Cuba mở rộng hợp tác với các nước Mỹ Latin

Chuyến thăm Mexico và Belize vừa qua của Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel (Mi-ghên Ði-át Ca-nên) góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ thân tình, gắn bó giữa Cuba với các nước láng giềng trong khu vực Mỹ Latin. Cuba khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực thế mạnh nhằm phục vụ mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của mỗi quốc gia.
Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel hội đàm với Thủ tướng Belize John Briceno. (Ảnh Granma)
Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel hội đàm với Thủ tướng Belize John Briceno. (Ảnh Granma)

Phát biểu trong lần thứ 4 thăm Mexico kể từ khi nhậm chức năm 2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết giữa Cuba và Mexico. Thời gian qua, người dân Cuba phải đối mặt rất nhiều thách thức do hậu quả của các đợt thiên tai cũng như tác động tiêu cực từ các biện pháp cấm vận ngày càng gia tăng. Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel khẳng định, Cuba luôn sẵn sàng hỗ trợ Mexico, giống như những sự giúp đỡ kịp thời và vô điều kiện mà Mexico dành cho Cuba trong những thời điểm khó khăn nhất. Mexico sẽ luôn có Cuba là quốc gia anh em thân thiết, gần gũi, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau để đối mặt với những thử thách phía trước. Dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba cũng cho biết, hai chính phủ sẽ rà soát những kết quả đã đạt được, đồng thời cùng nhau đưa ra những định hướng mới nhằm tăng cường mối quan hệ song phương vì lợi ích của hai đất nước. Trước đó, trong chuyến thăm Cuba vào tháng 5/2022 của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador (An-đơ-rết Ma-nu-ên Lô-pết Ô-bơ-ra-đô), hai bên nhất trí trao đổi chuyên gia y tế làm việc tại các cơ sở y tế và viện nghiên cứu ở mỗi quốc gia. Ðến nay, việc thực hiện thỏa thuận này bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Tổng thống Mexico Lopez Obrador khẳng định, Chủ tịch nước Diaz-Canel không chỉ là khách quý, mà còn là một người anh em thân thiết của ông cũng như của người dân Mexico. Người đứng đầu Chính phủ Mexico ca ngợi tinh thần bất khuất của nhân dân Cuba, đất nước luôn xem trọng và coi chủ quyền quốc gia tồn tại song song với quyền tự quyết của dân tộc trong hơn 60 năm qua. Ông cũng lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế nhằm vào Cuba kéo dài trong nhiều năm qua, cho rằng các biện pháp này hiện không còn phù hợp với thời đại mới, trong bối cảnh các quốc gia đang tăng cường hợp tác, nỗ lực hồi phục kinh tế sau đại dịch và cùng nhau đối mặt những thách thức toàn cầu. Tổng thống Lopez Obrador bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ của Cuba đã gửi hàng trăm y sĩ, bác sĩ tới Mexico trong thời gian chống đại dịch Covid-19 cũng như trong giai đoạn hiện nay để tăng cường cho đội ngũ y tế thiếu hụt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa còn khó khăn của nước này. Nhằm tri ân những đóng góp to lớn trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, Tổng thống Lopez Obrador đã trao tặng huân chương Ðại bàng Aztec, phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Mexico dành tặng nguyên thủ quốc gia nước ngoài, cho Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel.

Tổng thống Lopez Obrador và Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cũng đến thăm công trường xây dựng tuyến đường sắt Maya, công trình mà Mexico dự kiến sẽ sử dụng đá ba lát nhập từ tỉnh Cienfuegos, Cuba để cố định ray tàu. Tuyến đường sắt Maya dài hơn 1.500km được khởi công xây dựng vào cuối năm 2018, nối 5 bang phía Ðông Nam gồm Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan và Quintana Roo, với tổng vốn đầu tư khoảng 5,8 tỷ USD. Công trình khi đi vào hoạt động (dự kiến cuối năm 2023) sẽ góp thêm một dấu ấn đầy ý nghĩa trong mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa Mexico và Cuba.

Phát biểu trong chuyến công du tới Belize, chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch nước Cuba tới quốc gia Trung Mỹ này kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/1995, ông Miguel Diaz-Canel nhắc tới sự tương đồng về vị trí địa lý và tinh thần tự cường, ý chí vững vàng khi đối mặt khó khăn của Cuba và Belize. Kể từ năm 1990, hơn 1.000 cán bộ, y sĩ, bác sĩ Cuba được cử tới làm việc tại Belize, hỗ trợ quốc gia này trong các lĩnh vực như y tế, xây dựng, thể thao và văn hóa. Thủ tướng Belize John Antonio Briceno (Giôn An-tô-ni-ô Bơ-ri-xê-nhô) nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba là một biểu tượng nữa của tình hữu nghị sâu sắc giữa nhà nước và nhân dân hai quốc gia, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Thủ tướng Briceno đánh giá cao tinh thần quốc tế, sự giúp đỡ nhiệt tình và chân thành của Cuba tại nhiều quốc gia, mà điển hình là Lữ đoàn y tế Henry Reeve của Cuba được cử tới nhiều quốc gia, trong đó có Belize, để hỗ trợ chống dịch Covid-19. Trong cuộc hội đàm sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, trao đổi về các thỏa thuận được thông qua tại Hội nghị cấp cao Cộng đồng các quốc gia Caribe (Caricom) và Cuba lần thứ 8 ■

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.