Cuộc cách mạng về an ninh trật tự tại cơ sở

Thực hiện Đề án 25 và Kế hoạch 282 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, từ ngày 1/3/2025, công an cả nước triển khai, vận hành theo mô hình bộ máy mới.

Công an xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID.
Công an xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID.

Bài 1: Một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

So với 2 lần trước, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần thứ 3 được Bộ Công an tiến hành đồng bộ cùng với tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của các cấp, các ngành. Dù thời gian rất ngắn, khối lượng công việc lớn, song quá trình kiện toàn bộ máy đã được thực hiện với trách nhiệm rất cao, sự đoàn kết, đồng lòng, trên tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Một quyết định lớn

Tại Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an các địa phương, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an khẳng định: Sau 2 lần kiện toàn tổ chức bộ máy tạo ra những thay đổi có tính cách mạng, lực lượng công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự vào cuộc của toàn bộ lực lượng, chỉ sau một tháng Bộ Công an đã hoàn thành tốt việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Thực hiện Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/2/2025 của Chính phủ, Bộ Công an đã giải thể 694 Công an cấp huyện và 5.916 đội. Khi không tổ chức Công an cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện được điều chỉnh giao cho Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã.

Theo đó, Công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh trật tự tại địa phương; Công an cấp xã trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025 diễn ra chỉ sau năm ngày triển khai mô hình Công an địa phương hai cấp, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Công an cấp xã đủ điều kiện có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh, cấp và quản lý căn cước, định danh và xác thực điện tử; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thay vì phải di chuyển xa như trước đây, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại Công an cấp xã.

Có thể thấy, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, việc giải thể Công an cấp huyện là một quyết định lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong tiến trình đó, Công an cấp xã không chỉ tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới, mà còn được đặt yêu cầu cao hơn về tính chủ động, năng lực tự xử lý tình huống, khả năng “gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân”, trở thành lá chắn vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Chủ động nhận nhiệm vụ mới

Xác định tâm thế gương mẫu, đi đầu toàn lực lượng, ngay từ đầu tháng 1/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chức năng chủ động, nghiên cứu, dự thảo các kế hoạch tổ chức thực hiện. Ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 282-KH/ĐUCA, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 270 tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, định ra tổng thể các công việc cần thực hiện xoay quanh ba vấn đề: Việc-Người-Tài chính, tài sản; ban hành 18 kế hoạch thành phần, nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch số 270 trên tất cả các lĩnh vực, theo từng hệ lực lượng.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết: Chỉ sau một tháng, tất cả các nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu chất lượng đề ra trước ngày 1/3/2025.

Công an thành phố Hà Nội cũng hết sức quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu, vận dụng, thực hiện tốt nhất, bảo đảm tối đa các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị tác động, ảnh hưởng khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy như: Được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố như cán bộ, công chức, viên chức của thành phố; báo cáo, đề xuất Bộ trưởng chủ trương tuyển dụng con của các lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện tốt nghiệp các trường đại học ngành ngoài vào Công an thành phố…

Tại hội nghị phổ biến, quán triệt về chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025 diễn ra cuối tháng 4/2025, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ: Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp Công an cấp xã theo sáp nhập địa giới hành chính; tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ nằm vào diện thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ, nghỉ thôi việc.

Một yếu tố quan trọng trong việc triển khai thành công mô hình Công an địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk là việc điều động, bố trí cán bộ thận trọng, khoa học. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Mỗi cán bộ, chiến sĩ được điều động, bố trí về địa bàn cấp xã phải phát huy được khả năng và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác điều động bảo đảm không gián đoạn, duy trì các chức năng, nhiệm vụ hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau thời gian thực hiện mô hình Công an địa phương hai cấp cho thấy, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của Công an cấp xã đã làm tốt, chặt chẽ hơn, bảo đảm hiệu quả công tác an ninh trật tự; xây dựng và lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết các vấn đề xảy ra trên địa bàn cũng nhanh chóng và kịp thời hơn.

Tại Thanh Hóa, người đứng đầu Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà chỉ đạo rõ: Trên cơ sở xem xét nguyện vọng, bảo đảm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ, việc sắp xếp cán bộ tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, loại bỏ triệt để tư tưởng cá nhân, “vị thân, vị tình”; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác, tiếp nối công việc ngay khi được bàn giao nhiệm vụ, địa bàn.

Chính sự nhất quán này đã đưa Công an tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngay từ cơ sở.

Do có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, Lào Cai được xác định là “phên dậu” phía tây bắc của Tổ quốc, việc tăng cường lực lượng từ huyện về xã trong ba tháng qua là chứng minh sống động trong bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tăng cường hơn nữa sự gắn bó, xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa cán bộ, chiến sĩ công an và cộng đồng địa phương.

Theo Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh, để có được hiệu quả nhanh chóng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bắt tay ngay thực hiện nhiệm vụ được giao với phương châm “3 vừa, 4 rõ” (vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành), bảo đảm công việc diễn ra bình thường, hiệu quả hơn, không để ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.