi để… siêu âm cho “khách hàng” đã có 1.700 năm tuổi đời.

Cùng lúc, Gou Yubo, một đồng nghiệp khác lại chăm chú… khám tổng thể cho cây bạch quả khổng lồ. Anh dùng máy quét cảm biến Lidar* để tái hiện mô hình 3D của cây, nhằm thu thập dữ liệu quan trọng như chiều cao, chiều rộng tán lá và đường kính thân cây.

* Máy quét cảm biến Lidar sử dụng tia laser để đo khoảng cách đến vật thể, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực trắc địa công trình hiện đại. Hoạt động dựa trên nguyên tắc phát xung tia laser và ghi nhận thời gian phản hồi, Lidar tạo ra “đám mây điểm” 3D chi tiết, phản ánh chính xác địa hình và các đối tượng trong khu vực khảo sát.

Giải thích rõ hơn, cô Liu Fangling cho biết: Thiết bị chụp cắt lớp hoạt động tương tự như chụp CT trên cơ thể người.

“Với sự giúp đỡ của các phần mềm chuyên dụng, chúng tôi có thể biết được tình trạng thực tế bên trong thân cây, từ đó phát hiện mức độ mục ruỗng chính xác”, Liu nói.

Cây xanh gãy đổ do bão số 3 tại Hà Nội.

Trong khi đó, việc thu thập số liệu thông qua Lidar hay các mẫu lá, đất… chung quanh cây sẽ giúp nhóm của cô có thể chẩn đoán toàn diện các “thông số” khác như sâu bệnh, độ tơi xốp và mức độ dinh dưỡng của đất… nhằm đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời và chính xác.

Chỉ trong vòng nửa giờ, việc… kiểm tra sức khỏe cho cây bạch quả được hoàn tất. Nhóm “bác sĩ cây xanh” đặc biệt của thành phố Thành Đô lại tiếp tục di chuyển tới thăm khám cho bệnh nhân tiếp theo của mình. Trung bình, mỗi ngày, “tổ y tế” có thể kiểm tra từ 4 đến 5 “ca bệnh” tương tự.

Cùng thời điểm, ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Wang Lijun, người đứng đầu nhóm các bác sĩ cây xanh cũng đang kiểm tra và xử lý cho một cây đa hơn 100 năm tuổi đang gần đổ gục do bão. Sau khi cắt bỏ phần mục nát, Wang cùng cộng sự dựng các cột chống. Để bảo đảm khả năng phục hồi, họ thậm chí còn phải cắt bỏ lá nhằm giảm sự bốc hơi, trước khi “truyền” dinh dưỡng dạng lỏng vào thân cây sần sùi.

“Trong vòng nửa tháng, việc điều trị đã có kết quả. Lá ngừng rụng và những chồi non mới đã nảy ra”, bác sĩ Wang Lijun phấn khởi.

Bác sĩ cây xanh Wang Lijun "tiếp dưỡng chất" cho một cây cổ thụ. (Ảnh: Chinadaily)

Bác sĩ cây xanh Wang Lijun "tiếp dưỡng chất" cho một cây cổ thụ. (Ảnh: Chinadaily)

Liu Fangling, Gou Yubo và Wang Lijun chỉ là 3 trong số rất nhiều vị “bác sĩ cây xanh” – lực lượng chuyên biệt được thành lập ở rất nhiều tỉnh thuộc Trung Quốc nhằm theo dõi, đánh giá sức khỏe cũng như đưa ra liệu trình điều trị cho hàng vạn cây cổ thụ trên khắp đất nước tỉ dân.

Quá trình làm việc, các “bác sĩ cây xanh” gặp rất nhiều khó khăn, như thường xuyên phải tiếp xúc với rắn rết, côn trùng. Đối với những “ca bệnh” ở vùng xa xôi, có khi các thành viên phải mang theo thiết bị đi bộ hàng giờ trên những con đường núi gập ghềnh, hiểm trở. Thế nhưng, họ cũng tìm thấy niềm vui mỗi khi cứu chữa thành công những ca khó.

Liu Fangling nhớ lại, năm 2017, nhóm của cô nhận nhiệm vụ chẩn đoán một cây bạch quả đã bị mục ruỗng nghiêm trọng tại Thành Đô. Sau quá trình thăm khám, các chuyên gia đã đề xuất liệu trình điều trị, bao gồm việc loại bỏ cây ký sinh, phục hồi hệ thống rễ và áp dụng các biện pháp chống côn trùng, chống thấm nước cho phần thân.

“5 năm sau, cây cổ thụ từng đứng trước nguy cơ bị chặt bỏ đã trở lại xanh tốt”, Liu cười nói.

ĐẾN MÔ HÌNH QUẢN LÝ, ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÂY XANH ĐÔ THỊ Ở SINGAPORE

Không chỉ dừng lại ở việc khám, chữa cho các cây di sản nổi tiếng như Trung Quốc, Singapore còn đặc biệt quan tâm tới chất lượng của cây xanh đô thị.

Theo thống kê, Đảo quốc sư tử hiện có tới 7 triệu cây xanh. 2 triệu cây trong số đó là cây đô thị, được trồng trên các con phố, công viên và đều được Ủy ban Vườn quốc gia Singapore (NParks) quản lý.

Cũng giống như đất nước tỉ dân, NParks đã thành lập tổ bác sĩ cây xanh, bao gồm 250 thành viên nhằm thường xuyên chăm sóc và kiểm tra tình trạng cây. Các bác sĩ cũng có trách nhiệm phát hiện tình trạng bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác khiến cây dễ gãy đổ khi có gió mạnh.

Bà Ow Siew Ngim, Giám đốc Công nghệ và cảnh quan đường phố của Nparks giải thích: Cây xanh cũng giống như con người, cần phải được kiểm tra sau mỗi 6 đến 24 tháng.

Cây xanh tại Singapore. (Ảnh: CNA)

Cây xanh tại Singapore. (Ảnh: CNA)

Đặc biệt, nhờ công nghệ cao, công việc của 250 “bác sĩ” trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Điển hình như xe tự hành dạng robot đã được Nparks đưa vào sử dụng. Đây là một thiết bị đặc biệt có hệ thống quét laser theo công nghệ Lidar như đã nhắc ở trên. Trong quá trình di chuyển, thiết bị sẽ tiến hành quét chung quanh nhằm tạo ra một bản sao kỹ thuật số dạng 3 chiều của toàn bộ cây xanh. Hệ thống cũng có thể mô phỏng chính xác khoảng cách, vị trí, thông số; thậm chí chẩn đoán được tình trạng sức khỏe sơ bộ của từng cây cụ thể.

Một chuyên gia chăm sóc cây xanh của NParks có thể kiểm tra khoảng 400 đến 500 cây mỗi tháng bằng phương tiện đặc biệt này. Khi phát hiện dấu hiệu sâu bệnh, quá trình kiểm tra chuyên sâu mới bắt đầu được tiến hành. Giai đoạn này, các thiết bị chụp cắt lớp âm thanh sử dụng sóng âm, máy đo điện trở gỗ… sẽ làm nhiệm vụ.

Xe tự hành có chức năng quét và lập bản đồ 3D cây xanh tại Singapore. (Ảnh: CNA)

Xe tự hành có chức năng quét và lập bản đồ 3D cây xanh tại Singapore. (Ảnh: CNA)

NParks cho hay, khi phát hiện cây có dấu hiệu suy yếu, các bác sĩ sẽ xử lý theo từng liệu trình riêng biệt, như bón phân, tiếp dinh dưỡng. Đặc biệt, nếu cây xanh có dấu hiệu rỗng mục hoặc có nguy cơ gãy đổ sẽ được loại bỏ ngay lập tức để tránh đe dọa tới an toàn của cộng đồng.

Để ứng phó với điều kiện thiên tai ngày càng khắc nghiệt, trong những năm gần đây, NParks còn sử dụng các công cụ khác, chẳng hạn như cảm biến không dây phát hiện cây nghiêng, thiết bị bay không người lái hoặc thuật toán có tên Tree Structural Model Plus có chức năng xử lý dữ liệu về sự ổn định của cây trong các điều kiện gió khác nhau. Thậm chí, NParks cũng đang hướng tới việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý, chẩn đoán sức khỏe cây xanh đô thị.

Nhờ cách làm khoa học này, cây xanh đô thị tại đảo quốc sư tử đã trở nên khỏe mạnh hơn. Nếu như năm 2001, Singapore có tới 3.100 vụ cây đổ thì tới năm 2023, số vụ việc tương tự đã giảm chỉ còn 480 vụ.

Chiều 3/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2024, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, trong số các cây bị gãy, đổ do bão số 3, số lượng cây đường phố thành phố quản lý là hơn 11,7 nghìn.

Sau bão, cơ quan chức năng đã dựng, trồng lại 3.515 cây, đưa về vườn ươm 608 cây; tổng số cây trồng tại chỗ và đưa về vườn ươm là 4.103 cây. Có 7.635 cây gãy, đổ không thể cứu, trồng lại được cắt thành khúc để thanh lý củi, gỗ.

Đáng lưu ý, thành phố cũng đã cứu, trồng lại 98 cây xanh quý hiếm, lịch sử, cổ thụ bị ảnh hưởng của bão số 3, trong đó cơ quan chức năng đã cứu được 33/35 cây quý hiếm, lịch sử.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Nhà máy Điện rác Bác La tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là dự án điển hình trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị kết hợp phát điện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, Trung Quốc ngày 3/7 công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ...

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thảo luận bàn tròn trong khuôn khổ Đối thoại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong lĩnh vực di sản văn hóa

Ngày 2/7, tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, diễn ra Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN. Năm nay kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, sự kiện nhấn mạnh thông điệp hợp tác bảo vệ di sản văn hóa là sợi dây quan trọng kết nối tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực.

Nước sông dâng cao tại Quảng Tây. (Nguồn: CGTN)

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh và Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Perth, Australia với các địa phương của Việt Nam

Lãnh đạo thành phố Perth, bang Tây Australia khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Perth với các địa phương của Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, lĩnh vực theo hướng thực chất, trên cơ sở các dự án hợp tác cụ thể phù hợp quan tâm của hai bên như phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo,