Cuộc đua quyên góp tranh cử tổng thống Mỹ

Nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) ngày 3/4 tuyên bố đã huy động được tổng cộng 65,6 triệu USD trong tháng 3 và bước sang tháng 4 với 93,1 triệu USD tiền mặt trong tay.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện tranh cử tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ ngày 9/3/2024. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện tranh cử tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ ngày 9/3/2024. Ảnh: REUTERS

Tổng số tiền nêu trên vượt qua mức 63 triệu USD mà chiến dịch tranh cử của ông Trump từng huy động được với đảng Cộng hòa hồi tháng 3/2020 - thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây nhất. Tuy nhiên, ông Trump và RNC cần huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC).

Tổng số tiền huy động được công bố cho thấy ông Trump và RNC đã cải thiện được tình hình tài chính so với tháng trước, khi cựu Tổng thống Mỹ và các ủy ban gây quỹ chính của ông công bố tổng số tiền mặt hiện có là khoảng 41,9 triệu USD, còn RNC thì đang nắm giữ thêm khoảng 11,3 triệu USD.

Trong khi đó, Tổng thống Biden và đảng Dân chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng 2 là hơn 155 triệu USD và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng 3.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump hy vọng sẽ quyên góp được 33 triệu USD trong bữa dạ tiệc ngày 6/4 tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, hạt Palm Beach (Florida), vượt con số hơn 26 triệu USD mà Tổng thống Biden quyên góp được hồi tuần trước tại một sự kiện gây quỹ ở New York với sự góp mặt của hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cùng nhiều minh tinh điện ảnh. Những người tham dự buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ phải trả tới 814.600 USD/người.

Trong khi chiến dịch quyên góp tranh cử của cựu Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa thu hút hàng chục triệu người tham gia vào tháng 3, thì những rắc rối pháp lý lại khiến nhóm vận động của ông thêm căng thẳng, góp phần giúp phe của Tổng thống đương nhiệm Biden gia tăng lợi thế tài chính. Hồ sơ bầu cử liên bang cho thấy, Save America - công cụ gây quỹ và chi tiêu chính trị chính của cựu Tổng thống Trump kể từ khi ông rời nhiệm sở - đã chi hơn 72,5 triệu USD cho các chi phí pháp lý tính từ tháng 1/2021.

Tối 2/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ dưới hình thức bỏ phiếu kín của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại các bang New York, Wisconsin, Rhode Island và Connecticut. Cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Delaware đã bị hủy do cả hai đảng đều chỉ có 1 ứng cử viên duy nhất.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại New York, về phía đảng Dân chủ, ông Biden nhận được 91,5% số phiếu ủng hộ và giành trọn 268 phiếu đại biểu của bang này, trong khi phía đảng Cộng hòa ông Trump được 82% số phiếu ủng hộ và giành toàn bộ 91 phiếu đại biểu của bang này.

Tại Wisconsin, đương kim Tổng thống Biden được 88,2% số phiếu ủng hộ, tạm thời giành 79/82 phiếu đại biểu của bang này, trong khi cựu Tổng thống Trump được 79% số phiếu bầu và giành trọn 41 phiếu đại biểu của bang miền trung tây này.

Tại Connecticut, ông Biden tạm thời giành 51/60 phiếu đại biểu, trong khi con số này của ông Trump tạm thời là 22/28 phiếu đại biểu. Tại Rhode Island, ông Biden và ông Trump tạm thời lần lượt giành được 22/26 phiếu đại biểu và 15/19 phiếu đại biểu của bang này.

Cập nhật kết quả bầu cử cho thấy, ông Biden hiện có 3.027 phiếu đại biểu, còn ông Trump có 1.850 phiếu đại biểu. Trước đó, cả hai ứng cử viên đã gom đủ số phiếu đại biểu (1.968 phiếu đại biểu đối với đảng Dân chủ và 1.215 phiếu đại biểu đối với đảng Cộng hòa), đủ điều kiện để được đề cử tại đại hội đảng toàn quốc.

Vòng bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục đến tháng 6, trước khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng 7 và tháng 8 tới. Mặc dù kết quả bầu cử không có ý nghĩa nhiều khi cuộc đua ở mỗi đảng đã ngã ngũ, nhưng kết quả tại các bang chiến địa như Wisconsin (ngày 2/4) hay Pensylvania (ngày 24/4) rất đáng chú ý vì được cho là phần nào hé lộ bức tranh của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5/11 tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.