Cuộc họp thường niên của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai với Nhật Bản và Trung Quốc

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), ngày 11/10 đã diễn ra các cuộc Họp thường niên lần thứ 6 của ACDM+Nhật Bản và ACDM+Trung Quốc.
Các đại biểu tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 6 của ACDM + Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 6 của ACDM + Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm.

Cuộc họp diễn ra dưới sự đồng chủ trì của ông Phạm Đức Luận, Chủ tịch ACDM-Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và ông Murakami Takeo, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Vụ Quản lý thiên tai, Văn phòng Nội các Chính phủ Nhật Bản.

Cùng dự cuộc họp, có đại biểu tới từ cơ quan phòng, chống thiên tai các quốc gia thành viên ASEAN, Trung tâm AHA và Ban Thư ký ASEAN và Văn phòng Nội các Nhật Bản. Họp thường niên ACDM+Nhật Bản là một cơ hội quý giá để các bên xem xét và đánh giá Kế hoạch công tác ACDM+Nhật Bản hằng năm, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý thiên tai.

Chủ tịch ACDM, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch ACDM, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề như Hợp tác ASEAN-Nhật Bản về quản lý thiên tai (gồm các nội dung Kế hoạch công tác ASEAN-Nhật Bản về Quản lý thiên tai giai đoạn 2021-2025; tăng cường năng lực Củng cố cơ sở dữ liệu thiên tai và quản lý thông tin; hỗ trợ Dự án Đội đánh giá và Ứng phó khẩn cấp thiên tai ASEAN (ASEAN-ERAT) - giai đoạn 3; hưởng ứng 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và Hội thảo hợp tác công tư ASEAN-Nhật Bản lần thứ 2 về các chính sách và công nghệ đổi mới sáng tạo trong phòng chống thiên tai; Biên bản ghi nhớ (MOIs) giữa Trung tâm AHA và Trung tâm giảm nhẹ thiên tai châu Á, và giữa Trung tâm AHA và JICA…) và các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai + Nhật Bản lần thứ 3, diễn ra ngày 12/10.

Kết luận cuộc họp, với tư cách Chủ tịch ACDM năm 2023, ông Phạm Đức Luận đã cảm ơn và đánh giá cao kết quả đạt được trong cuộc họp, bao gồm việc xác nhận sự hỗ trợ của Nhật Bản cho các hoạt động của ACDM và việc thúc đẩy hợp tác công tư ASEAN-Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý thiên tai và hoàn thiện những nội dung để báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng AMMDM + Nhật Bản lần thứ 3 vào ngày 12/10.

Cũng trong sáng 11/10, cuộc họp thường niên lần thứ 6 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai+Trung Quốc với sự chủ trì của ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Chủ tịch ACDM và bà YIN Mingyu, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cứu nạn - Bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc.

Năm 2020, cơ chế ACDM+Trung Quốc lần đầu tiên kích hoạt và đến năm 2021 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+Trung Quốc về quản lý thiên tai lần đầu tiên. Cơ chế này đã định hướng cho sự hợp tác chung, thúc đẩy tăng cường hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong quản lý thiên tai, góp phần xây dựng một khu vực có khả năng chống chịu trước các mối đe dọa toàn cầu như biến đổi khí hậu một cách toàn diện hơn, hiệu quả hơn.

Cuộc họp thường niên lần thứ 6 ACDM + Trung Quốc.

Cuộc họp thường niên lần thứ 6 ACDM + Trung Quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận các nội dung quan trọng trong hợp tác ASEAN-Trung Quốc về quản lý thiên tai năm 2023 bao gồm: Cập nhật về việc triển khai Kế hoạch công tác ASEAN-Trung Quốc về quản lý thiên tai; Dự thảo Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm hợp tác quản lý khẩn cấp ASEAN-Trung Quốc; Thỏa thuận dự án hợp tác ASEAN-Trung Quốc về quản lý thiên tai; Chương trình nâng cao năng lực quản lý thiên tai ASEAN-Trung Quốc; Chuỗi các Diễn đàn Quản lý Thiên tai ASEAN-Trung Quốc, và khung truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai ASEAN.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Đức Luận ghi nhận các thành tựu nổi bật và đóng góp của các bên liên quan trong thực hiện Kế hoạch Công tác ASEAN-Trung Quốc trong năm 2023, đây là xương sống cho quan hệ đối tác và hợp tác ASEAN-Trung Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Trong thời gian tới, cần khẩn trương hơn nữa thực hiện các kết quả đầu ra quan trọng để thúc đẩy kế hoạch công tác giữa hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.