Cuộc mổ đặc biệt lấy thai cho sản phụ ung thư

Tạ Lưu Ngọc A. (26 tuổi) đã như được tái sinh thêm một lần nữa khi sinh hạ được đứa con khỏe mạnh ở tuần thai thứ 37 trong tư thế mổ ngồi. A. là một bà mẹ ung thư kiên cường vừa viết nên câu chuyện kỳ tích. 

Người mẹ vượt qua đau đớn kiệt quệ do căn bệnh ung thư hành hạ để quyết tâm sinh con.
Người mẹ vượt qua đau đớn kiệt quệ do căn bệnh ung thư hành hạ để quyết tâm sinh con.

Năm 2019, chị Tạ Lưu Ngọc A. (quê tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đã điều trị u lympho Hodgkin giai đoạn IIA với năm chu kỳ điều trị truyền hóa chất. Sau một thời gian dài, cơ thể chị đáp ứng điều trị 60% và chỉ định ra viện tái khám.

Tháng 3-2020, chị A. đến khám tại khoa Nội 6, Bệnh viện K và  phát hiện thai 11 tuần, hạch cổ kích thước 7mm, hạch trung thất kích thước 10 mm. Chị A.được bác sĩ tư vấn ra viện theo dõi thai kì tại cơ sở y tế chuyên khoa sản. Chị A.được theo dõi cả thai kỳ tại cơ sở y tế gần nhà và thường xuyên trao đổi thông tin với các bác sĩ. 

Chị A.và chồng – anh Nguyễn Thế Vũ chia sẻ “Khi biết là mang thai, hai vợ chồng tôi vừa vui, vừa lo lắng, cảm xúc rất khó tả vì lần đầu biết được là bố là mẹ ai cũng hồi hộp nhưng bệnh tình của vợ như vậy, vợ sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ giữ con, động viên nhau suy nghĩ tích cực và thăm khám thường xuyên, hy vọng may mắn mỉm cười để vợ khỏe cả thai kỳ và con bình an chào đời”.

Cuộc mổ đặc biệt lấy thai cho sản phụ ung thư -0
 Ê-kíp phẫu thuật của hai bệnh viện tiến hành ca phẫu thuật đặc biệt cho sản phụ.

Thời gian này, hầu hết các xét nghiệm đánh giá về sự tiến triển của bệnh sẽ không thể thực hiện được vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Rất mừng là với sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa sản, ung bướu cùng sự động viên của gia đình và chồng, chị A.vượt qua sáu tháng đầu của thai kỳ khá nhẹ nhàng.

Đến những tháng cuối của thai kỳ, thai nhi phát triển nhanh hơn, các bác sỹ Bệnh viện K phối hợp Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành tiêm mũi trưởng thành phổi cho bé và chị A.nhập viện theo dõi suốt hơn 1 tháng trước phẫu thuật, cố gắng kéo dài từng ngày thai kỳ để bé gái được chào đời đủ ngày, đủ tháng.

Những ngày tháng cuối của thai kỳ, A. yếu hơn, có dịch màng phổi, màng tim, có tổn thương xương ức, thể trạng yếu, ăn uống kém, khó thở khi nằm, khi gắng sức, phải ngủ trong tư thế ngồi, tử cung to tương đương tuổi thai, có thai máy, hạch thành ngực kích thước 12x17 mm. Đặc biệt, bệnh nhân A.có dịch màng phổi dày 20 mm, khó thở, khó giao tiếp, bệnh chưa được đánh giá chính xác có di căn hay không bởi nhiều xét nghiệm chưa thể thực hiện.

Các bác sĩ Bệnh viện K đã trao đổi với Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc sẽ phẫu thuật lấy thai và sau đó điều trị cho người mẹ. Nhiều cuộc hội chẩn được diễn ra để cân nhắc các phương án phẫu thuật cũng như điều trị cho chị A.

PGS, TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K khẳng định “Song song với việc các bác sĩ sản khoa đánh giá tình hình thai nhi thì tại Bệnh viện K, chúng tôi cũng đánh giá tình hình tiến triển bệnh của chị A.cũng như sức khỏe của bệnh nhân. Chúng tôi đã hội chẩn kỹ càng giữa hai bệnh viện để sẵn sàng xử lý các tình huống diễn ra trong mổ để em bé chào đời mạnh khỏe, mẹ bình an”.  

Ngày 1-12, khi thai nhi ở tuần 37, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong đó có PGS, TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã trực tiếp sang hỗ trợ mổ sinh tại Bệnh viện K cho sản phụ A.

Vì sản phụ có tràn dịch màng phổi, màng tim do đó đặt ra nhiều thách thức trong quá trình gây mê hồi sức, cố gắng thực hiện gây tê tủy sống giúp người bệnh hồi phục nhanh nhất có thể.

PGS, TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương người trực tiếp thực hiện ca sinh hi hữu này chia sẻ “Đây là ca mổ đặc biệt, trong mổ thai phụ không thể nằm nên các bác sĩ phải mổ cho chị A. ở tư thế ngồi – đây là tư thế khó để thực hiện mổ sinh, bệnh nhân sức khỏe yếu, khó thở nên các thao tác mổ phải đảm bảo nhanh, chính xác”.

​Giám đốc Bệnh viện K, PGS, TS Lê Văn Quảng cũng trực tiếp có mặt tại phòng mổ đặc biệt để động viên chị A.và cùng Giám đốc Bệnh viện Phụ sản quyết định về các vấn đề trong mổ với ê-kíp phẫu thuật hai bệnh viện.

Cuộc mổ đặc biệt lấy thai cho sản phụ ung thư -0
 Sản phụ vượt cạn thành công.

Tiếng khóc của bé gái nặng 2.700 gram khiến người mẹ trẻ và ê-kíp phẫu thuật dâng trào cảm xúc. Người mẹ trẻ nhòa nước mắt: “Con đến với em là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời, con mạnh khỏe là may mắn mà trời thương gia đình em".

Ngay sau chào đời, bé được các bác sĩ chuyên ngành sơ sinh tiếp nhận cấp cứu đưa vào lồng ấp và chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ê-kíp còn lại tiếp tục hoàn thành ca mổ và chuẩn bị cho hành trình dài để điều trị cho người mẹ. Hiện giờ em bé tự thở và bú được.

Hơn một năm trước, các bác sĩ hai bệnh viện đã chứng kiến hành trình sinh nở đầy nghị lực của sản phụ Nguyễn Thị Liên mắc ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con. Đến nay con trai Bình An đã hơn một tuổi, thông minh và khỏe mạnh. Bình An cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho sản phụ Liên sống khỏe mạnh đến nay dù trước đó chị đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. 

Vì thế, các bác sĩ cũng hy vọng, bé gái của sản phụ A. hôm nay cũng sẽ bình an, khỏe mạnh, tiếp thêm sức mạnh để mẹ chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.